Sau 2 tháng rà soát 600 chiếc xe có đuôi số 29:

Tìm ra đối tượng gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

ANTĐ - Gần 2 tháng rà soát hàng trăm phương tiện, cơ quan điều tra đã tìm ra chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn gây chết người xảy ra vào hồi 15h ngày 15-10-2014. 

Tìm ra đối tượng gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Lấn đường gây tai nạn

Hôm qua (16-12), Cơ quan CSĐT - CAQ Hà Đông cho biết đã điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường Tô Hiệu, thuộc địa phận phường Hà Cầu, quận Hà Đông, gần 2 tháng trước. Cơ quan công an đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Quý (SN 1993, ở thôn Tảo Dương, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội) về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Trước đó, vào hồi 15h ngày 15-10-2014, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe mô tô đã xảy ra tại đường Hà Cầu. Qua khám nghiệm hiện trường và căn cứ lời khai của người liên quan, cơ quan công an xác định xe mô tô kiểu dáng Wave màu trắng đen do một nam thanh niên điều khiển di chuyển theo hướng siêu thị METRO - Cầu Đen đã lấn đường, đâm vào xe mô tô do ông Hoàng Văn P. (67 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội) điều khiển phía sau chở vợ là bà Lương Thị S. (67 tuổi) đi theo chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến ông Hoàng Văn P. bị đa chấn thương, tử vong trên đường đi cấp cứu, còn bà Lương Thị S. bị thương nhẹ. Theo một số nhân chứng, nam thanh niên phóng xe Wave cũng bị ngã ra đường, nhưng lợi dụng lúc mọi người tập trung sơ cứu nạn nhân đã phóng xe bỏ chạy. 

Từ nhiều nguồn tin, cơ quan công an xác định đối tượng gây tai nạn bỏ chạy khoảng 20-24 tuổi, cao khoảng 1m70, người gầy, mặc áo sơ mi dài tay kẻ ca-rô đỏ đen, quần bò xanh và đội mũ bảo hiểm xanh. Chiếc xe đối tượng điều khiển mang BKS của tỉnh Thanh Hóa, có 2 số cuối là 29. 

Tìm ra đối tượng gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy ảnh 2Đối tượng Nguyễn Đình Quý 

Quay lại hiện trường nghe ngóng

Quá trình điều tra, Đội Cảnh sát hình sự CAQ Hà Đông đã thành lập 3 tổ công tác lên đường phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa xác minh tất cả các xe Honda Wave màu trắng đen đăng ký tại tỉnh này, mang BKS có 2 số cuối là 29. Sau một thời gian sàng lọc 600 chiếc xe máy nằm trong diện nghi vấn, lực lượng công an đã loại trừ các trường hợp không liên quan, thu hẹp còn 26 xe có thời gian sản xuất, đăng ký và đặc điểm giống phương tiện liên quan đến vụ tai nạn. Khẩn trương rà soát, cơ quan công an đã có đủ căn cứ xác định xe mô tô bỏ chạy trong vụ tai nạn giao thông hôm 15-10 mang BKS: 36B2-230.29, thuộc sở hữu của chị Lê Thị Hải (ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa). Tuy nhiên, từ nhiều tháng nay, chị Hải đã cho em họ là Nguyễn Đình Quý (SN 1993, ở Hồng Dương, Thanh Oai, Hà Nội) mượn.

Đi sâu xác minh, cơ quan công an phát hiện, 2 ngày sau khi xảy ra vụ tai nạn, Quý đã mang chiếc xe đến một cửa hàng ở phố Lương Khánh Thiện (quận Hoàng Mai) để thay mặt nạ và cánh yếm bị vỡ. Khi thu hồi tang vật, CAQ Hà Đông xác định các mảnh nhựa có vết trầy xước phù hợp với vụ tai nạn giao thông. 

Ngay khi có các bằng chứng chứng minh Nguyễn Đình Quý là đối tượng gây tai nạn bỏ chạy, cơ quan công an đã vận động đối tượng ra đầu thú, giao nộp phương tiện liên quan. Tại cơ quan điều tra, Quý thừa nhận không làm chủ tốc độ trong lúc vượt trái một xe máy đi cùng chiều nên đã lấn đường đâm vào xe máy của vợ chồng ông P. Thấy nạn nhân nguy kịch, Quý vội phóng xe bỏ chạy. Đêm hôm đó, đối tượng quay lại hiện trường để nắm tình hình. Lo sợ bị người khác phát hiện, Quý đã mang xe đến quận Hoàng Mai để thay thế phụ tùng. Đến khi bị bắt, nam thanh niên này mới biết người đàn ông trong vụ tai nạn đã tử vong.