[Tin nhanh sáng 14-10-2021] Rượu vào, đâm chết 2 cha con hàng xóm mà không nhớ gì

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 14-10-2021 gồm các nội dung chính sau: Rượu vào, đâm chết 2 cha con hàng xóm mà không nhớ gì; Tạm giữ 875kg thực phẩm bốc mùi hôi thối; Truy tìm tên cướp tấn công lái xe GrabBike; Trộm cắp hơn 3 tấn chuối từ một công ty; Israel không kích loạt cơ sở của Iran tại Syria; Na Uy chấn động vì 5 người bị bắn chết bằng cung tên.

Rượu vào, đâm chết 2 cha con hàng xóm mà không nhớ gì

Ngày 13-10, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thanh Cường (34 tuổi, trú xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành) về tội giết người. Sáng 10-10, Cường cầm cây xăm gạo (vật dùng lấy mẫu lúa, gạo) đến nhà hàng xóm sát hại bà Ca Thị Sang (45 tuổi) tại chỗ. Vài phút sau, Cường tiếp tục quay lại đâm ông Ca Văn Thời (69 tuổi, cha bà Sang). Sau đó, nghi phạm bị hàng xóm không chế. Sáng 11-10, ông Thời cũng tử vong.

Đối tượng Nguyễn Thanh Cường tại cơ quan công an

Đối tượng Nguyễn Thanh Cường tại cơ quan công an

Làm việc với cơ quan điều tra, Cường khai sáng 10-10, anh ta đã uống rượu. Nghi phạm sau đó không nhớ chuyện gì đã xảy ra.

Tạm giữ 875kg thực phẩm bốc mùi hôi thối

Vụ việc được phát hiện tại thôn Sơn Bình, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Công an huyện Lập Thạch phối hợp với lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra xe ô tô cho do Trương Văn Sơn (SN 1977, ở huyện Tam Dương) điều khiển, phát hiện trên xe có số lượng lớn sản phẩm động vật, gồm: Mỡ bò, da bò, da trâu, có tổng trọng lượng khoảng 875kg đang có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm tra, anh Sơn không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến số hàng trên.

Hiện Công an huyện Lập Thạch đã tạm giữ phương tiện cùng toàn bộ số hàng nói trên để xác minh, xử lý theo quy định.

Truy tìm tên cướp tấn công lái xe GrabBike

Tối 13-10, Công an thị xã Tân Uyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương truy tìm kẻ đâm trọng thương lái xe GrabBike để cướp xe máy.

Hình ảnh tên cướp được camera an ninh ghi lại

Hình ảnh tên cướp được camera an ninh ghi lại

Vụ cướp xảy ra vào trưa 13-10, khi lái xe GrabBike chở nghi phạm đến phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên. Sau khi đâm trọng thương người lái xe, nghi phạm cướp xe máy rồi bỏ chạy về hướng TP.HCM. Phát hiện sự việc, người dân đã đưa lái xe vào bệnh viện cấp cứu.

Trộm cắp hơn 3 tấn chuối từ một công ty

Chiều 13-10, Công an huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai đã lập biên bản tạm giữ xe tải BKS 47C.033.60 chở 3.030 kg chuối, là vật chứng trong vụ trộm cắp tài sản tại Nông trường chuối thuộc cụm Hải Yang 1 và 6 thuộc Công ty Cổ phần chăn nuôi Hoàng Anh Gia Lai.

Công an huyện Đắk Đoa đang tạm giữ chiếc xe tải chở chuối

Công an huyện Đắk Đoa đang tạm giữ chiếc xe tải chở chuối

Qua trình báo về tình trạng liên tục mất trộm chuối của công ty nói trên, cơ quan công an dừng xe chở chuối do lái xe Dương Ngọc V. sinh năm 1996, trú tại huyện Mang Yang điều khiển. Sau khi làm việc với các bên có liên quan, cơ quan công an xác định số chuối trên là vật chứng trong vụ trộm cắp tài sản. Qua kiểm kê, xác định trên xe có 132 buồng chuối, trọng lượng hơn 3 tấn.

Israel không kích loạt cơ sở của Iran tại Syria

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA thông báo, vụ tấn công xảy ra đêm 13-10 khi Israel phóng nhiều tên lửa nhằm vào một tháp liên lạc và nhiều mục tiêu xung quanh tại thành phố Palmyra ở miền Trung nước này, khiến một binh sĩ thiệt mạng và 3 người bị thương.

Mục tiêu tấn công là các vị trí của dân quân thân Iran gần căn cứ không quân T4, nơi hứng chịu đòi không kích bằng tên lửa của Israel hồi đầu tuần. Quân đội Israel chưa bình luận về thông tin này.

Na Uy chấn động vì 5 người bị bắn chết bằng cung tên

Một người đàn ông bị bắt giữ sau khi dùng cung tên sát hại 5 người và khiến 2 người khác bị thương ở đông nam Na Uy hôm 13-10. Hiện vẫn chưa rõ động cơ của vụ tấn công, diễn ra tại một số địa điểm ở trung tâm thị trấn Kongsberg, nhưng cảnh sát cho biết không thể loại trừ sự việc liên quan tới chủ nghĩa khủng bố.

Cảnh sát Na Uy tại hiện trường vụ tấn công bằng cung tên

Cảnh sát Na Uy tại hiện trường vụ tấn công bằng cung tên

Cảnh sát được thông báo về vụ tấn công lúc 18h13 chiều 13-10, theo giờ địa phương tại thị trấn Kongsberg - cách Thủ đô Oslo khoảng 80 km về phía tây. Nghi phạm bị bắt lúc 18h47. “Vụ tấn công này khiến chúng tôi chấn động”, quyền Thủ tướng Na Uy Erna Solberg nói vào ngày cuối cùng tại vị.