[Tin nhanh sáng 13-10-2021] Bắt khẩn cấp đối tượng gây tai nạn chết người rồi tháo biển số xe phi tang

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 13-10-2021 gồm các nội dung chính sau: Dọa chém tổ giám sát cộng đồng khi trốn cách ly phòng Covid-19; Phạt 5 triệu đồng vì đăng thông tin xúc phạm người khác trên Facebook; Bắt khẩn cấp đối tượng gây tai nạn chết người rồi tháo biển số xe phi tang; Hai thanh niên môi giới trẻ em 14 tuổi làm gái mại dâm; EU thông báo viện trợ 1 tỷ euro cho Afghanistan và các nước láng giềng; Tỷ phú Jack Ma tái xuất sau 1 năm vắng bóng bất thường.

Dọa chém tổ giám sát cộng đồng khi trốn cách ly

Ngày 12-10, Công an huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Văn Khánh (29 tuổi, trú xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc) về tội Chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Bùi Văn Khánh. Ảnh: Công an cung cấp

Đối tượng Bùi Văn Khánh. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan công an, Khánh trở về từ các tỉnh phía Nam, thuộc diện cách ly tại gia đình. Tối 6-10, Tổ giám sát cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19 của xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, phát hiện Khánh tự ý bỏ trốn từ nhà sang địa phương này để uống rượu. Bị yêu cầu trở về nhà, Khánh không chấp hành, dùng dao dọa chém các thành viên tổ công tác.

Lực lượng chức năng đã khống chế Khánh, thu dao và lập biên bản ghi nhận sự việc. Trong quá trình này, Khánh tiếp tục có hành vi chống đối và xé tờ biên bản.

Phạt 5 triệu đồng vì đăng thông tin xúc phạm người khác trên Facebook

Ngày 18-5-2021, tại thời điểm cách ly tập trung ở Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tân Phong, bà N.T.H (trú tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) đã đăng tải trên mạng xã hội Facebook có nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm bà P.M.H.

Sau khi xác minh vụ việc, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên vừa xử phạt bà H 5.000.000 đồng, đồng thời phải gỡ bỏ toàn bộ thông tin sai phạm.

Bắt khẩn cấp đối tượng gây tai nạn chết người rồi tháo biển số xe phi tang

Chiều 12-10, Cơ quan CSĐT, Công an thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Huỳnh Trường Sơn (43 tuổi, trú xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Huỳnh Trường Sơn sau khi bị bắt. Ảnh: Công an thị xã An Nhơn

Huỳnh Trường Sơn sau khi bị bắt. Ảnh: Công an thị xã An Nhơn

Theo thông tin ban đầu, Sơn là công nhân làm việc tại 1 công trình xây dựng ở xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn. Khoảng 18h30 ngày 1-10, trên đường đi làm về nhà, khi đến xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, Sơn điều khiển xe máy đã gây tai nạn khiến cụ bà H.T.X.T. (83 tuổi, ngụ tại địa phương) đang đi xe đạp tử vong.

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận, sau khi gây tai nạn, sợ bị xử lý nên Sơn điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. Khi về nhà, người này tháo biển số xe cất giấu để đánh lạc hướng cơ quan chức năng, nhưng không thoát.

Hai thanh niên môi giới trẻ em 14 tuổi làm gái mại dâm

Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, đang tạm giữ Trương Văn Hậu (27 tuổi, trú xã Hải An, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) và Đỗ Ngọc Kiểm (30 tuổi, trú xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Tối 11-10, kiểm tra nhà nghỉ Kiều Anh trên phố Trần Hưng Đạo, TP Ninh Bình, cảnh sát phát hiện bé gái 14 tuổi cùng 3 cô gái khác đang bán dâm. Những người liên quan khai hôm đó, quản lý nhà nghỉ Kiều Anh là Trương Văn Hậu được 1 người đàn ông đề nghị tìm 4 cô gái để mua dâm. Sau đó, Hậu gọi điện cho Đỗ Ngọc Kiểm (người quản lý của 4 cô gái bán dâm) để thoả thuận giá cả. Họ thống nhất 2 cô gái bán dâm giá 500.000 đồng và 2 người còn lại giá 1 triệu đồng/lượt.

EU thông báo viện trợ 1 tỷ euro cho Afghanistan và các nước láng giềng

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 12-10 thông báo 1 gói viện trợ trị giá 1 tỷ euro (1,2 tỷ USD) “nhằm tránh sự sụp đổ lớn về kinh tế-xã hội và nhân đạo” tại Afghanistan. Số tiền trên được Liên minh châu Âu (EU) cam kết tại Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) về tình hình Afghanistan.

Trong số tiền này, 250 triệu euro sẽ được bổ sung vào gói 300 triệu euro mà EU đã thông báo trước đó nhằm viện trợ nhân đạo khẩn cấp, và phần còn lại sẽ được chuyển đến các nước láng giềng trong khu vực tiếp nhận người di cư Afghanistan.

Tỷ phú Jack Ma tái xuất sau 1 năm vắng bóng bất thường

Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết, tỷ phú Jack Ma đang ở Hồng Kông và những ngày gần đây đã gặp gỡ các đối tác kinh doanh. Chuyến đi đánh dấu lần đầu tiên tỷ phú Jack Ma xuất hiện ở trung tâm tài chính châu Á kể từ tháng 10-2020.

Tỷ phú Jack Ma

Tỷ phú Jack Ma

Jack Ma gần như biến mất khỏi công chúng từ cuối năm ngoái sau khi các công ty của tỷ phú này vào “tầm ngắm” của cơ quan quản lý Trung Quốc.