Thực hiện nghiêm các quy trình, quy chế để nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 5-9, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả công tác Công an tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9-2022.

Dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, chiều 5-9, CATP đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả công tác Công an tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9-2022.

Các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP, chỉ huy các phòng chức năng, Công an quận, huyện, thị xã, dự hội nghị.

Khám phá 100% án nghiêm trọng

Báo cáo trung tâm do Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng Tham mưu trình bày cho thấy, trong tháng 8, CATP đã triển khai các phương án, kế hoạch, biện pháp công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn hàng chục lượt kỳ, cuộc, nổi bật là 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND; Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - liệt sỹ; Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND; Lễ tang 3 cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Cầu Giấy hy sinh trong khi làm nhiệm vụ…

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, các lực lượng CATP đã điều tra, khám phá 284 vụ - 601 đối tượng phạm tội về TTXH, đạt tỷ lệ 84,7%; điều tra, khám phá 100% án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; làm tan rã 2 băng nhóm tội phạm có tổ chức.

Khởi tố 27 vụ với 43 bị can phạm tội về kinh tế, chức vụ; xử lý hình sự 226 vụ - 269 đối tượng phạm tội về ma túy. Lực lượng Cảnh sát Môi trường khởi tố 4 vụ - 8 bị can và chuyển CQĐT 3 vụ -7 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường.

Trong tháng 8 và đầu tháng 9, CATP đã tích cực triển khai công tác đặc xá năm 2022, đảm bảo các yêu cầu công khai, dân chủ, chặt chẽ trong các quy trình xét duyệt người được hưởng đặc xá.

Giám đốc CATP ban hành Mệnh lệnh số 01 về mở đợt cao điểm thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp; triển khai thực hiện Quy trình đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử trên Cổng dịch vụ công, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Một trong những điểm nhấn trên các mặt công tác tháng 8, đó là Công an các cấp đã phát huy hiệu quả vai trò Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 138, tham mưu tổ chức hiệu quả Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong tháng 8, có 579 đơn vị hành chính cấp xã tổ chức Ngày hội ở các cấp độ, hình thức; trong đó 4 đơn vị “điểm” tổ chức Ngày hội ở cấp Trung ương và 30 đơn vị “điểm” tổ chức Ngày hội ở cấp Thành phố. Thành công lớn nhất của Ngày hội, là người dân và các tổ chức thấy rõ hơn nữa trách nhiệm tham gia, phối hợp cùng lực lượng Công an giữ gìn ANTT ở cơ sở, xây dựng và phát huy thế trận an ninh vững chắc ngay từ thôn, xóm, địa bàn dân cư.

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại phường Quán Thánh, quận Ba Đình

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại phường Quán Thánh, quận Ba Đình

Nhiều chủ trương, chỉ đạo, biện pháp, kế hoạch của Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP tiếp tục được các đơn vị, địa bàn triển khai nghiêm túc, như Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời Kêu gọi thi đua ái quốc;

Triển khai thực hiện Bước 3, Bước 4 của Kế hoạch số 152 về tiết giảm số lượng gắn với củng cố đội ngũ Phó trưởng phòng và tương đương, Phó trưởng Công an huyện trong CATP; Ban hành Quyết định phê duyệt một số nội dung Đề án “Củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu thuộc Phòng Tham mưu - CATP Hà Nội”…

Thẳng thắn chỉ rõ tồn tại

Điều hành phần thảo luận, Giám đốc CATP đã yêu cầu chỉ huy một số đơn vị khối An ninh phân tích tình hình, nhận diện rõ những hiện tượng, tội phạm có dấu hiệu “nóng”, phức tạp.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cũng đã chỉ định ý kiến phát biểu của nhiều đơn vị, địa bàn trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm về trật tự xã hội.

Trong công tác đấu tranh tội phạm có tổ chức, Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự đã đánh giá kỹ các điều kiện để phòng ngừa, xác lập đấu tranh chuyên án; từ đó nêu quan điểm thẳng thắn: sẽ có khuyết điểm nếu còn để tội phạm hoạt động, lộng hành phức tạp.

Tại hội nghị, các đồng chí Phó Giám đốc CATP đã phát biểu chỉ đạo, gợi mở nhiều yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng

Tại hội nghị, các đồng chí Phó Giám đốc CATP đã phát biểu chỉ đạo, gợi mở nhiều yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng

Phòng Cảnh sát Môi trường báo cáo chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trên lĩnh vực môi trường; đồng thời nêu xuất một số khó khăn, kiến nghị trong công tác xử lý một số hành vi, hiện tượng đang gây bức xúc dư luận, như hành vi gây ô nhiễm môi trường, xả thải… Chỉ rõ “xu hướng” của nhiều tổ chức, cá nhân luôn tìm mọi cách để đối phó cơ quan chức năng, Giám đốc CATP nhấn mạnh, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh, xử lý, một trong những biện pháp quan trọng, đó là lực lượng Cảnh sát Môi trường phải quyết liệt, tăng cường các biện pháp trinh sát, nắm tình hình.

Tiếp đó, lần lượt chỉ huy Phòng CSGT báo cáo về tình hình, các biện pháp đảm bảo trật tự giao thông; chỉ rõ nguyên nhân khiến một số “chỉ số” trật tự giao thông có dấu hiệu tăng; nêu xuất giải pháp xóa “điểm đen” ùn tắc, tai nạn giao thông…

Chỉ huy Phòng Tổ chức cán bộ phát biểu về công tác quản lý, phòng ngừa sai phạm của cán bộ, chiến sỹ; công tác kiện toàn đội ngũ Công an xã, nhất là ở các địa bàn trọng điểm. Đối với vấn đề này, đồng chí Giám đốc cho biết, thời gian qua CATP đã có chủ trương xuyên suốt, là “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Đây chính là một trong những quan điểm chỉ đạo để phòng ngừa viphạm, sai phạm; và cùng nhiều chủ trương, chỉ đạo khác đã được triển khai, CATP đang rất nỗ lực để giữ trong sạch đội ngũ.

Lực lượng Công an cơ sở nhắc nhở, xử lý trường hợp vi phạm lấn chiếm hè đường

Lực lượng Công an cơ sở nhắc nhở, xử lý trường hợp vi phạm lấn chiếm hè đường

Sau phát biểu của Công an huyện Thạch Thất về công tác bắt truy nã; công tác đấu tranh xử lý một số loại tội phạm của Công an quận Nam Từ Liêm; các đồng chí Phó Giám đốc CATP đã phát biểu chỉ đạo, gợi mở những yêu cầu trọng tâm trên các lĩnh vực công tác.

Biểu dương nhiều đơn vị, với chủ công là Phòng CSHS đã đánh trúng, hốt trọn nhiều ổ nhóm cướp, nhất là tội phạm từ tỉnh ngoài về gây án lưu động, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu điều hết sức quan trọng là phải rút ra những bài học về công tác quản lý đối tượng, rà soát - đấu tranh băng ổ nhóm.

Đồng chí Phó Giám đốc phê bình nghiêm khắc một số đơn vị, địa bàn chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của CATP trong công tác phòng ngừa, đấu tranh băng ổ nhóm. “Một đơn vị làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến kết quả chung của CATP. Và phải xem xét trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ khi để xảy ra tội phạm hoạt động nhức nhối, phức tạp”, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, và lưu ý về một số loại tội phạm có dấu hiệu tăng, đặc biệt tội phạm trẻ hóa, chưa có tiền án tiền sự nhưng hành vi rất manh động.

Những yêu cầu cụ thể cũng đã được Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng chỉ rõ trong công tác chấp hành pháp luật; tiếp nhận giải quyết tin báo tố giác tội phạm ở cấp xã, phường; công tác nghiệp vụ cơ bản; bắt truy nã.

Trong công tác cải cách hành chính, đảm bảo TTGT-ĐT, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh với các đơn vị, địa bàn, phải xác định công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp, định danh điện tử; rà soát, nhập dữ liệu ô tô, xe máy; làm sạch dữ liệu dân cư… là công việc thường xuyên.

Về đợt cao điểm xử lý vi phạm TTATGT do Bộ Công an chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky yêu cầu các lực lượng, địa bàn vừa bám sát các tiêu chí cao điểm, vừa thực hiện đồng bộ biện pháp kéo giảm tai nạn, ùn tắc giao thông. “Chỉ huy Công an quận, huyện phải bố trí hợp lý CBCS thực hiện nhiệm vụ tại các thời điểm, địa bàn. Đợt cao điểm này chỉ là sự khởi đầu. CBCS phải chấp hành nghiêm tác phong, lễ tiết, quy định pháp luật cũng như nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho người dân”, Phó Giám đốc Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh.

Trong lĩnh vực phụ trách, Đại tá - Phó Giám đốc Phạm Thanh Hùng khái quát tình hình công tác tổ chức đại hội ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở; Công tác quản lý, phòng ngừa và xử lý CBCS vi phạm. Yêu cầu mà Đại tá Phạm Thanh Hùng đặt ra đối với các đơn vị, là cần phải chủ động, đẩy mạnh tuyên truyền nhận thức pháp luật ngay đối với chính cán bộ chiến sỹ, để vừa giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật đến người dân.

Công tác xây dựng trụ sở Công an xã cũng đã được Phó Giám đốc Phạm Thanh Hùng gợi mở nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Kết thúc phát biểu của các đồng chí Phó Giám đốc, Đại tá Nguyễn Thành Long đã nhấn mạnh thêm một số yêu cầu về công tác đảm bảo an ninh; yêu cầu nhận diện rõ để kiểm soát tội phạm núp bóng doanh nghiệp. Và yêu cầu quan trọng là tăng cường phối hợp các sở, ngành bằng việc xây dựng và tiếp tục triển khai các quy chế phối hợp để ngăn ngừa, phát hiện, đấu tranh tội phạm.

Bám sát nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhận xét, với 11 tham luận và những chỉ đạo của các đồng chí Phó Giám đốc, hội nghị cơ bản thống nhất với những nhận định, đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an đã đạt được trong tháng 8-2022 và những nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng 9-2022.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung phát biểu kết luận hội nghị

Trung tướng Nguyễn Hải Trung phát biểu kết luận hội nghị

“Có thể khẳng định, trong tháng 8-2022, bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP đã tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, biện pháp, giải pháp toàn diện trên các lĩnh vực công tác Công an”, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.

Trong tháng 8 và 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh vừa qua, an ninh quốc gia trên địa bàn Thủ đô tiếp tục được giữ vững, đã bảo đảm tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành phố; các sự kiện chính, trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô; tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm so với thời gian liền kề trước đó, không xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng; không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, không để xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, Trung tướng Nguyễn Hải Trung biểu dương cố gắng, kết quả, thành tích của Công an các đơn vị, địa phương.

Tuy nhiên bên cạnh đó, đồng chí Giám đốc chỉ rõ, vẫn còn một số công việc, nhiệm vụ chưa đạt mục tiêu, yêu cầu, vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Mà ở đây, theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, với vị trí của Công an Hà Nội, những cái “được” lẽ ra còn phải tốt hơn nữa; những vi phạm, tồn tại đúng ra không được phép hình thành, xảy ra. Vấn đề mấu chốt là, CATP đã ban hành quy định về xem xét trách nhiệm, nhưng có địa bàn, cơ sở chưa thực hiện nghiêm.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm với toàn lực lượng Công an Thủ đô trong thời gian tới.

Đó là khẩn trương hoàn thành thực hiện các chỉ tiêu công tác năm 2022; thường xuyên rà soát, kiểm điểm tiến độ các chỉ tiêu công tác được giao để chỉ đạo triển khai các giải pháp, đảm bảo hoàn thành theo đúng lộ trình.

Chủ động làm tốt công tác điều tra cơ bản, rà soát, thu thập tài liệu, chứng cứ, nắm các biểu hiện của các đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội trên địa bàn, đặc biệt là các đối tượng có tiền án tiền sự, các băng ổ nhóm, côn đồ hung hãn có hồ sơ bệnh án tâm thần để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát công khai, bí mật, khép kín địa bàn, kiềm chế “đầu vào” của tội phạm; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm đường phố, nhất là tại các khu vực các bến xe, nhà ga, các khu vui chơi giải trí, các khu vực công cộng...

Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu các đơn vị, địa bàn thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về ANTT; chú ý phối hợp với các cơ quan quản lý trong công tác kiểm tra, xử lý các vị phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hoá có điều kiện như “bóng cười”.

Trong công tác chấp hành pháp luật, người đứng đầu CATP yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện nghiêm túc, thường xuyên chấn chỉnh, thanh tra, kiểm tra và tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn, nhất là đối với Công an cấp xã. Kiên quyết xử lý nghiêm CBCS sai phạm và làm rõ trách nhiệm liên đới của lãnh đạo quản lý trực tiếp.

Các đơn vị tập trung thực hiện Đề án “Củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ Điều tra viên, cán bộ điều tra CATP Hà Nội” và chủ động báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, những kiến nghị, đề xuất để giải quyết việc triển khai tại một số đơn vị còn chậm so với yêu cầu đề ra. “Đây là chủ trương quyết liệt của CATP nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, và được lãnh đạo Bộ rất khen. Tôi phê bình đơn vị nào còn nhận thức chưa rõ ràng và chậm trễ trong triển khai thực hiện”, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.

Về công tác quản lý hành chính trật tự xã hội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung chỉ đạo các địa bàn, lực lượng tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Mệnh lệnh số 01; Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; làm tốt công tác đảm bảo ANTT tại các địa bàn công cộng, nhất là các bến tàu, bến xe, các khu vui chơi giải trí, khu vực công cộng; kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm hè, lòng đường dựng quầy, kiốt bán Bánh Trung thu trái quy định gây cản trở giao thông.

Tiếp tục triển khai hiệu quả đợt cao điểm kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm về TTATGT; tập trung kiểm tra, xử lý xe quá khổ, quá tải, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ; tình trạng “xe dù, bến cóc”, xe khách dùng đỗ, đón trả khách sai quy định. “Phải tăng cường tuần tra khép kín địa bàn. Bởi chỉ có lực lượng chức năng tuần tra mới tạo được sự răn đe, phòng ngừa vi phạm”, Giám đốc CATP xác định.

Nhiều yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng khác cũng đã được đồng chí Giám đốc giao, đó là đẩy mạnh hoạt động của các Tổ công tác 141; chủ động triển khai phương án phòng chống đua xe, ngăn chặn không để xảy ra đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, nhất là trong dịp Tết Trung thu.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy. Khẩn trương rà soát, thống kê danh sách các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar... không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC, cơ sở đang bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động về PCCC&CNCH báo cáo UBND Thành phố và thông báo, trao đổi với Sở Văn hoá Thể thao để tăng cường công tác quản lý, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở cố tình hoạt động, hoạt động “lén lút”, nếu cần thiết sẽ kiến nghị thu hồi Giấy phép kinh doanh theo quy định.

Giám đốc CATP giao Phòng Tham mưu phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng Hướng dẫn về chấm điểm, đánh giá, xếp loại các đơn vị trong năm 2022 để phục vụ bình xét đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm 2022. Đây là Hướng dẫn có ý nghĩa quan trọng trong công tác thi đua, bởi thể hiện phương châm nhất quán: Vị trí nào, CBCS nào cũng phải đặt nhiệm vụ chính trị lên hàng đầu.

Thời gian tới, các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác trực ban, trực chiến và chế độ thông tin, báo cáo; đảm bảo quân số sẵn sàng giải quyết kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp có thể xảy ra. Giám đốc CATP giao phòng chức năng tổ chức kiểm tra điều lệnh nội vụ tại các trụ sở, kiểm tra công tác trực ban, trực chiến các đơn vị, chấn chỉnh ngay lề lối, tác phong làm việc, điều lệnh nội vụ của CBCS…