[Tin nhanh sáng 10-4-2022] Triệt phá đường dây ‘sugar daddy’ mua dâm ‘sugar baby’ 20 triệu đồng/tháng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 10-4-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Triệt phá đường dây "sugar daddy" mua dâm "sugar baby" 20 triệu đồng/tháng; Đà Nẵng: Khởi tố đầu nậu chuyên cung cấp thịt thú rừng cho nhà hàng; 921.600 liều vaccine cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi đầu tiên đã tới Việt Nam; Quân đội Đức cạn vũ khí viện trợ cho Ukraine; Thủ tướng Anh bất ngờ thăm Ukraine.

Triệt phá đường dây "sugar daddy" mua dâm "sugar baby" 20 triệu đồng/tháng

Tối 9-4, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Luân (SN 1987) trú tại xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang về hành vi môi giới mại dâm.

Đối tượng Nguyễn Văn Luân.
Đối tượng Nguyễn Văn Luân.

Cụ thể, Luân lập nhóm mạng xã hội để làm trung gian kết nối, môi giới cho "sugar daddy" mua dâm "sugar baby" với giá từ 12-20 triệu đồng/tháng.

Theo chỉ huy Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh, những người bán dâm trong đường dây này rất đa dạng, là những cô gái bán quần áo, công nhân và những cô gái việc làm không ổn định... Các bên thỏa thuận với tùy theo gói.

Đà Nẵng: Khởi tố đầu nậu chuyên cung cấp thịt thú rừng cho nhà hàng

Ngày 9-4, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa khởi tố Nguyễn Văn Thân (24 tuổi, hộ khẩu Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, tạm trú Q.Liên Chiểu, cùng TP.Đà Nẵng) - một đầu nậu chuyên thu gom, trữ lượng lớn thịt rừng, động vật hoang dã từ Tây nguyên để cung cấp cho các nhà hàng tại TP.Đà Nẵng về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo điểm a khoản 1 điều 244 Bộ luật Hình sự.

Động vật hoang dã bị thu giữ qua vụ án
Động vật hoang dã bị thu giữ qua vụ án

Tang vật thu giữ được qua điều tra, khám xét là 2 cá thể kỳ tôm, 2 chồn hôi, 1 rùa đá, 1 khỉ mốc, 1 tê tê và 3 cá thể động vật hoang dã khác. Các cá thể sống này nuôi nhốt trong 2 lồng sắt lớn, ngoài ra còn có 11 bẫy dây, trong tủ đông có 16 kg thịt rừng, động vật hoang dã.

921.600 liều vaccine cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi đầu tiên đã tới Việt Nam

921.600 liều vaccine Covid-19 cho trẻ em đầu tiên tại Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) tối 8-4-2022. Đây là số vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên cho trẻ em tại Việt Nam nằm trong cam kết hỗ trợ vaccine của chính phủ Australia.

Hình ảnh đầu tiên về lô vắc xin dành cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi
Hình ảnh đầu tiên về lô vắc xin dành cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi

Trước đó, ngày 22-3, Bộ Y tế đã làm việc với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam về việc hỗ trợ vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo đó, Chính phủ Australia đã chính thức cam kết viện trợ cho Việt Nam khoảng 13,7 triệu liều vaccine Pfizer và Moderna để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ngay trong tuần đầu tháng 4.

Quân đội Đức cạn vũ khí viện trợ cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht thừa nhận nước này không còn khả năng viện trợ khí tài trực tiếp từ kho vũ khí quân đội cho Ukraine.

Thiết giáp Marder của quân đội Đức
Thiết giáp Marder của quân đội Đức

Bà Lambrecht giải thích rằng quân đội Đức không thể cung cấp thêm vũ khí, khí tài cho Ukraine do vẫn phải duy trì một lượng dự trữ để đảm bảo khả năng phòng thủ quốc gia và bảo vệ đồng minh NATO, đồng thời cũng từ chối tiết lộ chi tiết những khoản viện trợ vũ khí nhằm bảo mật thông tin theo yêu cầu của giới chức Ukraine.

Thủ tướng Anh bất ngờ thăm Ukraine

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 9-4-2022 đã đến thủ đô Kiev (Ukraine) và có cuộc gặp Tổng thống chủ nhà Volodymyr Zelenskiy.

Thủ tướng Anh Boris Johnson (trái) hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9-4
Thủ tướng Anh Boris Johnson (trái) hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9-4

Phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết cuộc gặp nhằm “thể hiện tình đoàn kết với người dân Ukraine”. Bên cạnh đó, nội dung cuộc gặp còn thảo luận về sự hỗ trợ lâu dài của Anh đối với Ukraine, Thủ tướng Johnson đề ra một gói hỗ trợ tài chính và quân sự mới.

Chuyến thăm của ông Johnson không được thông báo trước, diễn ra trong bối cảnh Nga đang tập trung lực lượng cho chiến dịch quân sự ở miền đông Ukraine.