ANTĐ - Sở Thông tin – Truyền thông (TTTT) Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông cắt 224 số điện thoại và 3 đầu số gửi tin nhắn rác, tin nhắn có hành vi lừa đảo và tin nhắn quảng cáo rao vặt làm phiền người dùng.
ANTĐ -
Ngày 22-10, nhiều hãng truyền
thông Ấn Độ, trong đó có “India Today” đã đồng loạt đăng tải thông tin về việc
không quân nước này ngăn cấm quân nhân và người nhà trong lực lượng này sử dụng
điện thoại di động mang thương hiệu MiUI của Trung Quốc sản xuất.
ANTĐ - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa phát đi thông báo khẩn về tình trạng giả mạo thương hiệu VPBank gửi tin nhắn yêu cầu thông tin khách hàng qua các ứng dụng OTT.
ANTĐ - Mặc dù không còn là hình thức lừa đảo mới nhưng các thông tin trúng thưởng, lừa đảo chiếm đoạt tiền, tài sản vẫn khiến nhiều người sử dụng điện thoại di động, mạng xã hội… trở thành nạn nhân.
ANTĐ - Các đối tượng đã thuê người viết phần mềm ptracker nhằm theo dõi, giám sát, lấy cắp thông tin cá nhân từ các thuê bao di động bị giám sát. Nguy hiểm hơn, toàn bộ thông tin này được gửi về máy chủ của Công ty Việt Hồng nên nhân viên kỹ thuật của công ty hoàn toàn có thể xem, xóa, sử dụng cho mục đích riêng.
ANTĐ - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc VinaPhone đã nhắn tin để mời người dùng xem về clip bệnh sởi gây phản ứng tiêu cực trong dư luận.
ANTĐ - Ngay sau khi Flappy Bird bị tác giả gỡ xuống, một số lượng lớn bản Flappy Bird nhái đã xuất hiện như nấm sau mưa trên nhiều nền tảng ứng dụng của Trung Quốc.
ANTĐ - Bộ trưởng Bộ TT-TT vừa có chỉ thị yêu cầu các doanh nghiệp bưu chính viễn thông, CNTT và Internet không thực hiện việc khuyến mãi nếu không có biện pháp chắc chắn đảm bảo chất lượng dịch vụ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ.
ANTĐ - Điện thoại thông minh đời mới nhất như: iPhone, Nokia, Sam Sung, LG… đều có thể bị cài đặt phần mềm theo dõi để trộm cắp thông tin. Những lời chào mời mua phần mềm theo dõi điện thoại được đăng tải rất công khai trên mạng.
ANTĐ - Chiếc đồng hồ thông minh của hãng Filip không chỉ cho phép bạn theo dõi con mình đang ở đâu mà còn nhận được cảnh báo khi con bạn gặp nguy hiểm.
ANTĐ - Bộ TT-TT vừa quyết định kéo dài chiến dịch nhắn tin “kết nối biển Đông” thêm 1 tháng. Theo Cục Viễn thông (Bộ TT-TT), trong 1 tháng qua, Ban tổ chức chiến dịch “Kết nối biển Đông” đã thu được khoảng 10 tỷ đồng, trong đó khoảng hơn 4 tỷ đồng tiền thu được từ hình thức tin nhắn SMS, và 6 tỷ đồng tiền mặt cùng giá trị quy đổi của các thiết bị thông tin liên lạc.