Tiếp thêm sức mạnh tinh thần, tư tưởng và ánh sáng đạo đức cho lực lượng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “Vì sao vào lúc này Bộ Chính trị lại phải bàn và ra Nghị quyết số 12? Những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết lần này là gì? Chúng ta phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Bộ Chính trị đề ra?” - Ba câu hỏi đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt ra tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Đề tài cho tác phẩm “Tâm sáng, đức trong, vững khiên, sắc kiếm” của nhóm phóng viên An ninh Thủ đô ra đời từ chính 3 câu hỏi nêu trên của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sáng lập, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng Công an nhân dân không ngừng phát triển, trưởng thành, là “lá chắn” và “thanh bảo kiếm” bảo vệ, vững bước theo Đảng, đồng hành cùng đất nước, phục vụ nhân dân, góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang của dân tộc. Trong thời kỳ đổi mới, tiếp tục thấm nhuần Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành và nhân dân, lực lượng Công an nhân dân ngày càng lớn mạnh.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trao giải B Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022 trong Công an nhân dân cho Thiếu tá Đỗ Trần Quân, Trưởng Ban Thư ký Biên tập, An ninh Thủ đô - đại diện nhóm tác giả đoạt giải

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trao giải B Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022 trong Công an nhân dân cho Thiếu tá Đỗ Trần Quân, Trưởng Ban Thư ký Biên tập, An ninh Thủ đô - đại diện nhóm tác giả đoạt giải

Xuyên suốt tác phẩm “Tâm sáng, đức trong, vững khiên, sắc kiếm” là những lời huấn thị và tư tưởng Hồ Chí Minh; chỉ dạy của cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn; quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an… đối với lực lượng Công an nhân dân. Trả lời một cách khoa học, bài bản từ lý luận đến thực tiễn 3 câu hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Làm rõ giá trị nội hàm của việc “xây dựng Đảng phải gắn với bảo vệ Đảng”; ở đây lực lượng Công an nhân dân làm nòng cốt. Phỏng vấn trực tiếp các chuyên gia lý luận đầu ngành, các nhà khoa học, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an để có cơ sở lý luận cho tác phẩm, làm rõ ý nghĩa, mục tiêu Nghị quyết số 12.

Đặc biệt, tác phẩm đã đặt vấn đề và đưa ra giải pháp cho các nội dung: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm” trong Công an nhân dân. Thông qua Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, cụ thể là lực lượng Công an nhân dân.

Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng Công an nhân dân; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”.

Xây dựng Đảng trong lực lượng Công an nhân dân về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.

Tác phẩm “Tâm sáng, đức trong, vững khiên, sắc kiếm” đã vinh dự đoạt giải B Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022 trong Công an nhân dân.