Thủ tướng Italia sẽ không tái tranh cử

ANTĐ - Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi hôm 8-11 tuyên bố sẽ không tái tranh cử ngay sau khi cam kết sẽ từ chức khi Quốc hội thông qua việc cải cách kinh tế theo yêu cầu của Liên minh châu Âu (EU).
Thủ tướng Italia sẽ không tái tranh cử ảnh 1
Ông Berlusconi quyết định rút lui khỏi chính trường để cảm thấy “được tự do”
Thông báo trên được đưa ra khi lãi suất trái phiếu hạn 10 năm của Italia đã tăng lên hơn 7%, một mức cao chưa từng thấy kể từ khi đồng euro ra đời, cao hơn kỷ lục trước đó (6,73%). Trong cuộc phỏng vấn với tờ La Stampa, ông Berlusconi khẳng định: “Tôi sẽ không tranh cử nữa”, đồng thời nói thêm rằng quyết định này khiến ông cảm thấy “được tự do” và có thể ông sẽ trở lại điều hành đội bóng của mình - AC Milan. Các biện pháp theo yêu cầu của EU (chuyển giao tài sản công để giảm nợ, tự do hóa các nghề quy định, đơn giản hóa thủ tục hành chính) sẽ được đưa vào luật sửa đổi về tài chính năm 2012, nhằm khôi phục nền kinh tế Italia, dự kiến được trình Thượng viện bỏ phiếu hạn chót vào ngày 18-11 và Hạ viện vào cuối tháng này. Cho đến cuối ngày 8-11, phe đối lập cho biết đang kêu gọi Tổng thống Giorgio Napolitano lên kế hoạch thành lập một chính phủ mới do những nhân vật chính trị trung lập điều hành. Bản thân Thủ tướng Berlusconi cũng kêu gọi tiến hành bầu cử càng sớm càng tốt. Việc ông Berlusconi từ chức, nếu diễn ra, sẽ khiến ông trở thành “nạn nhân” mới nhất của khủng hoảng nợ công ở châu Âu, cũng giống như các nhà lãnh đạo ở các nước Bồ Đào Nha, Ireland và gần đây nhất là Hy Lạp. Theo cuộc thăm dò gần đây, tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Berlusconi đã thấp xuống mức kỷ lục, xuống còn 22% - mức thấp nhất từ năm 2008. Trong nhiệm kỳ đầy sóng gió của mình, ông Berlusconi đã gặp không ít rắc rối với các cáo buộc pháp lý và quan hệ tình dục với vị thành niên. Việc sắp “ra đi” của ông dấy lên nghi ngờ về ai sẽ là người đưa Italia vượt qua thời điểm khó khăn vì khủng hoảng kinh tế từ nhiều tuần, nhiều tháng qua và liệu việc các tầng lớp chính trị có thể liên minh thống nhất lại để thực hiện kế hoạch khôi phục lòng tin của nhà đầu tư đối với Italia. Các nhà đầu tư đang mất lòng tin về nợ công của Italia,  nước có nền kinh tế lớn thứ 8 của thế giới. Họ lo sợ tình trạng nợ công đang diễn ra ở Italia sẽ gây nên nhưng cơn sóng cho thị trường toàn cầu. Trước tuyên bố từ chức của Thủ tướng Berlusconi, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng này, đã xuất hiện 4 nhà lãnh đạo được cho là những ứng cử viên sáng giá. Ngoài Tổng thư ký đảng Dân chủ tự do Angelino Alfano, các ứng cử viên khác bao gồm: Mario Monti, 68 tuổi, chuyên gia kinh tế hàng đầu và là cựu ủy viên Hội đồng cạnh tranh Liên minh châu Âu; Chánh văn phòng Nội các, ông Gianni Letta, 76 tuổi; và Bộ trưởng Nội vụ Giuliano Amato, 73 tuổi. Về phần mình, khi được hỏi về việc sẽ đề cử ai thay thế, ông Berlusconi cho rằng ông Angelino Alfano, Tổng thư ký đảng Dân chủ tự do cầm quyền, là gương mặt xứng đáng bổ nhiệm vào vị trí Thủ tướng.