[Tin nhanh tối 27-2-2022] Truy tìm nghi can dùng rựa tấn công bố ruột đến tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 27-2-2022 gồm các nội dung chính sau: Truy tìm nghi can dùng rựa tấn công bố ruột đến tử vong; Viettel Cambodia thưởng nóng 10.000 USD cho đội tuyển U23 Việt Nam; Trục vớt, đưa vào bờ thành công canô bị nạn trên biển Cửa Đại; Thiết giáp Nga hết xăng trên đường đến Kiev; Pakistan-Afghanistan mở lại biên giới vài ngày sau cuộc đụng độ.

Truy tìm nghi can dùng rựa tấn công bố ruột đến tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h ngày 26-2, tại địa bàn thôn Lại Xá, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình), do mâu thuẫn nên đối tượng Nguyễn Văn Minh (SN 1989) đã dùng rựa tấn công, gây thương tích đối với bố ruột là ông Nguyễn Xuân D. Sau khi gây ra vụ việc, đối tượng Minh đã bỏ trốn vào rừng. Về phía ông D., do vết thương quá nặng nên người đàn ông này đã tử vong.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc. Gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng của Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã được huy động để truy tìm nghi can.

Viettel Cambodia thưởng nóng 10.000 USD cho đội tuyển U23 Việt Nam

Công ty Viettel Cambodia, 1 thành viên của Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa thưởng nóng đội tuyển U23 Việt Nam phần thưởng trị giá 10.000 USD cho các cầu thủ và ban huấn luyện nhằm khích lệ nỗ lực không ngừng của toàn thể đội tuyển U23 Việt Nam trong thời gian tập luyện, thi đấu.

Đội tuyển do Huấn luyện viên Đinh Thế Nam dẫn dắt lên ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2022 đầy thuyết phục khi thắng cả 4 trận đấu, ghi được 9 bàn và không để thủng lưới lần nào. Đây là lần đầu tiên U23 Việt Nam vô địch ở Giải U23 Đông Nam Á. Trước đó, sân chơi này chỉ tổ chức 2 lần. Thái Lan và Indonesia là 2 đội đã giành chức vô địch.

Trục vớt, đưa vào bờ thành công canô bị nạn trên biển Cửa Đại

Ngay từ sáng sớm 27-2, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an tỉnh Quảng Nam cùng người dân địa phương đã vận lộn với sóng lớn, tiến hành trục vớt và đưa vào bờ thành công canô du lịch QNa-1125 bị nạn trên biển Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, làm 17 người chết và mất tích, vào lúc 14h ngày 26-2.

Chiếc cano gặp nạn. Ảnh: Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Chiếc cano gặp nạn. Ảnh: Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Theo ghi nhận ban đầu, canô du lịch Qna-1125 bị sóng đánh vỡ mạn thuyền bên trái, nước tràn vào và lật úp về bên trái… Các cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc trên.

Thiết giáp Nga hết xăng trên đường đến Kiev

Tài khoản Liveuamap chuyên theo dõi tình hình chiến sự trên thế giới ngày 26-2 đăng lên Twitter video ghi lại cảnh 1 lái xe người Ukraine gặp thiết giáp Nga dừng ven đường trong lúc chờ tiếp thêm nhiên liệu khi đang trên đường đến Kiev.

Tài xế Ukraine dừng xe, hạ cửa kính xuống và hỏi “Xe các anh bị hỏng à”. Khi những người Nga trả lời là “hết xăng”, lái xe người Ukraine này nói đùa rằng “có cần kéo giúp về Nga không?”, khiến mọi người bật cười. Video ghi lại cuộc đối thoại đã thu hút hơn 8,6 triệu lượt xem, hơn 67.5000 lượt thích cùng hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận trên Twitter.

Pakistan-Afghanistan mở lại biên giới vài ngày sau cuộc đụng độ

Giới chức Pakistan ngày 27-2 thông báo, nước này và Afghanistan đã mở lại cửa cửa khẩu quan trọng Chaman-Spin Boldak, vài ngày sau cuộc đụng độ hôm 24-2 tại đây khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.

Lực lượng an ninh Pakistan tuần tra tại khu vực Chaman, giáp giới với Afghanistan ngày 24-2-2022

Lực lượng an ninh Pakistan tuần tra tại khu vực Chaman, giáp giới với Afghanistan ngày 24-2-2022

Người phát ngôn Lực lượng biên phòng của Pakistan cho biết, 2 bên đã mở cửa trở lại biên giới cho mọi hoạt động. Động thái trên diễn ra sau “cuộc đàm phán thành công” giữa các quan chức Pakistan và chính quyền tỉnh Kandahar của Afghanistan.