Thủ tướng Hy Lạp trước sức ép từ chức

ANTĐ - Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou bị các thành viên cao cấp trong đảng kêu gọi từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ liên minh.

Ông George Papandreou đang bị chỉ trích nặng nề sau khi kêu gọi tổ chức trưng cầu dân ý

Trước đó, hãng tin BBC dẫn một số nguồn tin ở Hy Lạp rằng Thủ tướng George Papandreou dự kiến sẽ đệ đơn từ chức và ông sẽ gặp Tổng thống Hy Lạp Karolos Papoulios ngay lập tức sau khi phiên họp nội các khẩn cấp kết thúc. Tuy nhiên, truyền hình quốc gia nước này cho biết, trong cuộc họp, ông Papandreou đã bác bỏ khả năng sẽ ra đi. 

Cuộc họp Nội các khẩn cấp diễn ra sau khi các nhà lãnh đạo Đức và Pháp cảnh báo Hy Lạp sẽ phải rời khỏi khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) nếu gói cứu trợ không được người dân thông qua. Trước đó 1 ngày, ông Papandreou bày tỏ lạc quan rằng người dân Hy Lạp sẽ bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch của ông trong cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức vào ngày 4-12 tới.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối của một số thành viên trong đảng PASOK, khiến tỷ lệ ủng hộ ông giảm xuống chỉ còn 149 nghị sĩ trong tổng số 300 thành viên quốc hội. Bộ trưởng Tài chính Evangelos Venizelos cho biết, tương lai của Hy Lạp “không thể phụ thuộc vào một cuộc trưng cầu dân ý”. Theo ông Venizelos, nước này phải thực hiện các điều khoản của gói cứu trợ càng sớm càng tốt. Dự kiến, sáng nay 4-11, Quốc hội Hy Lạp sẽ tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm đối với chính phủ.