- ‘Con bài mặc cả’ F-16 để Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn cho Thụy Điển vào NATO
- Thổ Nhĩ Kỳ nêu điều kiện phê chuẩn Thụy Điển vào NATO
- Chấp nhận cho Thụy Điển vào NATO, Thổ Nhĩ Kỳ được Mỹ xúc tiến thương vụ tiêm kích 20 tỷ USD
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Lithuania vào ngày 10-7-2023 |
Ngày 26-12, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã “bật đèn xanh” cho nỗ lực của Stockholm gia nhập liên minh quân sự NATO sau những trì hoãn đã cản trở việc mở rộng khối gồm 31 thành viên này.
Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ đưa vấn đề này ra thảo luận để phê chuẩn việc gia nhập NATO của Thụy Điển. Hiện Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ chưa ấn định ngày cụ thể cho cuộc bỏ phiếu về vấn đề trên.
Ngay sau động thái của Thổ Nhĩ Kỳ, Stockholm đã dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu quốc phòng sang Ankara và bắt đầu cấp giấy phép xuất khẩu theo yêu cầu của các công ty Thổ Nhĩ Kỳ, hãng tin Yeni Safak ngày 27-12 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Burak Akcapar cho biết..
Việc dỡ bỏ lệnh cấm có thể dẫn đến sự gia tăng thương mại quốc phòng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển, cũng như khả năng hợp tác chiến lược.
Lệnh cấm được Thụy Điển áp đặt vào tháng 10-2019 nhằm phản đối hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ chống lại lực lượng dân quân người Kurd ở Syria.
Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg đã hoan nghênh động thái trên của Thổ Nhĩ Kỳ. “Tư cách thành viên của Thụy Điển sẽ làm cho NATO mạnh mẽ hơn”, ông Stoltenberg nhấn mạnh.