[Tin nhanh tối 9-4-2022] Thảm án ở Cà Mau: Nghi can chính còn sống

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 9-4-2022 gồm những nội dung chính sau đây:  Thảm án ở Cà Mau: Nghi can chính còn sống;  Đà Nẵng: Rình mò khách tắm biển để trộm cắp tài sản;  Gần 90 người chơi ma tuý trong quán bar ở TP Hồ Chí Minh; Indonesia, Mỹ mở rộng tập trận chung, sẽ có đến 14 nước tham gia; Chủ tịch Uỷ ban Châu âu thăm Ukraine.

Thảm án ở Cà Mau: Nghi can chính còn sống

Giám đốc Bệnh viện đa khoa Cà Mau xác nhận nghi can chính vụ "thảm án 3 người tử vong" vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, không tử vong như thông tin đồn đoán.

Trước đó, hoảng 8 giờ 30 ngày 5-4-2022, ông Trần Văn Hường (68 tuổi, ngụ khóm 6, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, Cà Mau) phát hiện vợ mình là Nguyễn Ngọc Xứng (56 tuổi) cùng con gái Trần Thị Mộng Tuyền (33 tuổi) và cháu ngoại Phan Mạnh Tiến (6 tuổi) tử vong. Nghi can vụ thảm án là N.H.L. (33 tuổi), chồng của chị Tuyền.

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án

Khi lực lượng công an đến hiện trường thì phát hiện L. có nhiều vết thương trên người nên đưa đi cấp cứu. Hiện L. đang nằm viện dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an. Sức khỏe của nghi can đã tạm ổn, qua cơn nguy kịch.

Đà Nẵng: Rình mò khách tắm biển để trộm cắp tài sản

Sáng 9-4, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, đã bàn giao N.N.H (35 tuổi, ngụ phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) do có hành vi trộm cắp tài sản của khách tắm biển, cho Công an.

N.N.H bị bắt quả tang
N.N.H bị bắt quả tang

Khoảng 17 giờ ngày 8-4, H. đến biển Đà Nẵng rình mò, theo dõi khách tắm biển chờ sơ hở để trộm cắp. H. bám theo một người dân vào gửi xe máy ở bãi xe gần Lăng Ông. Khi xuống tắm biển, người dân này để chìa khóa xe trên bãi cát. H. chờ khách tắm biển xuống nước, liền đến lấy chìa khóa, quay lại bãi giữ xe, tìm xe máy, mở cốp trộm cắp tài sản là một điện thoại Samsung Note 10 Plus và 200.000 đồng.

Gần 90 người chơi ma tuý trong quán bar ở TP Hồ Chí Minh

Rạng sáng 9-4, cảnh sát thuộc các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM phong toả quán, ập vào kiểm tra quán bar Ferso trên đường Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3.

Lực lượng chức năng kiểm tra toàn bộ quán, nhất là khu vực bàn VIP, phát hiện nhiều viên nén ma tuý và túi nylon đựng tinh thể. Kết quả xét nghiệm nhanh xác định 74 khách và 14 nhân viên quán dương tính với chất ma tuý.

Hàng trăm khách chơi trong quán bar lúc rạng sáng 9-4
Hàng trăm khách chơi trong quán bar lúc rạng sáng 9-4

Cơ sở kinh doanh này bị lập biên bản một số lỗi vi phạm, trong đó có kinh doanh quá giờ quy định và các dấu hiệu buông lỏng, cho khách sử dụng ma tuý. Gần hai tháng trước, bar Ferso cũng bị cảnh sát kiểm tra, phát hiện 78 người dương tính với chất ma tuý.

Indonesia, Mỹ mở rộng tập trận chung, sẽ có đến 14 nước tham gia

Lục quân Indonesia cho hay binh sĩ từ Anh, Úc, Nhật Bản, Malaysia, Singapore và Canada sẽ nằm trong số 14 quốc gia tham dự cuộc tập trận “Lá chắn Garuda” năm 2022, dự kiến diễn ra từ ngày 1-14-8-2022. Trong lần tổ chức thứ 16 này, cuộc tập trận "Lá chắn Garuda" sẽ bao gồm diễn tập bắn đạn thật, tiến hành chiến dịch đặc biệt và một số hoạt động khác.

Binh sĩ Mỹ và Indonesia trong cuộc tập trận chung "Lá chắn Garuda" 2021.
Binh sĩ Mỹ và Indonesia trong cuộc tập trận chung "Lá chắn Garuda" 2021.

Năm 2021 có khoảng 1.000 binh sĩ thuộc Lục quân Mỹ và 850 binh sĩ thuộc Lục quân Indonesia, tham gia cuộc tập trận “Lá chắn Garuda”, con số binh sĩ tham gia của năm 2022 hiện chưa được công bố chính thức.

Chủ tịch Uỷ ban châu Âu thăm Ukraine

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và phái đoàn của Liên minh châu Âu (EU) hôm qua 8-4 đã tới thăm thủ đô Kiev của Ukraine và gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao EU đến Kiev kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra từ ngày 24-2.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (trái) được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đón tiếp khi đến Kiev ngày 8-4
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (trái) được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đón tiếp khi đến Kiev ngày 8-4

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, bà có kế hoạch trình đơn xin gia nhập EU của Ukraine lên Hội đồng châu Âu vào mùa hè này và tin rằng Ukraine đang hướng đến một "tương lai châu Âu"