Cần Thơ:

Thuê ôtô rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài

ANTĐ - Sau khi thuê được xe, đối tượng đã mang đi cầm cố hàng trăm triệu đồng, tiêu xài cá nhân.

Ngày 13-7, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Út (SN 1989, ở huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Trần Văn Út

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng cuối năm 2015 đến tháng 5-2016, Trần Văn Út đến các điểm cho thuê xe ôtô tự lái tại TP Cần Thơ để thuê xe.

Sau khi thuê được xe, Út mang ô tô đến các tiệm cầm đồ để cầm xe, lấy tiền tiêu xài. Cụ thể,  Út thuê xe Innova mang BKS 95A -009.45 rồi lái xe lên tỉnh An Giang cầm xe cho một tiệm cầm đồ, với số tiền 250 triệu đồng.

Tiếp đó, Út còn thuê chiếc Innova khác mang BKS 65A -039.28 rồi mang sang Camphuchia cầm được 7.000 USD. 

Ngày 24-6, Đội triệt phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bắt được đối tượng Trần Văn Út. Tại cơ quan Công an, Út khai, trước đó đối tượng đã thực hiện lừa đảo chiếm đoạt 6 xe ô tô các loại trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra.