Thưởng “nóng” lực lượng bắt đối tượng vận chuyển gần 5 kg ma túy tổng hợp

ANTĐ -Kẻ vận chuyển ma túy trái phép đã "vận dụng" thủ đoạn tinh vi để đưa hàng quốc cấm từ bên kia biên giới vào trong nước, thế nhưng đã không thể "qua mặt" lực lượng làm nhiệm vụ. 

Ngày 27-2-2014, Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Chính ủy Bộ tự lệnh BĐBP; Đại tá Lê Tiến Thanh, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Ninh; đồng chí Dương Văn Cơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái đã có mặt kịp thời để động viên, khen thưởng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy (PCTPMT) trong thời gian qua.

Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Chính ủy Bộ tư lệnh BĐBP động viên cán bộ chiến sĩ Đồn BPCK Quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Điển hình vào khoảng 9 giờ 00, ngày 26-2-2014, lực lượng trinh sát PCTPMT của Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, trong khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới Vàng Lầy, thuộc khu phố 4, phường Trần Phú, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy chở một thanh niên ôm 2 chiếc loa thùng chạy từ bờ sông biên giới Ka Long để vào nội địa. Lập tức tổ công tác đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Qua khai thác nóng, tổ công tác phát hiện bên trong ruột của 2 chiếc loa có 5 gói nghi là ma túy tổng hợp. Điều đáng nghi ngờ hơn nữa, đối tượng đã không chỉ giấu kỹ lưỡng mà còn ngụy trang gói trong vỏ của những bao đựng chè khô.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng có tên Nguyễn Phú Cường, (SN 1982), trú tại 78/148 Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng khai nhận như sau. Số ma túy tổng hợp dạng đá trên được mua của một đối tượng người Trung Quốc tại bên kia biên giới để đưa về Hải Phòng bán kiếm lời. Nhằm “qua mặt” lực lượng chức năng, Cường đã cất giấu tổng trọng lượng 4.812,68g ma túy tổng hợp vào loa thùng. Tuy nhiên, các trinh sát đã phát hiện thủ đoạn của đối tượng, bắt giữ Cường cùng tang vật.

Đồng chí Dương Văn Cơ, Chủ tịch UBND TP Móng Cái trao giấy khen cho tập thể cán bộ chiến sĩ Đồn BPCK Quốc tế Móng Cái

Thay mặt Bộ Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Lê Thái Ngọc đã thưởng “nóng” cho Đồn BPCK Quốc tế Móng Cái 30 triệu đồng; Bộ Chỉ huy BĐBP thưởng 5 triệu đồng và UBND TP Móng Cái tặng 6 giấy khen cho tập thể và các cá nhân tham gia khám phá vụ án.

Được biết, kết quả này nằm trong đợt cao điểm lập thành tích hướng đến dịp kỉ niệm 25 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2014) và 55 năm Ngày Truyền thống BĐBP (3/3/1959-3/3/2014) do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động.