Lực lượng Công an nhân dân gương mẫu, tiên phong thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phục vụ nhân dân - bài 5 (tiếp theo và hết)

Tiếng nói của cán bộ, nhân dân về cải cách bộ máy Bộ Công an

ANTD.VN - Việc Bộ Công an tiếp nhận và triển khai 5 nhiệm vụ mới đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, gửi gắm niềm tin vào một lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Cuộc cải cách tinh gọn tổ chức bộ máy Bộ Công an hiện nay được thực hiện trên nền tảng định hướng, chủ trương lớn của Đảng. Thực hiện Kết luận số 121-KL/TW ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã khẩn trương xây dựng đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Trên cơ sở tổng kết 7 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW (Hội nghị Trung ương 6 khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, Bộ Công an đã báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và được chấp thuận chủ trương điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, mạnh mẽ. Đây là bước đi thể hiện tinh thần “gương mẫu, đi đầu” của lực lượng Công an trong thực hiện chủ trương của Đảng về cải cách tổ chức, bộ máy.

Trên tinh thần đó, kể từ ngày 01/3/2025, Bộ Công an triển khai mô hình tổ chức mới với hai trọng tâm chính: (1)Sắp xếp lại công an địa phương từ 3 cấp thành 2 cấp (không tổ chức cấp huyện); (2)Tiếp nhận 5 nhóm nhiệm vụ quản lý nhà nước mới từ các bộ, ngành khác. Cụ thể, 5 nhiệm vụ mới này gồm: (1)Quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng (chuyển từ Bộ TT&TT); (2)Quản lý nhà nước và bảo đảm an ninh hàng không (từ Bộ GTVT); (3)Quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai (từ Bộ LĐ-TB&XH); (4)Quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (từ Bộ GTVT); (5)Quản lý lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp (từ Bộ Tư pháp). Việc tiếp nhận các nhiệm vụ này nhằm khắc phục triệt để tình trạng “một việc do nhiều cơ quan đảm nhiệm” chồng chéo, phân tán trước đây qua đó nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh rằng đây không đơn thuần là tăng thêm việc cho ngành Công an, mà là sự liên thông, gắn kết chức năng nhiệm vụ giữa các cơ quan, loại bỏ khâu trung gian, giảm thủ tục phối hợp, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn trong các lĩnh vực từ an ninh mạng, an ninh hàng không đến dịch vụ công thiết yếu như cấp giấy phép lái xe, lý lịch tư pháp.

Song song với việc nhận nhiệm vụ mới, Bộ Công an tiên phong tiến hành tinh gọn mạnh mẽ bộ máy. Ở cấp bộ, giảm bớt một đầu mối cấp Cục (hợp nhất Cục Công nghiệp an ninh với Viện Khoa học & Công nghệ). Đối với địa phương, Bộ Công an chính thức chấm dứt tổ chức công an cấp huyện trên phạm vi toàn quốc, chuyển mô hình từ 4 cấp xuống 3 cấp (Bộ, Tỉnh, Xã) trước hệ thống chính trị. Theo mô hình mới, lực lượng công an địa phương chỉ gồm Công an cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ) và Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn); toàn bộ 694 đơn vị công an cấp huyện trước đây được giải thể hoặc sáp nhập phù hợp vào công an cấp tỉnh. Việc tinh giản này giúp giảm hẳn tầng nấc trung gian, tạo điều kiện rút ngắn mệnh lệnh, nâng cao hiệu năng hoạt động. Thực tế qua 2 lần sắp xếp trước (từ 2018 đến nay), Bộ Công an đã chứng minh hiệu quả của mô hình tinh gọn: giảm trung gian nhưng vẫn giữ vững ổn định, hiệu quả công tác, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và cấp ủy địa phương đánh giá cao. Những kết quả đó là tiền đề quan trọng để Trung ương tin tưởng và tiếp tục cho phép Bộ Công an mạnh dạn đổi mới tổ chức lần này.

Về định hướng chỉ đạo, Đảng ủy Công an Trung ương xác định điều chỉnh phương châm từ “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” sang “Bộ tinh, tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”. Theo đó, công an cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện mọi mặt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, còn công an cấp xã được tăng cường mạnh mẽ về nhân lực, thẩm quyền và phương tiện để bám sát cơ sở, giải quyết hiệu quả từ đầu các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự ngay tại địa bàn dân cư.

Đây là sự phân cấp, phân quyền rõ hơn: tỉnh bao quát, xã sâu sát, không còn khoảng trống giữa do bỏ cấp huyện. Bộ Chính trị cũng đã có chủ trương duy trì biên chế lực lượng vũ trang trong quá trình sắp xếp, không để giảm sút lực lượng khi nhiệm vụ ngày càng tăng. Vì vậy, Bộ Công an quán triệt không khuyến khích cán bộ, chiến sĩ nghỉ hưu sớm mà tập trung bố trí, sắp xếp lại hàng chục nghìn nhân sự vào vị trí phù hợp trong mô hình mới. Đặc biệt, ưu tiên tăng cường cán bộ cho cấp xã, nhất là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, vùng sâu, vùng xa. Đây là bước đi cụ thể nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị: cải cách bộ máy nhưng không làm suy giảm sức mạnh của lực lượng Công an, trái lại phải làm lực lượng tinh nhuệ hơn, gần dân hơn và đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Có thể thấy rõ, từ định hướng của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã đề ra chủ trương, kế hoạch hết sức bài bản cho đợt tinh gọn, chuyển đổi này. Tinh thần chỉ đạo là quyết liệt nhưng thận trọng, “vừa chạy vừa xếp hàng”, đảm bảo chuẩn bị đầy đủ điều kiện trước khi triển khai đồng loạt mô hình mới từ 01/3/2025. Các cấp lãnh đạo nhấn mạnh yêu cầu không được để gián đoạn, xáo trộn tiêu cực trong quá trình chuyển giao. Ngay từ sớm, Bộ đã phối hợp với TAND Tối cao, VKSND Tối cao ban hành Thông tư liên tịch mới, điều chỉnh quy trình tố tụng hình sự cho phù hợp việc không còn công an cấp huyện, tránh khoảng trống pháp lý.

Đồng thời, rà soát, đề xuất sửa đổi nhiều văn bản pháp luật liên quan để đảm bảo đồng bộ pháp lý, vận hành thông suốt mô hình mới. Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Bộ Công an đã chuẩn bị phương án chi tiết cho mọi chức năng, nhiệm vụ phục vụ Nhân dân theo mô hình mới, sẽ công khai rộng rãi cho người dân biết và “tuyệt đối không để ảnh hưởng tiêu cực, đảm bảo tạo thuận lợi cao nhất để người dân giải quyết các vấn đề liên quan”. Mục tiêu cao nhất của cải cách lần này là nâng hiệu quả phục vụ Nhân dân lên mức cao nhất, góp phần tạo thuận lợi cho phát triển đất nước, giữ vững an ninh trật tự và thúc đẩy những đột phá mới trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Việc sắp xếp tổ chức và tiếp nhận cùng lúc 5 nhóm nhiệm vụ mới đương nhiên đặt ra không ít thách thức đối với đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an. Khối lượng công việc tăng lên, nhiều lĩnh vực công tác hoàn toàn mới mẻ buộc cán bộ, chiến sĩ phải vừa làm vừa học, thích ứng nhanh với yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác chính trị tư tưởng, toàn lực lượng đã có sự thống nhất cao về nhận thức và quyết tâm triển khai đổi mới. Tuyệt đại bộ phận cán bộ, chiến sĩ giữ vững bản lĩnh, yên tâm công tác, đồng tình ủng hộ chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Công an. Thay vì lo lắng, nhiều cán bộ coi việc kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ mới là cơ hội để phục vụ Nhân dân tốt hơn và thể hiện tinh thần trách nhiệm của người công an nhân dân trong giai đoạn mới.

Trên thực tế, ngay từ những ngày đầu triển khai mô hình mới, cán bộ chiến sĩ ở cơ sở đã nhanh chóng bắt nhịp công việc, chủ động khắc phục khó khăn. Tại Hà Nội, nơi có khối lượng công việc hành chính rất lớn, lực lượng công an Thủ đô đã thể hiện rõ tinh thần “làm hết việc chứ không hết giờ”. Đơn cử như Công an thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh, Hà Nội) – một đơn vị cấp xã nhưng từ tháng 3/2025 được giao thêm nhiều nhiệm vụ mới quan trọng. Ngoài việc tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe cho người dân địa bàn, công an thị trấn còn đảm nhiệm cả công tác đăng ký, cấp biển số xe ô tô, xe máy, cũng như xử lý thủ tục sang tên, thu hồi biển số phương tiện. Khối lượng công việc tăng đột biến, nghiệp vụ lại mới và khó, nhưng tập thể cán bộ ở đây đã nỗ lực học hỏi, làm chủ quy trình trong thời gian ngắn. “Chúng tôi xác định phải làm cho xong việc, không kể giờ giấc, miễn sao không để người dân phải chờ đợi” Trung tá Hoàng Nam Anh, Phó Trưởng Công an thị trấn Đông Anh chia sẻ về quyết tâm của đơn vị. Anh cho biết ban đầu đơn vị cũng gặp một số vướng mắc: cơ sở vật chất dành cho bộ phận đăng ký xe và cấp đổi bằng lái còn chật hẹp, phải sắp xếp xen kẽ với phòng làm việc khác; thêm vào đó đường truyền mạng đôi lúc quá tải vào giờ hành chính gây chậm trễ.

Trước tình hình đó, các cán bộ chiến sĩ đã linh hoạt bố trí thời gian làm việc sớm, muộn hơn bình thường, thậm chí làm thêm ngoài giờ để kịp thời giải quyết hết hồ sơ cho người dân trong ngày. Nhờ tinh thần trách nhiệm ấy, công an thị trấn đã đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục mới diễn ra thông suốt, không bị gián đoạn dù nhân lực còn mỏng và điều kiện còn hạn chế. Sự chủ động, tận tụy của cán bộ cơ sở đã được người dân địa phương ghi nhận và hoan nghênh.

Bên cạnh lĩnh vực quản lý hành chính công, lực lượng Công an cũng phải thích ứng nhanh với những nhiệm vụ xã hội rất mới mẻ, như quản lý cơ sở cai nghiện ma túy. Đây là công tác vốn thuộc ngành Lao động – Thương binh & Xã hội, nay chuyển giao sang cho Công an đảm nhiệm từ 1/3/2025. Tại Hà Nội, Công an thành phố đã tiếp nhận 4 cơ sở cai nghiện ma túy (sáp nhập từ 7 cơ sở trước đây) với quy mô quản lý hơn 1.200 học viên cai nghiện bắt buộc. Gần 200 cán bộ nhân viên dân sự của các trung tâm cai nghiện trước đây được giữ ổn định, làm việc song hành cùng khoảng 45 cán bộ, chiến sĩ công an được điều động về tiếp quản. Đại úy Phạm Hoàng Anh, nguyên Đội phó Đội Cảnh sát kinh tế - ma túy Công an huyện Sóc Sơn, được bổ nhiệm làm Phó Trưởng cơ sở cai nghiện số 2, chia sẻ rằng anh và đồng đội đã nhanh chóng bắt nhịp với công việc mới. “Ngay từ đầu chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ rất mới và nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên với kinh nghiệm nhiều năm đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, chúng tôi đều quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” – Đại úy Hoàng Anh bày tỏ. Trên thực tế, chỉ sau một tháng tiếp quản, các cơ sở cai nghiện do Công an thành phố Hà Nội quản lý đã duy trì hoạt động ổn định, không để xảy ra xáo trộn. Công an thành phố khẩn trương kiện toàn lại tổ chức các trung tâm, đảm bảo tốt công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc, điều trị cho học viên như trước đây.

Trong tháng 3/2025, các cơ sở đã tiếp nhận thêm 136 học viên mới và có 298 học viên hoàn thành chương trình cai nghiện, được cấp quyết định tái hòa nhập về địa phương, những con số cho thấy công tác cai nghiện vẫn diễn ra thông suốt dưới sự quản lý mới. Đội ngũ cán bộ cũ của ngành LĐ-TB&XH cũng dần tin tưởng vào năng lực của lực lượng công an: “Các đồng chí công an được đào tạo bài bản, có chuyên môn, tôi tin rằng các đồng chí sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy nền tảng sẵn có của đơn vị” - ông Vũ Văn Viết, cán bộ Trung tâm cai nghiện số 2 Hà Nội nhận xét. Rõ ràng, sự kết hợp giữa kinh nghiệm chuyên môn của cán bộ ngành khác với tinh thần kỷ luật, quyết liệt của lực lượng Công an đã tạo ra hiệu ứng tích cực, giúp nhiệm vụ mới nhanh chóng đi vào nền nếp.

Trong quá trình tiếp nhận các nhiệm vụ mới, khối lượng công việc đồ sộ đặt lên vai lực lượng Công an, từ Bộ đến địa phương. Không ít đơn vị đã phải tăng ca, làm thêm giờ để kịp thời phục vụ người dân. Chẳng hạn, trong cao điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp tháng 7/2025, một số nơi cán bộ đã làm việc tới đêm khuya để trả kết quả nhanh nhất cho người dân. Cục Hồ sơ nghiệp vụ (Bộ Công an) với vai trò là đơn vị đầu mối mới tiếp quản nhiệm vụ cấp Phiếu LLTP đã ban hành hàng loạt văn bản hướng dẫn, quy trình để thống nhất thực hiện trên toàn quốc chỉ trong thời gian ngắn.

Đồng thời Cục đã chủ động phân cấp tra cứu dữ liệu cho công an các địa phương, cho phép Phòng Hồ sơ nghiệp vụ ở tỉnh/thành tự tra cứu phần lớn trường hợp, chỉ chuyển lên Cục những hồ sơ phức tạp hơn. Nhờ đó, thời gian chờ kết quả Phiếu LLTP được rút ngắn xuống chỉ còn 3-5 ngày làm việc đối với hồ sơ thông thường (trường hợp không có án tích). Sự nỗ lực của lực lượng Công an đã giúp việc triển khai nhiệm vụ mới đồng bộ từ trung ương đến địa phương trong thời gian rất nhanh. Tính đến tháng 7/2025, nhiều dịch vụ công do Bộ Công an đảm nhiệm đã hoạt động trơn tru, phục vụ hàng triệu lượt người dân, cho thấy tinh thần trách nhiệm và năng lực thích ứng đáng ghi nhận của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong giai đoạn chuyển giao.

Mục tiêu cuối cùng của những cải cách hành chính mà Bộ Công an đang triển khai chính là mang lại thuận lợi cho Nhân dân. Thực tế ghi nhận tại Hà Nội, địa bàn trọng điểm với khối lượng lớn người dân thụ hưởng các dịch vụ công cho thấy những phản hồi rất tích cực từ phía người dân đối với các đổi mới như cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, đổi giấy phép lái xe tại xã, hay thi sát hạch lái xe theo quy trình mới.

Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) qua ứng dụng VNeID là một cải cách nhận được sự hoan nghênh đặc biệt. Trước đây, để xin Phiếu LLTP (giấy xác nhận tình trạng án tích), người dân phải đến Sở Tư pháp xếp hàng, nộp hồ sơ giấy và chờ đợi nhiều ngày, thậm chí cả tuần lễ mới nhận được kết quả. Nay với việc Bộ Công an tiếp quản dịch vụ này, quy trình đã được số hóa gần như hoàn toàn. Từ tháng 6/2024, Hà Nội thí điểm cho phép công dân nộp hồ sơ cấp Phiếu LLTP trực tuyến, miễn lệ phí trên ứng dụng định danh điện tử VNeID. Chính sách miễn phí (200.000đ/lượt) kéo dài đến hết năm 2024 nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương thức mới. Thông tin này đã khiến nhiều người dân “nức lòng”. Ông Nguyễn Văn Đạo (xã Yên Thường, huyện Gia Lâm) chia sẻ: con gái ông từng mất nguyên một ngày trời xếp hàng lấy số thứ tự (đến số 405 vẫn chưa giải quyết xong) và phải chờ sang tuần kế tiếp mới nhận được LLTP. “Vì thế, khi Hà Nội triển khai cấp Phiếu LLTP trên VNeID như thế này, tôi thấy quá tuyệt vời vì giảm bao nhiêu thời gian, công sức cho người dân” ông Đạo phấn khởi nói. Đến tháng 7/2025, dịch vụ này đã được triển khai trên phạm vi cả nước và thực sự phát huy hiệu quả. Chị Nguyễn Thị Thảo (phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) phản ánh trải nghiệm của mình tại điểm một cửa Cục Hồ sơ nghiệp vụ (Bộ Công an) ở Hà Nội: “Tôi đến xin cấp phiếu LLTP thì được các cán bộ hướng dẫn làm hoàn toàn qua ứng dụng VNeID, không phải nộp bất kỳ giấy tờ nào. Thời gian nộp hồ sơ chưa đầy 10 phút. Tôi sẽ về tuyên truyền cho người thân, bạn bè biết tiện ích này để khỏi phải đi lại, chuẩn bị nhiều giấy tờ như trước”. Không chỉ nhanh chóng, việc làm LLTP online còn giúp người dân chủ động theo dõi tiến độ và nhận kết quả tại nhà. Thống kê cho thấy thời gian chờ kết quả hiện rút ngắn chỉ còn 3 ngày với hồ sơ không án tích (trước đây có thể mất hàng tuần). Đặc biệt, cao điểm có ngày hơn 8.000 trường hợp được trả kết quả LLTP trên toàn quốc, con số ấn tượng cho thấy khối lượng người dân đã chuyển sang sử dụng hình thức mới và hài lòng với tốc độ giải quyết. Theo Tổ Công tác Đề án 06 của Chính phủ, khi toàn dân áp dụng cấp LLTP qua VNeID, Nhà nước có thể tiết kiệm gần 700 tỷ đồng mỗi năm do cắt giảm được thời gian đi lại, nhân lực phục vụ và chi phí giấy tờ. Như vậy, rõ ràng cả người dân lẫn bộ máy nhà nước đều hưởng lợi từ cải cách mang tính đột phá này.

Việc cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) tại công an cấp xã cũng đang nhận được những phản hồi tích cực từ người dân Thủ đô. Ngay khi Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ sát hạch, cấp GPLX từ Bộ GTVT (từ 1/3/2025), Công an TP. Hà Nội đã bố trí 785 điểm tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi GPLX tại các xã, phường đủ điều kiện trên toàn thành phố. Điều này đồng nghĩa người dân có thể làm thủ tục đổi bằng lái ngay gần nơi mình sinh sống, không phải lên Sở GTVT hoặc các điểm tập trung như trước. Anh Mai Xuân Mạnh (xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh) cho biết anh đã chủ động đi đổi GPLX sớm tại Công an thị trấn Đông Anh gần nhà. “Lần trước tôi đi đổi bằng mất đúng một ngày mới xong. Hôm nay tôi làm chỉ 10 phút là xong. Bây giờ các đồng chí áp dụng công nghệ nên làm rất nhanh” – anh Mạnh chia sẻ cảm tưởng sau khi nhận bằng lái mới của mình. Tương tự, cô Nguyễn Thị Chanh (thị trấn Đông Anh) kể rằng khi nghe tin công an thị trấn được làm thủ tục đăng ký, cấp biển số ô tô ngay tại chỗ, cô rất phấn khởi. “Trước đây muốn đăng ký ô tô phải về công an huyện. Bây giờ trên này làm rất nhanh gọn, chu đáo, trong vòng 5 phút tôi đã có biển số xe của mình” cô Chanh vui vẻ nói về trải nghiệm thuận lợi của mình. Qua những ý kiến đó có thể thấy người dân đánh giá cao tinh thần “vì dân phục vụ” của lực lượng công an cơ sở: thủ tục đơn giản, giải quyết nhanh và thái độ phục vụ tận tình. Bên cạnh đó, nhiều người cũng yên tâm hơn khi làm giấy tờ ở địa phương, bởi họ quen thuộc địa bàn và được hướng dẫn cụ thể, giảm được chi phí đi lại. Anh Nguyễn Hữu Thắng (quận Hà Đông) cho biết: “Trước đây tôi ngại đi làm thủ tục lắm vì sợ đông, chờ đợi. Giờ công an phường cũng làm được, tôi tranh thủ qua giờ trưa là làm xong việc, đỡ mất công xin nghỉ làm”. Những lời nhận xét mộc mạc ấy chính là minh chứng cho hiệu quả thiết thực của chủ trương đưa dịch vụ công về tận xã phường.

Công tác sát hạch thi lấy bằng lái xe theo mô hình mới cũng nhận được sự đồng tình của người dân, nhất là ở khía cạnh minh bạch, công bằng. Việc chuyển giao nhiệm vụ sát hạch GPLX sang lực lượng CSGT đi kèm với nhiều cải tiến kỹ thuật nhằm ngăn ngừa tiêu cực trong thi cử. Tại Hà Nội, trong tuần sát hạch đầu tiên do Công an tổ chức (24-30/6/2025), kết quả thống kê có 568/1.278 thí sinh đỗ, đạt tỷ lệ chỉ 44,4%, thấp hơn hẳn so với trước đây. Cá biệt, có kỳ thi ô tô tỷ lệ đỗ chỉ khoảng 26%. Dù tỷ lệ thi đỗ ban đầu chưa cao, nhưng đa số dư luận đều đồng tình ủng hộ vì cho rằng kỳ thi đã được tổ chức nghiêm túc, công bằng hơn. Trung tá Nguyễn Lưu Trung - Phó Đội trưởng Đội sát hạch, cấp GPLX Hà Nội khẳng định quá trình sát hạch được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo khách quan, công bằng và an toàn cho thí sinh. Không còn cảnh “chống trượt” hay tiêu cực, mỗi thí sinh đều phải cố gắng hết mình để đạt yêu cầu. “Kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, đánh dấu bước chuyển rõ rệt trong công tác quản lý, sát hạch GPLX tại địa phương”. Về phía thí sinh, nhiều người trẻ cho biết họ cảm thấy yên tâm hơn khi thi có giám sát chặt chẽ và chấm điểm tự động. Anh Nguyễn Văn Quang (19 tuổi, Đống Đa) vừa thi đỗ bằng lái hạng B2 chia sẻ: “Nội dung thi không quá khó, quan trọng là ôn tập nghiêm túc và chú trọng thực hành để có kinh nghiệm cho các phần thi mô phỏng, sa hình, đường trường”. Kết quả thi phản ánh đúng thực lực khiến tân tài xế như Quang thêm tự tin vào kiến thức lái xe của mình. Đặc biệt, để tạo thuận lợi cho người thi, Công an Hà Nội còn áp dụng một số điểm cải tiến: thí sinh được quyền chọn thứ tự các phần thi (lý thuyết, mô phỏng, sa hình, đường trường) theo sở trường của mình, và nếu thi đạt một phần thì được bảo lưu kết quả, không phải thi lại từ đầu. Những điều chỉnh nhân văn này được người dân đánh giá cao, vì đáp ứng tốt nhu cầu chính đáng của người học lái. Song song đó, việc ứng dụng công nghệ số được đẩy mạnh: Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung (cán bộ Đội sát hạch, cấp đổi GPLX Hà Nội) cho biết quy trình cấp đổi GPLX đã được số hóa, giúp người dân có thể nộp hồ sơ ngay tại nhà qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Đặc biệt, sau khi sát hạch đạt yêu cầu, thông tin GPLX sẽ được tích hợp ngay trên ứng dụng VNeID, người dân có thể sử dụng bằng lái điện tử này khi tham gia giao thông mà không cần mang GPLX bản cứng. Đây là những bước tiến lớn về hiện đại hóa dịch vụ công, mang lại tiện ích thiết thực cho Nhân dân.

Tổng hòa các ý kiến từ người dân cho thấy một điểm chung: sự tin tưởng và đồng tình với những nỗ lực cải cách của lực lượng Công an. Người dân cảm nhận rõ ràng tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” trong từng thay đổi, từ việc nhỏ như thái độ hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ công an xã, đến những chính sách lớn như miễn phí thủ tục trực tuyến hay minh bạch hóa quy trình thi cử. Chính nhờ lắng nghe ý kiến Nhân dân và đặt lợi ích Nhân dân làm trung tâm, các cải cách hành chính của Bộ Công an đã và đang đáp ứng trúng mong mỏi của xã hội: thủ tục hành chính gọn nhẹ hơn, dịch vụ công thuận tiện hơn, và mọi hoạt động công quyền trở nên minh bạch, gần gũi hơn với từng người dân.

Thành công bước đầu của đợt cải cách tinh gọn bộ máy và mở rộng nhiệm vụ lần này cho thấy rõ vai trò của sự đồng thuận giữa Đảng, lực lượng Công an và Nhân dân. Từ chủ trương, quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước cho đến sự triển khai quyết liệt, nghiêm túc của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, cùng với đó là sự ủng hộ, tin tưởng của Nhân dân, tất cả đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để hiện thực hóa một cuộc cải tổ mang tính “cách mạng” trong ngành Công an. Cử tri và nhân dân cả nước bày tỏ vui mừng, phấn khởi, đánh giá rất cao việc Đảng, Nhà nước chỉ đạo quyết liệt cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy theo hướng hiệu lực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, phục vụ chủ động người dân và doanh nghiệp. Sự đồng thuận đó chính là chỗ dựa vững chắc để Bộ Công an tự tin tổ chức bộ máy mới và nhận thêm trọng trách mới.

Về phía nội bộ ngành Công an, nhờ sự lãnh đạo, động viên sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ, tư tưởng cán bộ chiến sĩ được thông suốt, đoàn kết trên dưới một lòng. Toàn lực lượng đã cho thấy tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tất cả vì sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân”. Mỗi cán bộ, chiến sĩ từ cấp tướng lĩnh chỉ huy đến các chiến sĩ trẻ nơi tuyến đầu đều ý thức rõ vai trò tiên phong gương mẫu của mình trong công cuộc cải cách. Việc sắp xếp tổ chức lần này có khối lượng công việc khổng lồ trong thời gian rất ngắn, nhưng nhờ sự đoàn kết, đồng lòng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân mà toàn lực lượng đã hoàn thành đúng tiến độ, vận hành mô hình mới từ 01/3/2025. Điều đó thêm một lần khẳng định phẩm chất cách mạng của Công an nhân dân Việt Nam: tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với dân, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Có thể nói, ý Đảng đã hòa cùng lòng Dân trong công cuộc cải cách hành chính của Bộ Công an. Người dân chứng kiến những thay đổi tích cực, từ đó thêm tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng trong xây dựng bộ máy nhà nước kiến tạo, phục vụ. Ngược lại, sự ủng hộ của Nhân dân là động lực to lớn giúp lực lượng Công an vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chính nhờ mối quan hệ gắn bó máu thịt ấy mà mọi chủ trương cải cách, dù lớn đến đâu, cũng có thể triển khai thành công trong thực tiễn. Bài học kinh nghiệm rút ra là: muốn xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự vững mạnh, tiếp tục cách mạng hóa, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thì phải luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đồng thời phải gần dân, lắng nghe dân để mỗi bước đi đều hợp ý Đảng, hợp lòng Dân. Cuộc cải cách tinh gọn bộ máy Bộ Công an lần này là minh chứng sinh động cho chân lý đó. Sự thống nhất cao từ Trung ương đến cơ sở, sự đồng thuận giữa Đảng - Cán bộ - Nhân dân chính là chìa khóa mở ra những thành công, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó./.