Bán được lá, lo mùa quả

Bán được lá, lo mùa quả

ANTĐ - Hơn 1 tháng trở lại đây, hàng nghìn nông dân ở hai huyện Lục Nam và Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đang lên “cơn sốt” thu gom lá vải thiều khô để bán cho thương lái. Sau một số mặt hàng thu mua và xuất khẩu sang Trung Quốc, việc tận thu lá vải khô đúng vào lúc giống cây này bắt đầu ra hoa khiến cho người ta nghi ngờ rằng vùng đất vải thiều năm nay có nguy cơ mất trắng.
Tư thương lũng đoạn giá thịt lợn

Tư thương lũng đoạn giá thịt lợn

ANTĐ - Thịt lợn đang mất giá thê thảm. Nông dân lại một phen lao đao. Trao đổi với báo chí chiều 11-10, ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi khẳng định, thịt lợn giảm giá chỉ mang tính tạm thời và đang có dấu hiệu tư thương trục lợi, làm giá.
Tỷ phú "mổ" lốp xe

Tỷ phú "mổ" lốp xe

ANTĐ - Ông Nguyễn Trầm ở thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi là một trong những người đầu tiên biến lốp xe phế thải thành "vàng" của làng "xẻ thịt" lốp xe. Nhạy bén, kiên trì gắn bó với nghề hơn 30 năm nay, giờ ông Trầm đã có một cơ ngơi như từng mơ ước.
Bánh Trung thu tăng giá

Bánh Trung thu tăng giá

(ANTĐ) - Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Trung thu nhưng nhiều doanh nhiệp như: Kinh Đô, Bibica, các nhà hàng Đồng Khánh, Ái Huê, Hỷ Lâm Môn đã bắt đầu tung bánh Trung thu ra thị trường.
Dâng tài nguyên cho lái buôn ngoại quốc

Dâng tài nguyên cho lái buôn ngoại quốc

ANTĐ - Từ việc mua móng trâu, rễ hồi, ốc bươu vàng tới việc săn lùng gỗ sưa rao giá bạc tỷ hay sẵn sàng thu mua phế liệu với giá cực cao – những hành động tưởng như vô thưởng vô phạt nhưng lại ẩn chứa những dụng ý sâu xa của lái thương Trung Quốc.
Doanh nghiệp nước ngoài vẫn ồ ạt gom hàng xuất khẩu

Doanh nghiệp nước ngoài vẫn ồ ạt gom hàng xuất khẩu

(ANTĐ) - Theo ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, các doanh nghiệp nước ngoài nhận định tình hình rất tốt nên với những mặt hàng nào có khả năng tăng xuất khẩu cao, họ ồ ạt vào Việt Nam gom hàng.
Cố tình hay có nhu cầu thực?

Cố tình hay có nhu cầu thực?

(ANTĐ) - Tình trạng các thương lái Trung Quốc ồ ạt thu gom nông, lâm, thủy sản nước ta diễn ra suốt thời gian qua, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Diệp Kỉnh Tần nhận định, điều này đã gây khó khăn cho Việt Nam. Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần đã có cuộc trao đổi với phóng viên.
Thịt lợn đang “nóng” lên

Thịt lợn đang “nóng” lên

(ANTĐ) - Giá bán lẻ thịt lợn tại các chợ những ngày qua tăng cao khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi lo lắng.
Bài 2: Xuất hàng ngon, nhập hàng dở

Bài 2: Xuất hàng ngon, nhập hàng dở

(ANTĐ) - Giao thương hàng hóa xuất đi, đổi lại giúp người tiêu dùng trong nước có những lựa chọn phong phú hơn trong việc sử dụng hàng hóa. Song, sẽ không là bình thường, khi hàng Việt Nam xuất đi là những hàng ngon, hàng loại 1, đổi lại, nhập về những mặt hàng không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh, hàng hóa loại thải.
Hàng Trung Quốc  thao túng thị trường Việt

Hàng Trung Quốc thao túng thị trường Việt

(ANTĐ) - Xuất đi những mặt hàng đảm bảo, những nông sản chất lượng cao, đổi lại, Việt Nam  nhập về những hàng hóa chất lượng kém, những thực phẩm đã hết “đát” để tiêu thụ trong nước.