TP.HCM:

"Tiếp thị" bằng đại học giả trên mạng internet

ANTĐ -Để tìm khách hàng, các đối tượng làm giả bằng cấp trong đường dây vừa bị công an quận Gò Vấp, TPHCM, triệt phá lên mạng internet "chào hàng" công khai.  

Chiều 15/5, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM, cho biết vừa khám phá đường dây làm giả bằng đại học, cao đẳng hoạt động khá chuyên nghiệp. Hai đối tượng đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi “làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức”, là Thẩm Chẳn Tuấn (SN 1991, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Huỳnh Minh Hoàng (SN 1991, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM).

Theo điều tra, Hoàng là sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, nhưng vì còn nợ môn nên chưa tốt nghiệp. Hoàng lên mạng internet quen biết với đối tượng tên Hải (chưa rõ lai lịch). Hoàng thấy Hải rao làm bằng đại học giả, với giá 5 triệu đồng, bao gồm cả bản sao công chứng nên liên hệ đặt “hàng”.

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra


Khoảng 9h sáng 12/5, Tuấn liên hệ qua điện thoại hẹn gặp Hoàng tại một điểm trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp để giao bằng. Nhưng lúc gặp mặt Tuấn không đưa bản sao công chứng như thỏa thuận trước đó nên Hoàng yêu cầu phải mang đi sao y mới trả tiền.

Hai tên đến phòng Tư pháp quận Gò Vấp sao y chứng thực bằng đại học mang tên Huỳnh Minh Hoàng thì bị cán bộ tại đây phát hiện. Sự việc được trình báo công an địa phương và cả hai sau đó đã bị bắt quả tang.

Ngoài bằng giả trên, công an thu giữ thêm 2 bằng đại học, cao đẳng và 8 bản sao công chứng. Mỗi bằng giả đi giao trót lọt, Tuấn được Hải trả công 500 ngàn đồng. Trước khi bị bắt giữ, Tuấn đã giao tổng cộng 5 bằng cấp giả các loại. Vụ án đang được Công an quận Gò Vấp mở rộng điều tra, làm rõ.