- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ từ chức vì sức ép quá lớn
- Cảnh sát trưởng Kabul từ chức trong bối cảnh gia tăng bạo lực
- Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha từ chức vì scandal tham nhũng
Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Lamothe cho biết, dù từ chức song ông đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hai ngày trước đó, Tổng thống Haiti Michel Martelly đã thông báo về ý định của Thủ tướng đương nhiệm và đánh giá cao quyết định được coi là sẽ chấm dứt thế bế tắc chính trị tại nước này từ sau cuộc bầu cử Quốc hội thất bại cách đây 3 năm.
Chính phủ hiện tại của Haiti đang đối mặt với làn sóng phản đối gay gắt từ người dân, yêu cầu tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ và thành lập chính quyền mới. Một số cuộc biểu tình đã biến thành bạo lực. Trong đó, ngày 13-12, một người đàn ông đã bị bắn chết khi tham gia biểu tình phản đối Chính phủ. Cùng ngày, hàng trăm người đã có ý định xông vào dinh Tổng thống và xung đột đã nổ ra, khiến cảnh sát và nhân viên an ninh thuộc Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc phải dùng hơi cay để giải tán đám đông.