Người dưới 18 tuổi đứng tên thuê nhà sống tập thể là phạm pháp

Người dưới 18 tuổi đứng tên thuê nhà sống tập thể là phạm pháp

ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Thời gian qua tại các thành phố lớn, nhiều trẻ vị thành niên đã thuê nhà nghỉ, phòng trọ tụ tập sinh sống tập thể, cùng thực hiện các hành vi phạm tội như trộm cắp, cướp tài sản… gây hoang mang dư luận. Xin luật sư cho biết, theo quy định hiện hành, người dưới 18 tuổi có được phép đứng tên ký hợp đồng thuê nhà không, trách nhiệm của bên cho thuê nhà ra sao? Phạm Đăng Khoa (quận Hoàng Mai, Hà Nội)
Khởi tố chủ quán karaoke cho khách tụ tập, chống đối khi bị kiểm tra

Khởi tố chủ quán karaoke cho khách tụ tập, chống đối khi bị kiểm tra

ANTD.VN - Ngày 23-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Thu Hà (SN 1977; trú tại 82 Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, quận Đống Đa) về tội “Chống người thi hành công vụ”.
Làm thế là khôn hay dại?

Làm thế là khôn hay dại?

ANTD.VN - Nhà bên ngoài lại khoan khoan đục đục, suốt trưa không được một phút yên tĩnh nghỉ ngơi bác ạ. Họ lại sửa chữa à? Lần này không biết định bán cái gì?
Ở biệt thự có sướng không?

Ở biệt thự có sướng không?

ANTD.VN - Nếu có một cuộc khảo sát về những người yêu Hà Nội, chắc chắn top đầu thuộc về những nhiếp ảnh gia thời đại kỹ thuật số thích hoài niệm, hoặc giả đau đáu “ghi chụp” lại một câu chuyện cổ tích đẹp, cuộc sống cũ Hà Nội. 
Thiếu cẩn trọng khi thuê nhà - dễ ôm quả đắng

Thiếu cẩn trọng khi thuê nhà - dễ ôm quả đắng

ANTĐ - Thuê nhà sau đó cho thuê lại, thu tiền nhiều tháng hoặc nhận tiền thuê của nhiều người rồi đánh bài chuồn… những thủ đoạn này tuy không mới nhưng do sự xảo quyệt của đối tượng, không ít người vẫn bị mắc lừa.

Nghĩ cho người khác

Nghĩ cho người khác

ANTĐ - Vì muốn trải nghiệm cuộc sống ở nhiều vùng đất khác nhau nên Thomas quyết định vác ba lô lên đường đi ngao du. Để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm sống cho mình, anh quyết định ở mỗi vùng miền sẽ thuê nhà người dân ở đó và ở lại trong vài tháng để cùng sống và trải nghiệm.
Đi tới đích

Đi tới đích

ANTĐ - 25 tuổi, Philiph – một nhà báo tự do người Pháp quyết định sang Mỹ để lập nghiệp nhưng rồi anh thất nghiệp vì không viết được bài bằng tiếng Anh. Không có tiền trả tiền thuê nhà, Philiph suốt ngày lang thang ngoài phố để tránh gặp bà chủ nhà.  
Thu hồi ngay dự án nhà giá rẻ chậm tiến độ

Thu hồi ngay dự án nhà giá rẻ chậm tiến độ

ANTĐ - Chiều 14-8, UBND TP Hà Nội đã giao Sở Xây dựng lập kế hoạch và trình UBND TP quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đối với các dự án phát triển nhà ở xã hội. 
Mở rộng đối tượng thuê nhà công nhân

Mở rộng đối tượng thuê nhà công nhân

ANTĐ - Chiều 31-7, trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, ông Vũ Ngọc Đạm, Trưởng Phòng Phát triển nhà (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, một trong nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng 6 đơn nguyên nhà đã xây dựng xong với 2.700 chỗ trống nhưng không có công nhân vào thuê ở tại Kim Chung, Đông Anh như Báo An ninh Thủ đô phản ánh, là do công nhân ở các khu công nghiệp xung quanh vừa qua nghỉ việc khá nhiều. 
Người ở trọ nơm nớp lo nhà sập

Người ở trọ nơm nớp lo nhà sập

ANTĐ - “Sau khi tốt nghiệp đại học, em tiếp tục thuê nhà trọ ở Hà Nội để tìm việc làm. Do khu nhà trọ đã xuống cấp nên mỗi khi trời mưa to, em luôn nơm nớp lo nhà ngập, nhà sập”…
“Chung cư” dưới gầm cầu

“Chung cư” dưới gầm cầu

ANTĐ - Từ trên cao, đó là một cây cầu bình thường giữa đô thị, có 6 làn xe lưu thông, kết nối hai quận sầm uất nhất của thành phố Jakarta, Indonesia với 9,6 triệu dân. Nhưng đặc biệt ở chỗ, bên trong cầu Kuningan, chính xác là trong các dầm cầu có khoảng 100 người đang trú ngụ. Nhiều người lái xe hoặc đi bộ qua đây nhiều năm nhưng cũng khó nhận ra sự tồn tại của “khu chung cư” này.
“Điệp khúc” vỡ ống nước

“Điệp khúc” vỡ ống nước

ANTĐ - Đường ống nước sông Đà liên tiếp bị vỡ khiến gần 70.000 hộ dân phải sống trong cảnh không nước. Sự cố này đã lặp đi lặp lại, anh Nguyễn Nguyên Phong (28 tuổi, trú tại khu đô thị Đại Thanh, Thanh Trì) rất bức xúc.
Nghiêm cấm mua bán nhà ở công vụ

Nghiêm cấm mua bán nhà ở công vụ

ANTĐ - Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ (NOCV). Theo đó, Bộ Xây dựng chỉ rõ những hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý sử dụng NOCV. 
Mỏi mòn chờ dự án

Mỏi mòn chờ dự án

ANTĐ - Nộp trước 50% giá trị căn hộ từ năm 1991 để nhận được lời hứa, khi nào trả đủ tiền người dân sẽ được sở hữu căn hộ đó. Thế nhưng hơn 20 năm qua, cư dân khu tập thể Công ty CP sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu (số 77 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn mỏi mòn chờ đợi quyết định trao nhà từ phía công ty.
Ế ẩm nhà cho người nước ngoài thuê

Ế ẩm nhà cho người nước ngoài thuê

ANTĐ -  Khi bất động sản đóng băng thì các căn hộ cho người nước ngoài thuê cũng ở trong tình trạng ế khách. Mặc dù các chủ cho thuê đã phải sử dụng đủ “chiêu” để thu hút khách, song hầu như vẫn không có người thuê.
Xả súng, bắt cóc con tin, 7 người thiệt mạng

Xả súng, bắt cóc con tin, 7 người thiệt mạng

ANTĐ - 7 người đã thiệt mạng trong vụ bắt cóc con tin xảy ra tại Mỹ. Vụ việc kéo dài từ 6h30 tới 14h30 ngày 27-7 (giờ địa phương) tại thành phố Miami, bang Florida, sau khi cảnh sát được báo cáo thấy có khói bốc ra từ căn hộ số 408 nơi thủ phạm vừa mới thuê nhà để sống cùng mẹ cách đó ít lâu.