Tìm thấy nạn nhân cuối cùng cách chiếc xe bị lũ cuốn trôi gần 100km

ANTĐ -Chiều 23-9, thông tin từ công an xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An xác nhận, sáng cùng ngày phía đơn vị này đã nhận được tin báo từ người dân, về việc phát hiện thi thể một cháu bé trôi trên sông có đặc điểm nhận dạng rất giống cháu Võ Bá Hải, nạn nhân trong vụ xe bị lũ cuốn ngày 19-9.

Đến khoảng 2h45 phút chiều 23-9, người nhà xác nhận thi thể mà người dân xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, phát hiện lúc sáng chính là cháu Võ Bá Hải (SN 2004). Như vậy, nạn nhân cuối cùng trong vụ xe 7 chỗ bị nước cuốn trôi đã tìm thấy.

Vào lúc 11h ngày 23-9, người dân đi vạn chài đi vớt củi trên sông Lam, đoạn qua xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn đã thấy một xác chết trôi trên dòng sông Lam liền thông báo cho cơ quan chức năng địa phương.

Chiếc xe khách được tìm thấy cùng 4 thi thể nạn nhân

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ xã Vĩnh Sơn đã có mặt để tổ chức tìm kiếm (do nhóm người vạn chài bỏ đi sau khi phát hiện thi thể). Mất gần 1h sau, thi thể mới được phát hiện, đó là một cháu trai mặc áo comle kẻ sọc và đang trong tình trạng phân hủy mạnh.

Nghi ngờ đây là xác chết nạn nhân trong vụ xe 7 chỗ bị trôi ở xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) thông tin đã được báo cho chủ tịch xã Nghĩa Hồng, trưởng công an huyện Nghĩa Đàn biết và người nhà cháu Hải. Qua đặc điểm nhận dạng, anh Võ Bá Chiến (bác ruột của cháu Hải) xác nhận đó chính là thi thể cháu Hải, trú ở xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An - nạn nhân trong vụ xe bị trôi.

Trước đó, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm thi thể của cháu Hải sau khi thấy vị trí của chiếc xe

Hiện tại lãnh đạo công an huyện cùng cơ quan chức năng đang có mặt tại xã Vĩnh Sơn để khám nghiệm tử thi. Người nhà nạn nhân cũng đã lên đường chờ khám xong sẽ nhận thi thể cháu về để mai táng. Được biết, điểm tìm thấy thi thể cháu Hải cách hiện trường vụ xe trôi khoảng gần 100km. Như vậy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ xe 7 chỗ bị trôi đã được tìm thấy.