Thủ tướng Malaysia: Gia đình Kim Jong-nam có thể sợ hãi không dám lộ mặt

ANTD.VN - Hôm 8-3, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết, gia đình của ông Kim Jong – nam, người bị cho là đã bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur tháng 2-2017, có thể sợ hãi không dám lộ mặt để cung cấp mẫu AND, nhằm hoàn thành thủ tục xác minh danh tính cho người thân.

Tuyên bố của ông Najib Razak đưa ra chỉ một ngày sau khi quan hệ ngoại giao giữa Malaysia và Triều Tiên trở nên căng thẳng vì liên quan cuộc điều tra cái chết của ông Kim Jong – nam. Ông Najib cho biết, nước ông sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên, bất chấp căng thẳng ngày càng gay gắt.

“Đây là vấn đề nhạy cảm, tốt nhất nên được thực hiện bí mật. Có thể họ sợ hãi không dám lộ mặt trực tiếp”, ông Najib nhắc đến vấn đề tìm kiếm thân nhân của ông Kim Jong – nam.  Ông cũng nói thêm rằng, giới chức Malaysia đang cố gắng để có được mẫu AND từ gia đình nạn nhân, nhằm hoàn tất thủ tục nhận dạng.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak 

Cuộc điều tra về cái chết của ông Kim đã vô tình đẩy mối quan hệ giữa Malaysia và Triều Tiên đi xuống trầm trọng. Hôm 7-3, Triều Tiền đã đưa ra lệnh cấm tất cả các công dân Malaysia rời khỏi nước này, cho đến khi “có một phán quyết công bằng” về vụ án.

Đáp trả lại, Malaysia cũng cấm các công dân Triều Tiên xuất cảnh khỏi lãnh thổ của mình. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Malaysia đã lên án lệnh cấm của Triều Tiên là “hành động đáng ghê tởm, gần như đang giữ công dân của chúng tôi làm con tin” và vi phạm luật pháp quốc tế.

Dù có động thái đáp trả nhưng phía Malaysia luôn ưu tiên các biện pháp đàm phán, tránh căng thẳng leo thang. Hôm 8-3, Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi nói rằng nước ông sẵn sàng đàm phán.

Ông Kim Jong - nam nghi bị giết chết tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13-2 bằng chất độc thần kinh VX

“Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi luôn tin rằng phía Triều Tiên sẽ có hành động hợp lý. Chúng tôi hiểu rằng điều quan trọng là duy trì mối quan hệ ngoại giao, nhằm đảm bảo an toàn cho công dân của chúng tôi tại Bình Nhưỡng”, ông Ahmad nói.

Các quan chức Malaysia cho biết, hiện tại có khoảng 11 công dân ở Triều Tiên: trong đó bao gồm 3 người là nhân viên đại sứ quán, 2 người là nhân viên Liên Hợp Quốc và 6 người còn lại là những người thân đi cùng. Trong khi đó, có khoảng 1000 người Triều Tiên được cho là đang ở Malaysia.