Thủ tướng: Ngành y tế cần khắc phục tâm lý “sợ sai” đang xảy ra ở một số cơ sở

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Giao 11 nhiệm vụ, giải pháp mà ngành y tế phải thực hiện tới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, trước hết ngành cần khắc phục tâm lý "sợ sai", "không làm, không sai" đang xảy ra ở một số cơ sở…
Thủ tướng dự hội nghị triển khai công tác y tế năm 2023

Thủ tướng dự hội nghị triển khai công tác y tế năm 2023

Sáng nay, 24-2, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác y tế năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tại điểm cầu Chính phủ.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn song ngành y tế đã nỗ lực thực hiện, hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, góp phần tích cực vào thành công chung của đất nước.

Điển hình như: Toàn ngành đã hoàn thành 03/03 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2022 được Quốc hội giao (2 chỉ tiêu vượt); cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể ngành, lĩnh vực năm 2022 được Chính phủ giao (13/16 chỉ tiêu).

Cùng đó, công tác xây dựng thể chế tiếp tục được chú trọng và từng bước hoàn thiện. Bộ Y tế đã xây dựng, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và nhiều chính sách quan trọng khác.

Ngành đã bước đầu giải quyết tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Công tác kiểm soát dịch bệnh đạt hiệu quả cao. Công tác khám bệnh, chữa bệnh từng bước nâng cao chất lượng...

Cũng trong năm 2022 ngành y tế đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy; tiếp tục phát triển mạng lưới các cơ sở đào tạo nhân lực y tế, xây dựng các chuẩn năng lực nghề nghiệp, chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực sức khỏe...

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại hội nghị

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động ngành y trên toàn quốc lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2).

Thủ tướng nhắc lại, hơn 3 năm qua, cả nước bước vào cuộc chiến chống dịch COVID-19 - cuộc chiến không tiếng súng nhưng đầy cam go, vô vàn thách thức, chưa từng có tiền lệ.

Trong cuộc chiến đó, hàng trăm nghìn y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế không quản gian lao, ngày đêm bám trụ trên tuyến đầu, chiến đấu với dịch bệnh; những "chiến sĩ áo trắng" tạm gác lại việc nhà, việc mình, sẵn sàng đối diện với hiểm nguy để cùng cả nước ngăn chặn, đẩy lùi bằng được dịch bệnh; đóng góp vào thành tựu chung của cả nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng Phạm Minh Chính thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém của ngành y tế cần phải quyết liệt hành động để khắc phục nhanh, hiệu quả.

Cụ thể, Thủ tướng nhắc đến việc đội ngũ cán bộ y tế còn nhiều người mắc khuyết điểm, thậm chí vi phạm pháp luật. Hệ thống văn bản pháp luật còn nhiều vướng mắc, chưa đầy đủ, nhất là mua sắm, đấu thầu, liên doanh liên kết, quản lý, sử dụng tài sản công; giải ngân vốn đầu tư công và xây dựng một số bệnh viện còn chậm…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Mặt khác, tự chủ trong ngành y tế có xu hướng chững lại, thậm chí có bước lùi, một số bệnh viện đang tự chủ ở mức độ cao xin tự chủ ở mức độ thấp hơn. Vấn đề tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế chưa được cải thiện. Chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên y tế chậm được điều chỉnh. Xuất hiện tình trạng nghỉ việc, bỏ việc của nhân viên y tế tại các cơ sở y tế khu vực công lập…

Từ thực trạng đó, Thủ tướng đề nghị ngành y tế tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện hiệu quả các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước; bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. Trong đó, phải đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết.

Về quan điểm, Thủ tướng nhấn mạnh, phải tiếp cận phát triển ngành y tế một cách tổng thể, toàn diện cả y tế công lập và y tế tư nhân, không phân biệt công lập hay ngoài công lập, cả y học hiện đại và y học dân tộc, cả chuyên môn và dược liệu, cả con người và cơ sở vật chất; đẩy mạnh hợp tác công - tư, huy động mọi nguồn lực.

Đặc biệt, triển khai công tác một cách tổng thể, bài bản nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm. Xác định những việc quan trọng, cấp bách, cần giải quyết ngay. Chẳng hạn, trước mắt cần giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế đang xảy ra ở một số cơ sở y tế.

Về một số nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm tới đây, Thủ tướng đề nghị ngành y tế tập trung làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ; hoàn thiện thể chế, chính sách để ngành y tế phát triển nhanh, bền vững; kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong lĩnh vực y tế; tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng như Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai, Bệnh viện Lão khoa cơ sở 2…

Một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nữa là phải giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu, thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế, không để tiếp diễn tình trạng người bệnh phải "mua ngoài". Tập trung quản lý, cấp phép, gia hạn thuốc, trang thiết bị y tế kịp thời, công khai, minh bạch.

“Cần khắc phục tâm lý "sợ sai", "làm ít sai ít", "không làm, không sai" đang xảy ra ở một số cơ sở y tế. Cùng đó, nghiên cứu, đề xuất ban hành chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp để thu hút nguồn nhân lực y tế chất lượng cao…” - Thủ tướng yêu cầu.