Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận Liệt sỹ CAND đối với 3 cán bộ chiến sỹ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 3 cán bộ, chiến sỹ thuộc Đội CS PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy đã được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận Liệt sỹ CAND.

Tối nay (2-8), đại diện phòng chức năng CATP Hà Nội cho biết, đơn vị đã nhận được thông báo về việc Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 928/QĐ-TTg, ngày 2-8, về việc công nhận Liệt sỹ CAND đối với 3 cán bộ, chiến sỹ thuộc Đội CS PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, gồm: đồng chí Đặng Anh Quân, Đội trưởng; đồng chí Đỗ Đức Việt và đồng chí Nguyễn Đình Phúc.

Như ANTĐ thông tin, cũng trong ngày 2-8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định về việc truy tặng Huân chương Chiến công cho 3 cán bộ, chiến sỹ Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ chữa cháy tại quán karaoke.

Sáng cùng ngày, Đại tướng Tô Lâm -, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ chiến sỹ. Theo đó, Bộ trưởng quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá đối với đồng chí Đặng Anh Quân, Đội trưởng; thăng cấp bậc hàm từ Trung uý lên Thượng úy đối với đồng chí Đỗ Đức Việt, cán bộ và thăng cấp bậc hàm từ Binh nhì lên Hạ sỹ đối với đồng chí Nguyễn Đình Phúc, chiến sỹ nghĩa vụ.

Trong ngày 2-8, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đinh Tiến Dũng – Bí thư Thành ủy Hà Nội; và đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đã đến nhà, thắp hương, động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát quá lớn với thân nhân và đồng đội 3 đồng chí CS PCCC&CNCH anh dũng hy sinh vì sự an toàn của nhân dân.

Với Công an Hà Nội, ngay từ chiều 1-8, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, một số cụm thi đua và chính quyền cơ sở đã đến động viên thân nhân gia đình 3 đồng chí, đồng đội của mình. Giám đốc CATP đã chỉ đạo các phòng chức năng CATP phối hợp cùng gia đình chuẩn bị tổ chức chu đáo lễ tang của 3 chiến sỹ - liệt sỹ, theo nghi thức trọng thể CAND.