Tìm nạn nhân trong đường dây mua bán thận

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Do cần tiền trả nợ nên cặp đôi Cường - Phượng đã lên mạng xã hội rao bán thận. Sau đó, cả hai tìm người mua - bán thận để kết nối, ở giữa ăn chênh lệch.

Khoảng tháng 4-2020, do cần tiền chi tiêu, Nguyễn Văn Cường, SN 1980; trú tại khu 5 xã Hà Lộc, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ và Nguyễn Thị Phượng, SN 1988; trú tại Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng đều có ý định bán 1 quả thận của mình lấy tiền chi tiêu.

Cả hai đã đến Bệnh viện Việt Đức để làm các xét nghiệm, sau đó đăng các thông tin về kết quả của mình lên mạng xã hội để tìm người mua. Quá trình khám ở bệnh viện, Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Thị Phượng quen biết nhau.

Đến khoảng tháng 8-2020, Phượng tìm được người mua thận của mình với giá 430 triệu đồng và đã thực hiện bán thận thành công. Cường vì lý do sức khỏe nên không thể bán thận được. Sau khi bán thận xong, Phượng ở lại Hà Nội và thường xuyên gặp mặt Cường.

Tháng 10-2020, do cần tiền chi tiêu cá nhân và biết các quy trình hiến ghép thận, Cường và Phượng rủ nhau cùng tìm những người cần bán thận để thỏa thuận mua. Sau đó, hai đối tượng này tìm người cần ghép thận và bán với giá cao hơn để kiếm lời.

Cặp đôi từng đi bán thận đã rủ nhau môi giới, thành lập đường dây mua - bán thận

Cặp đôi từng đi bán thận đã rủ nhau môi giới, thành lập đường dây mua - bán thận

Cường và Phượng lên các hội nhóm hiến ghép thận trên các trang mạng xã hội để đăng tìm người mua và người bán. Khi tìm được người có nhu cầu bán, hai đối tượng liên hệ trao đổi giá cả và cam kết sẽ chịu hoàn toàn chi phí làm thủ tục, mổ lấy thận tại bệnh viện, đồng thời thỏa thuận sẽ trả tiền khi người bán lên bàn mổ lấy thận.

Từ cuối năm 2020 đến tháng 6-2023, Cường và Phượng đã thực hiện nhiều vụ mua và bán thận thành công. Các đối tượng sử dụng số điện thoại cá nhân, tài khoản mạng xã hội (sẽ xóa ngay sau khi mua bán thành công) để liên hệ với người mua và người bán. Tiền bán thận, tiền mua thận và tiền chênh lệch chia nhau, Cường và Phượng đều nhận và gửi qua các tài khoản ngân hàng của mình.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàn Kiếm đã làm rõ 7 vụ mua bán thận như trên của các đối tượng, thời gian từ tháng 12-2022 đến tháng 6-2023. Để phục vụ quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàn Kiếm đề nghị ai là người đã từng mua, bán thận với các đối tượng Cường và Phượng nêu trên, liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Địa chỉ: Số 2 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), gặp cán bộ thụ lý Bùi Hữu Đạo - SĐT: 0971689986 để làm việc.