Tìm thấy thi thể một người bị lũ quét cuốn trôi

ANTĐ - Chiều 24-6, theo nguồn tin từ UBND huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, vào khoảng 9h30 sáng cùng ngày lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể chị Lô Thị Huế, nạn nhân của trận lũ quét xảy ra vào sáng 23-6 vừa qua.

Sự việc xảy ra vào rạng sáng 23-6, khi 3 mẹ con chị Huế đang ngủ trong nhà nằm cạnh khe Nặm Càn, huyện Kỳ Sơn thì bất ngờ bị lũ quét cuốn trôi cả nhà.

Ngay sau đó, người dân chỉ phát hiện và cứu được Lô Thị Ánh (13 tuổi) là con đầu của chị Huế. Còn cháu Hoàng Gia Phúc (3 tuổi) và chị Huế bị nước cuốn mất tích.

Những cơn lũ quét luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng của người dân vùng núi

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã có mặt để tìm kiểm hai mẹ con chị Huế. Tuy nhiên, dù đã rất nỗ lực tìm kiếm nhưng phải đến 1 ngày sau lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể của chị Huế tại dòng sông Nậm Mộ, đoạn chảy qua Bản Lỏ, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

 Được biết, vị trí tìm thấy thi thể chị Huế nằm cách khe Nặm Càn nơi chị Huế cùng các con bị lũ cuốn khoảng trên 10km. Riêng cháu Hoàng Gia Phúc (3 tuổi) con trai chị Huế đến chiều 24-6 các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy thi thể.

Ngay sau đó, gia đình đã tổ chức lễ mai táng cho chị Huế. Hiện tại, lực lượng cứu hộ, cứu nạn huyện Kỳ Sơn và huyện Tương Dương cùng người dân đang tổ chức tìm kiếm thi thể cháu Phúc.