Thúc đẩy quan hệ Đức - Việt xứng với tiềm năng

ANTĐ - Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghệ CHLB Đức Philipp Roesler ngày 17-9 đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam trong 3 ngày. 

Ông Philipp Roesler dạo trên phố phường Hà Nội ngày 17-9. Ảnh: Reuters

Chiều 17-9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có buổi tiếp và làm việc với Bộ trưởng Philipp Roesler. Hai bên trao đổi và thống nhất một số biện pháp cụ thể để thúc đẩy quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước; nhất trí tạo điều kiện để các doanh nghiệp và nhà đầu tư của mỗi nước hoạt động và kinh doanh thuận lợi tại thị trường của nhau. Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ Đức Philipp Roesler khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với EU, thúc đẩy việc phê chuẩn Hiệp định Hợp tác và Đối tác (PCA) và hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với EU.

Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Lương Minh đã có buổi gặp và trao đổi với Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ Đức Roesler về những vấn đề cùng quan tâm. Bộ trưởng Roesler chúc mừng Thứ trưởng Lê Lương Minh đã được Chính phủ Việt Nam đề cử vào cương vị Tổng thư ký ASEAN nhiệm kỳ 2013-2017 và sẽ được lãnh đạo các nước ASEAN chính thức thông qua tại Cấp cao ASEAN lần thứ 21 tháng 11 năm nay. Thứ trưởng Lê Lương Minh mong rằng với vai trò quan trọng trong EU, Đức sẽ tiếp tục là cầu nối hữu hiệu thúc đẩy quan hệ đối thoại ASEAN-EU phát triển hơn nữa thời gian tới.

Cũng trong chiều 17-9, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức trọng thể Lễ trao tặng Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghệ Philipp Roesler danh hiệu Tiến sĩ danh dự. Việc làm này là sự ghi nhận những đóng góp nổi bật của ông Philipp Roesler trong hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật giữa Việt Nam và Đức, góp phần tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia.