Tiêu thụ bia tăng mạnh

ANTĐ - Bộ Công Thương cho biết, sản lượng bia trong nước tháng 5-2016 đạt 308,8 triệu lít, tăng mạnh so với con số khoảng 206 triệu lít hồi tháng 4-2016. 

Tính chung 5 tháng, lượng bia sản xuất tại Việt Nam đạt 1,323 tỷ lít, tăng 5,7% so với cùng kỳ 2015. Như vậy, bình quân mỗi tháng, người Việt có thể tiêu thụ 265 triệu lít bia. Bộ Công Thương cho rằng, theo chu kỳ kinh doanh, nhu cầu tiêu thụ bia và nước giải khát đang trong thời gian tăng mạnh vào mùa hè, đẩy sản lượng bia bán ra của các doanh nghiệp đều tăng mạnh. 

Hiện nay, mặt hàng bia đang bị áp thuế tiêu thụ đặc biệt là 55%. Từ năm 2019, mức thuế này sẽ tăng lên 65%. Mặc dù thuế cao nhưng sức tiêu thụ bia trong nước vẫn tăng đều qua các năm. Riêng năm 2015, người Việt tiêu thụ khoảng 3,4 tỷ lít bia, trong đó, Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) cung cấp khoảng 1,52 tỷ lít, chiếm 43% thị phần bia cả nước.