Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả bầu Chủ tịch và 6 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.
Các vị lãnh đạo chúc mừng các đồng chí được tin tưởng bầu giữ các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026
Các vị lãnh đạo chúc mừng các đồng chí được tin tưởng bầu giữ các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP nhiệm kỳ 20216-2021;

Ông Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021;

Ông Dương Đức Tuấn, Thành ủy viên; Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021; ông Hà Minh Hải, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021; ông Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng đó, HĐND TP Hà Nội đã bầu 6 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội gồm các vị đã nêu trên; bầu 21 Ủy viên UBND TP Hà Nội gồm Giám đốc các sở ngành thành phố.