[Tin nhanh sáng 9-8-2021] Cán bộ "rởm" lừa đảo làm sổ đỏ, chiếm đoạt tiền tỷ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 9-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Làm giả và bán phiếu xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 với giá 30.000 đồng/tờ; Cán bộ "rởm" lừa đảo làm sổ đỏ, chiếm đoạt tiền tỷ; Người phụ nữ mang thai vận chuyển 36 gói ma túy định vượt chốt kiểm dịch; Thành phố Vũ Hán Trung Quốc hoàn thành xét nghiệm Covid-19 cho 11 triệu dân; NASA tuyển 4 người sống trên ‘sao Hỏa’ in 3D trong vòng một năm.

* Làm giả và bán phiếu xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 với giá 30.000 đồng/tờ

Ngày 8-8, Công an TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, đã lập hồ sơ điều tra đối với Trần Hoàng Ý (32 tuổi, trú tại xã Tân Phú Đông) về hành vi làm giả phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2. Tại cơ quan điều tra, Ý khai nhận đã làm giả nhiều phiếu xét nghiệm để bán cho người có nhu cầu với giá 30.000 đồng/tờ.

Phiếu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 giả được phát hiện (Ảnh: Công an TP Sa Đéc)

Phiếu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 giả được phát hiện (Ảnh: Công an TP Sa Đéc)

Trước đó, vào chiều 3-8, tại chốt kiểm dịch trên quốc lộ 80, cảnh sát đã phát hiện phiếu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 của 2 người trên 2 ô tô là giả. Hai người này khai thuê Trần Hoàng Ý làm giả phiếu xét nghiệm với mục đích sử dụng khi qua các chốt kiểm dịch. Hiện, lực lượng chức năng đã tạm giữ máy tính và một số giấy tờ liên quan để phục vụ công tác điều tra.

* Cán bộ "rởm" lừa đảo làm sổ đỏ, chiếm đoạt tiền tỷ

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Hà Đình Long (sinh năm 1981, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Long là lao động tự do, tuy nhiên đã giả danh là cán bộ đang công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Long tự nhận có khả năng làm được sổ đỏ sau đó chiếm đoạt gần 1,7 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị T. (sinh năm 1957, trú tại quận Ba Đình) và anh Phạm Quang C. (sinh năm1975, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội).

Tại cơ quan điều tra, Long khai nhận đã dùng số tiền chiếm đoạt để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các bị hại Hà Đình Long đã làm mất và hiện không thu giữ được.

* Người phụ nữ mang thai vận chuyển 36 gói ma túy định vượt chốt kiểm dịch

Ngày 8-8, Công an thị xã Gò Công, tỉnh An Giang thông tin đã bắt giữ Trần Thị Anh Thư (32 tuổi, trú tại thị xã Gò Công) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép ma túy.

Trần Thị Anh Thư (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Trần Thị Anh Thư (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Trưa 7-8, tại chốt kiểm dịch ở phường 3, lực lượng chức năng phát hiện người phụ nữ này mang theo balô có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra. Bên trong balô có 36 gói nylon chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy tổng hợp và nhiều dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy.

Thư khai nhận cùng Trần Văn Tuấn (sinh năm 1995, trú tại tỉnh An Giang) được người khác nhờ vận chuyển ma túy từ huyện Châu Thành đến thị xã Gò Công.

* Thành phố Vũ Hán Trung Quốc hoàn thành xét nghiệm Covid-19 cho 11 triệu dân

Trong cuộc họp báo ngày 8-8, quan chức cấp cao Vũ Hán Li Tao Vũ Hán thông tin đã hoàn tất xét nghiệm Covid-19 cho toàn thành phố 11 triệu người.

Cuộc xét nghiệm bắt đầu được triển khai từ 3-8 triển khai với tất cả cư dân thành phố, trừ trẻ em dưới 6 tuổi và học sinh đang nghỉ hè. Hơn 28.000 nhân viên y tế được huy động để triển khai chiến dịch xét nghiệm Covid-19 tại khoảng 2.800 địa điểm.

* NASA tuyển 4 người sống trên ‘sao Hỏa’ in 3D trong vòng một năm

Hình ảnh mô phỏng trên bề mặt sao Hỏa (Ảnh: NASA)

Hình ảnh mô phỏng trên bề mặt sao Hỏa (Ảnh: NASA)

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) muốn tìm kiếm 4 ứng cử viên sẵn sàng sống 1 năm trong môi trường sao Hỏa giả định. Căn cứ này rộng 520 m2 và nằm trong Trung tâm Vũ trụ Johnson ở Houston, Texas.

Yêu cầu ứng tuyển đó là cần có bằng cử nhân về kỹ thuật, toán hoặc khoa học máy tính. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm lái máy bay. Ngoài ra, những người này phải thuộc độ tuổi từ 30 – 35 tuổi, có sức khỏe tốt và không bị say tàu, xe.