Tiêm kích Phần Lan tham gia diễn tập cùng chiến đấu cơ NATO

ANTD.VN -  Chiến đấu cơ Phần Lan đã tham gia cuộc diễn tập của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Estonia vào ngày 29-3 cùng với các máy bay chiến đấu của Pháp, Hà Lan và Estonia. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2019, các máy bay tiêm kích F/A-18 của Phần Lan được triển khai tới căn cứ không quân Amari - nơi đóng quân của Lực lượng Phòng không Baltic thuộc NATO. Đại sứ Phần Lan tại Estonia cho biết ông hài lòng với việc Hungary phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Phần Lan. Quốc gia Bắc Âu này sẽ trở thành thành viên thứ 31 của khối sau cuộc bỏ phiếu tương tự tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết ông đã thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của cả Phần Lan và Thụy Điển.