Thủ tướng Chính phủ: "Người dân vừa là chủ thể vừa là trung tâm trong phòng chống dịch Covid-19"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, chúng ta chủ trương lấy xã, phường, thị trấn làm pháo đài, nhưng có nơi lại hiểu sai coi đó như lô cốt phải bao vây lại, nên đã gây ách tắc.

Làm rõ chất vấn của Đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) về các kinh nghiệm, bài học rút ra từ công tác phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, người dân vừa là chủ thể, vừa là trung tâm, cùng tham gia tích cực phòng chống dịch.

Cũng theo Thủ tướng, khi dịch bệnh bùng phát mạnh, Tổng Bí thư đã ra lời kêu gọi như lời hiệu triệu, huy động được sức mạnh toàn dân. Bên cạnh đó, chúng ta ứng phó rất linh hoạt. Khi năng lực y tế ở cơ sở yếu đã lập tức điều quân đội, công an cùng vào cuộc, xây dựng 500 trạm xá di động ở TP.HCM.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện các biện pháp hành chính, an sinh xã hội luôn được quan tâm đúng mức, để người dân yên tâm tham gia phòng chống dịch tốt hơn.

Ngoài ra, chúng ta đã huy động sự giúp đỡ của Quốc tế, kêu gọi, bán, nhượng vay, ngoại giao vaccine, đồng thời chỉ đạo, thúc đẩy tích cực việc sản xuất vaccine ở trong nước…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trả lời chất vấn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trả lời chất vấn

Tham gia chất vấn, Đại biểu Ma Thị Thúy (đoàn tuyên Quang) đặt câu hỏi, khi chuyển trạng thái “bình thường mới", Xin Thủ tướng cho biết chương trình hành động ứng phó dịch Covid-19 thời gian tới?

Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, sau 2 năm chống dịch chúng ta đã rút ra được nhiều kinh nghiệm, dần thích ứng hiểu rõ về dịch bệnh.

Trên cơ sở các trụ cột như cách ly nhanh, giải tỏa nhanh, xét nghiệm khoa học hiệu quả tiết kiệm an toàn với tốc độ nhanh hơn tốc độ lây lan của virus, điều trị từ sớm từ xa nhằm ngăn chặn, giảm tử vong… Từ đó hình thành được 5K, 5K cộng vaccine, thuốc điều trị, đề cao ý thức của nhân dân.

“Cũng qua dịch bệnh đã bộc lộ yếu kém của hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở nên sắp tới chúng ta phải củng cố hệ thống này. Song cái đáng lo nhất là nguồn nhân lực, cần có chính sách thu hút nguồn nhân lực này xuống cơ sở” - Thủ tướng nói.

Cũng liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19, Đại biểu Nguyễn Thị Quyên Thanh (đoàn Vĩnh Long) chất vấn, “làn sóng người lao động di chuyển của TP. HCM về quê khiến dịch bệnh phức tạp. Xin Thủ tướng cho biết giải pháp và gói hỗ trợ đối với các tỉnh”?

Làm rõ nội dung này, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, vừa qua có sự dịch chuyển của thị trường lao động song do công tác quản lý Nhà nước còn sơ hở nên khi người dân di chuyển từ TP. HCM về các tỉnh đã gây áp lực cho các địa phương.

“Trung ương và địa phương phải phối hợp để xem xét lại năng lực y tế. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư… có giải pháp hỗ trợ như nâng cao năng lực y tế, tăng cường việc cung cấp vaccine.

“Thời gian qua, việc phân bổ vaccine cũng chưa được công bằng lắm, vì vaccine ít nên phải ưu tiên địa bàn phức tạp. Nay việc phân bổ vaccine đã tương đối ổn định” - Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, thời gian tới, việc cần làm là giúp các tỉnh thực hiện an sinh xã hội, kêu gọi sự hỗ trợ của các thành phần kinh tế khác. Giải pháp căn cơ là tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân mà nút thắt chính là hạ tầng về giao thông, chống biến đổi khí hậu, phát triển y tế giáo dục.

Đối với chất vấn của Đại biểu Nguyễn Lâm Thành (đoàn Thái Nguyên) về mục tiêu Chính phủ, thông điệp 2 đối với tháng cuối năm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, chương trình phục hồi kinh tế là điểm đột phá, Chính phủ sẽ phối hợp tích cực với các cơ quan quốc hội để xây dựng chương trình này, gồm các nội dung chính như: Nâng cao năng lực y tế gồm năng lực y tế dự phòng và y tế cơ sở, xây dựng quỹ phòng chống dịch và quỹ an sinh xã hội.

Làm rõ thêm về lý do xây dựng các quỹ này, Thủ tướng cho rằng, việc thành lập quỹ sẽ tạo sự chủ động hơn khi sử dụng. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ tập trung hỗ trợ cho con người vì đó là trung tâm, chủ thể động lực, mục tiêu của sự phát triển...