[Tin nhanh sáng 17-12-2021] Bé trai rơi từ tầng cao chung cư ở Hà Nội xuống đất tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 17-12-2021 gồm những nội dung chính sau đây: Bé trai rơi từ tầng cao chung cư ở Hà Nội xuống đất tử vong; Giám đốc lừa bán hơn 100 lô đất; 16 người mở "tiệc ma túy" trong khu nghỉ dưỡng; Người nhập cảnh được cách ly tại nhà 3 ngày; Siêu bão Rai đổ bộ Philippines; Mỹ bổ nhiệm đại sứ mới ở Trung Quốc sau hơn một năm.

Bé trai rơi từ tầng cao chung cư ở Hà Nội xuống đất tử vong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 16-12, tại khuôn viên tòa S4 chung cư Goldmark City, phường Phú Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Một số nhân chứng cho biết, nạn nhân là một bé trai học lớp 6, sống ở tầng 22 tòa nhà S4, chung cư Goldmark City.

Tòa chung cư nơi xảy ra vụ việc bé trai tử vong do rơi xuống từ tầng 22
Tòa chung cư nơi xảy ra vụ việc bé trai tử vong do rơi xuống từ tầng 22

Vào thời điểm trên, người dân sống tại khu chung cư Goldmark City nghe thấy tiếng động mạnh dưới khuôn viên của tòa S4. Khi lại gần, nhiều người bàng hoàng phát hiện một cháu bé nằm bất động dưới đang, đã tử vong, nên báo cho lực lượng chức năng.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an và y tế đã có mặt tại hiện trường để làm rõ sự việc.

Giám đốc lừa bán hơn 100 lô đất

Ngày 16-12, Châu Thành Nhân (59 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Huỳnh Châu) bị Công an tỉnh Cà Mau bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng việc Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí ký thỏa thuận thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất của dự án Khu nhà ở liên kế thuộc Tổ hợp thương mại Cửu Long tại phường 5, TP Cà Mau, với công ty Huỳnh Châu, Nhân đã mạo nhận là chủ đầu tư, phân lô rao bán. Ông ta đã ký 114 hợp đồng mua bán, góp vốn và nhận 50 tỷ đồng tiền cọc của 43 khách hàng. Các giao dịch này đều được Nhân công chứng.

Vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ hành vi những người liên quan.

16 người mở 'tiệc ma túy' trong khu nghỉ dưỡng

16 thanh niên (10 nam, 6 nữ) bị bắt quả tang sử dụng ma túy tại villa của một resort ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh lúc 0h30 ngày 16-12. Tại hiện trường, nhà chức trách thu một số ma túy, bộ công cụ sử dụng cho việc hút chích cùng nhiều tang vật liên quan như đèn chiếu sáng, loa thùng...

Nhóm thanh niên trong tiệc ma túy rạng ráng 16-12
Nhóm thanh niên trong tiệc ma túy rạng ráng 16-12

16 người đều có phản ứng dương tính với chất ma túy. Họ khai tối 15-12 rủ nhau thuê villa để "mở tiệc" ma tuý.

Công an huyện Thạch Hà đang tạm giữ hình sự, lấy lời khai của những người trên để làm rõ các hành vi liên quan đến tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Người nhập cảnh được cách ly tại nhà 3 ngày

Ngày 16-12, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn mới về phòng chống dịch Covid-19 với người nhập cảnh. Theo đó, người nhập cảnh Việt Nam phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong 72h, trừ trẻ em dưới 2 tuổi; khai báo y tế; cài đặt ứng dụng PC-Covid để theo dõi sức khỏe.

Người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine hoặc F0 khỏi bệnh sẽ được tự theo dõi sức khỏe 3 ngày tại nơi lưu trú, gồm nhà ở, khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, trụ sở cơ quan đại diện, ký túc xá, nhà khách của cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Những người này xét nghiệm PCR vào ngày thứ ba; nếu kết quả âm tính thì tự theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày.

Siêu bão Rai đổ bộ Philippines

Bão Rai, hay còn gọi là Odette ở Philippines, mạnh lên thành siêu bão với sức gió tối đa 195 km/h, giật 240 km/h khi đổ bộ vào đảo Siargao ở phía nam Philippines lúc 13h30 hôm nay (12h30 giờ Hà Nội.

Dự kiến đường đi và vùng ảnh hưởng của bão Rai
Dự kiến đường đi và vùng ảnh hưởng của bão Rai

Cơ quan Khí tượng, Địa lý và Thiên văn Philippines cảnh báo những cơn gió "có sức tàn phá lớn" có thể gây thiệt hại rất nặng nề cho nhà cửa và mùa màng, cùng lũ lụt trên diện rộng và lở đất. Hơn 90.000 người Philippines đã sơ tán trước khi cơn bão đổ bộ, trong đó có nhiều du khách đang nghỉ mát ở các bãi biển nổi tiếng của đất nước trước Giáng sinh.

Mỹ bổ nhiệm đại sứ mới ở Trung Quốc sau hơn một năm

Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn đề xuất của Tổng thống Joe Biden về việc bổ nhiệm ông Nicholas Burns làm đại sứ tại Bắc Kinh, sau hơn một năm vị trí này bị bỏ trống.

Nhà ngoại giao kỳ cựu 65 tuổi Nicholas Burns là người có lập trường cứng rắn với Bắc Kinh, và cho rằng Mỹ cần theo đuổi chiến lược "cạnh tranh quyết liệt" nhưng đồng thời tìm kiếm hợp tác với Trung Quốc ở một số vấn đề.

Chân dung tân Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns

Chân dung tân Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns

Mỹ không có đại sứ chính thức tại Trung Quốc từ tháng 10-2020, sau khi ông Terry Branstad từ chức và về nước hỗ trợ chiến dịch tái tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump.