[Tin nhanh sáng 15-11-2021] Xách rìu đòi chém công an để gỡ dây phong tỏa chốt kiểm dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 15-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Xách rìu đòi chém công an để gỡ dây phong tỏa chốt kiểm dịch; Xưởng nhựa 10.000 m2 cháy ngùn ngụt; Khỉ tấn công nhiều người tại vùng ven TPHCM; Nam thanh niên khống chế nhân viên thu ngân, cướp cửa hàng điện thoại; Áo phong tỏa người dân chưa tiêm vaccine Covid-19; Con trai Gaddafi tranh cử tổng thống Libya

Xách rìu đòi chém công an để gỡ dây phong tỏa chốt kiểm dịch Covid-19

Ngày 14-11, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa bắt tạm giam Y Hải Ayun (33 tuổi, ngụ tại phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Theo đó, sau chầu nhậu say với bạn, Y Hải xách theo 1 cây rìu tới chốt kiểm dịch tại khu vực hẻm 362 đường Hùng Vương (phường Tân Lập, TP Buôn Mê Thuột) chửi bới, đập phá và rượt đuổi, đòi chém 1 thiếu tá công an đang làm việc ở chốt nhưng may người này kịp thời tránh được.

Chiếc rìu Y Hải sử dụng để tấn công lực lượng chức năng

Chiếc rìu Y Hải sử dụng để tấn công lực lượng chức năng

Trước sự việc, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ đối tượng Y Hải Ayun, hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Xưởng nhựa 10.000 m2 cháy ngùn ngụt

Đám cháy bùng phát lúc 17h30 chiều 14-11, xuất phát từ kho chứa đồ của công ty Jufeng New Materials Việt Nam - đơn vị chuyên sản xuất các sản phẩm từ plastic, đóng tại KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang, sau đó lan ra toàn xưởng.

Hiện trường vụ cháy tại công ty nhựa tối 14-11
Hiện trường vụ cháy tại công ty nhựa tối 14-11

Nhiều nhân chứng cho hay lửa lan rất nhanh, chỉ vài chục phút đã bao trùm xưởng nhựa rộng khoảng 10.000 m2. Nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ đám cháy.

Hơn 20 cảnh sát đã được điều động, phối hợp với lực lượng chữa cháy của tỉnh và các công ty gần hiện trường đến cứu hỏa.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế song xưởng nhựa đã bị thiêu rụi.

Khỉ tấn công nhiều người tại vùng ven TP HCM

Ngày 14-11, đại diện Chi cục kiểm lâm TP HCM cho biết, đã dùng súng bắn gây mê khỉ đực, nặng gần 10 kg, có nanh dài 3 cm tấn công 3 người ở phường Thạnh Xuân, quận 12, TP HCM, đưa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi để chăm sóc.

Con khỉ đuôi dài bị kiểm lâm bắn thuốc gây mê để di dời.
Con khỉ đuôi dài bị kiểm lâm bắn thuốc gây mê để di dời.

Được biết, chú khỉ này nằm trong nhóm 2 thuộc Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Loài này bản năng tự nhiên khi đói sẽ vào nhà dân trộm đồ ăn và tấn công người, nhất là trẻ em. Người dân không tự ý bắt mà nên báo lực lượng chuyên trách khi bị khỉ quấy phá.

Nam thanh niên khống chế nhân viên thu ngân, cướp cửa hàng điện thoại

Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự đối tượng Cao Văn Thủy (SN 1992, trú tại An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, tối ngày 10-11, Thủy điều khiển xe máy Honda Wave không biển kiểm soát đến cửa hàng điện thoại ở xóm Bãi, xã Hòa Xá, Ứng Hòa. Tại đây, đối tượng dùng dao khống chế nhân viên thu ngân, lấy hơn 50 triệu đồng trong quầy rồi bỏ chạy.

Đối tượng Cao Văn Thủy
Đối tượng Cao Văn Thủy

Đến ngày 13-11, cảnh sát đã bắt giữ Cao Văn Thủy, thu giữ chiếc xe máy cùng con dao hung khí. Công an huyện Ứng Hòa đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Áo phong tỏa người dân chưa tiêm vaccine Covid-19

Bắt đầu từ ngày 15-11, Áo sẽ thực hiện chính sách phong tỏa với người chưa tiêm chủng vaccine Covid-19 nhằm giảm sức ép cho hệ thống y tế trong bối cảnh dịch bùng phát mạnh trở lại.

Áo bắt đầu phong tỏa người chưa tiêm chủng vaccine Covid-19 từ ngày 15-11
Áo bắt đầu phong tỏa người chưa tiêm chủng vaccine Covid-19 từ ngày 15-11

Cụ thể, lệnh phong tỏa sẽ có hiệu lực với những người chưa tiêm chủng từ 12 tuổi trở lên hoặc không phải người mới khỏi Covid-19. Những người thuộc diện phong tỏa sẽ phải ở trong nhà, ngoại trừ các lý do đặc biệt như khám chữa bệnh, mua nhu yếu phẩm.

Trước đó, Áo đã cấm người chưa tiêm chủng tới nhà hàng, khách sạn hay các sự kiện có hơn 25 người.

Con trai Gaddafi tranh cử tổng thống Libya

Ngày 14-11-2021, Saif al-Islam al-Gaddafi, con trai cố lãnh đạo Libya Muammar al-Gaddafi, đã đăng ký trở thành ứng viên tổng thống trong cuộc bầu cử vào tháng 12 của nước này.

Cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp của Libya, với vòng đầu tiên diễn ra vào ngày 24-12, là đỉnh cao của một quá trình được Liên Hợp Quốc khởi động vào năm ngoái trong nỗ lực nhằm chấm dứt những bất ổn dai dẳng tại Libya kể từ sau khi cố lãnh đạo Muammar al-Gaddafi bị lật đổ vào năm 2011.

Saif al-Islam al-Gaddafi tại cơ quan đăng ký ở thị trấn Sebha ngày 14-11
Saif al-Islam al-Gaddafi tại cơ quan đăng ký ở thị trấn Sebha ngày 14-11

Ngoài Saif al-Islam al-Gaddafi, còn có những ứng viên tranh cử tổng thống nặng ký khác như tướng Khalifa Haftar, Thủ tướng Abdulhamid al-Dbeibah và Chủ tịch Quốc hội Aguila Saleh.