[Tin nhanh sáng 10-8-2021] Nam thanh niên bị bắt khi đang đi giao súng đạn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 10-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Công an Nghệ An thông tin việc 8 con hổ bị chết chưa rõ nguyên nhân; Hai tài khoản Facebook bị xử phạt vì chia sẻ tin về “bác sỹ Khoa”; Nam thanh niên bị bắt khi đang đi giao súng đạn; Khởi tố bị can, bắt tạm giam nữ bệnh nhân làm lây lan dịch; Quân đội Mỹ muốn bắt buộc binh sĩ tiêm vaccine Covid-19; Trung Quốc sơ tán hơn 80.000 dân vì mưa lũ.

Công an Nghệ An thông tin việc 8 con hổ bị chết chưa rõ nguyên nhân

Chiều 9-8, tại buổi họp báo do Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII tổ chức, liên quan đến việc 8/17 con hổ được Công an Nghệ An thu giữ trước đó tại 2 cơ sở nuôi trái phép ở xã Đô Thành (huyện Yên Thành) chết chưa rõ nguyên nhân, Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết trong chuyên án này, các lực lượng tham gia đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, có sự tham gia của lực lượng chuyên môn về động vật hoang dã. Việc các cá thể hổ bị chết là ngoài ý muốn của tất cả lực lượng chức năng tham gia chuyên án.

Hổ nuôi trái phép tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành. Nguồn: khoahocdoisong.vn

Hổ nuôi trái phép tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành. Nguồn: khoahocdoisong.vn

Trước đó, rạng sáng 4-8, Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp với các đơn vị liên quan bắt quả tang một số cơ sở nuôi nhốt hổ trái phép trên địa bàn xã Đô Thành, huyện Yên Thành, thu giữ 17 cá thể hổ trưởng thành. Tuy nhiên, 8 cá thể hổ đã bị chết sau khi bắt giữ và vận chuyển về nơi nuôi nhốt.

Hai tài khoản Facebook bị xử phạt vì chia sẻ tin về “bác sỹ Khoa”

Liên quan đến thông tin giả về "bác sỹ rút ống thở của người nhà để nhường cho sản phụ" được đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua, chiều 9-8, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã làm việc với chủ thể đăng ký và sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Đức Hiển” và “Hoàng Nguyên Vũ” về việc cung cấp, chia sẻ thông tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố.

Tại buổi làm việc, 2 chủ tài khoản Facebook này thừa nhận do mong muốn chia sẻ cảm xúc đối với sự hy sinh của “bác sỹ Khoa” nhưng thiếu kiểm chứng thấu đáo nguồn tin nên đã vô ý chia sẻ thông tin theo nội dung đăng tải trên tài khoản Facebook “Trần Khoa”; nội dung này là không có thật. Trên tài khoản đã kịp thời gỡ bài và đăng lời xin lỗi.

Trước đó, tối 7-8, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện 1 tài khoản mang tên “bác sỹ Khoa”, chia sẻ nội dung bác sỹ này đang chăm cha mẹ cùng 1 sản phụ đều mắc Covid-19. Cha mẹ của bác sỹ này nguy kịch và khó qua khỏi nên người này đã quyết định rút ống thở để nhường cho mẹ con sản phụ. Tuy nhiên, đến ngày 8-8, Sở Y tế TP.HCM phối hợp với lực lượng công an xác minh thông tin trên là không đúng sự thật.

Ngày 9-8, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 chủ tài khoản Facebook “Nguyễn Đức Hiển” và “Hoàng Nguyên Vũ” về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Tuy nhiên mức xử phạt không được công bố.

Nam thanh niên bị bắt khi đang đi giao súng đạn

Khoảng 17h50 ngày 9-8, lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên Quốc lộ 30 thuộc xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, phối hợp với một số đơn vị chức năng kiểm tra nam thanh niên điều khiển xe gắn máy BKS: 60FH - 2840, nhưng đối tượng này quay đầu xe bỏ chạy. Do có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tiến hành truy đuổi và bắt giữ được đối tượng trên.

Súng và đạn bị cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: VOV

Súng và đạn bị cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: VOV

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện 1 khẩu súng ngắn cùng 7 viên đạn. Đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Hiếu Thảo, sinh ngày 11-10-2002, trú tại ấp Bình Linh, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Thảo cho biết đang đi giao súng và số đạn trên cho 1 người khác thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện, bắt giữ. Hiện lực lượng Cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản vụ việc, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Cao Lãnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam nữ bệnh nhân làm lây lan dịch

Tối 9-8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an huyện Đạ Tẻh đã triển khai quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với V.T.T, SN 1975, trú tại TDP 15, thị trấn Ea Đrăng (huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

V.T.T là bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên tại tỉnh Lâm Đồng (mã số 17951). Theo kết quả điều tra, ngày 26-6-2021, V.T.T từ huyện Hóc Môn, TP.HCM là vùng có dịch Covid-19 tới xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh với bạn trai nhưng có hành vi khai báo y tế gian dối làm lây lan dịch Covid-19 cho nhiều người khác tại huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.

Quân đội Mỹ muốn bắt buộc binh sĩ tiêm vaccine Covid-19

Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ đề xuất Tổng thống Joe Biden phê duyệt phương án yêu cầu binh sĩ tiêm vaccine Covid-19 trong vài tuần tới, trong bối cảnh biến chủng Delta đang hoành hành.

Lính Mỹ tiêm vaccine Covid-19 tại 1 căn cứ ở bang Colorado hôm 3-8

Lính Mỹ tiêm vaccine Covid-19 tại 1 căn cứ ở bang Colorado hôm 3-8

“Dựa trên kết quả tham vấn và thảo luận với nhóm chuyên trách Covid-19 của Nhà Trắng, tôi sẽ xin Tổng thống phê chuẩn phương án bắt buộc tiêm vaccine Covid-19 muộn nhất vào giữa tháng 9 hoặc thực hiện ngay khi các loại vaccine được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin viết trong bản ghi nhớ được gửi đến toàn quân đội Mỹ hôm 9-8.

Trung Quốc sơ tán hơn 80.000 dân vì mưa lũ

Giới chức Trung Quốc cho biết, 440.000 người đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại 6 thành phố tại tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam nước này, trong đó 80.000 người phải sơ tán đến nơi an toàn.

Đài Truyền hình Trung ương CCTV hôm 7-8 đưa tin, mưa lũ đã gây thiệt hại kinh tế hơn 38 triệu USD cho tỉnh Tứ Xuyên, khiến 45 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn và 118 công trình bị hư hại nghiêm trọng.