Đại sứ quán Malaysia tại Triều Tiên hạ quốc kỳ, đốt tài liệu

ANTD.VN - Đại sứ quán Malaysia tại Triều Tiên được cho là đã hạ quốc kỳ, đốt tài liệu sau thông tin Đại sứ Mohamad Nizan Mohamad bị trục xuất.

Đại sứ quán Malaysia tại Triều Tiên

Báo The Star dẫn nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc cho hay, “cơ chế khẩn cấp” đã được kích hoạt ngay sau khi Triều Tiên ngày 6-3 thông báo Đại sứ Malaysia tại Bình Nhưỡng Mohamad Nizan Mohamad phải rời khỏi nước này trong vòng 48 giờ.

Nhân viên Đại sứ quán Malaysia đã thiêu hủy tài liệu và đưa hành lý lên xe.

Kênh truyền hình CCTV 13 của Trung Quốc cho hay, quốc kỳ Malaysia cùng cờ ASEAN tại Đại sứ quán Malaysia ở Triều Tiên đã được hạ xuống, sau đó ba ôtô lần lượt rời sứ quán.

Hiện có 11 công dân Malaysia ở Triều Tiên, 9 người trong số họ là nhân viên đại sứ quán và 2 người thuộc Chương trình Lương thực Liên hợp quốc.

Thứ bảy tuần trước, Malaysia đã ra lệnh trục xuất Đại sứ Triều Tiên Kang Chol và yêu cầu ông này rời Malaysia trong vòng 48 giờ.

Malaysia cũng hủy chế độ miễn thị thực cho công dân Triều Tiên trong bối cảnh quan hệ hai nước xấu đi.