Bộ trưởng Tô Lâm chia sẻ nỗi đau thương với thân nhân 3 cán bộ chiến sỹ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy hy sinh khi làm nhiệm vụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - Chiều 2-8, đoàn công tác do Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã tới thăm, động viên gia đình 3 cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an quận Cầu Giấy hy sinh khi tham gia chữa cháy tại quán karaoke ISIS 231 - Quan Hoa (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Tham gia đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh - Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH - Bộ Công An; Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội; cùng đại diện các đơn vị liên quan của Bộ Công an, UBND TP Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm hỏi, động viên gia đình Thượng tá Đặng Anh Quân

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm hỏi, động viên gia đình Thượng tá Đặng Anh Quân

Sẻ chia niềm tiếc thương

Sẻ chia niềm tiếc thương

Đoàn công tác đã đến nhà riêng thăm và động viên gia đình các đồng chí: Thượng tá Đặng Anh Quân - Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy; Thượng úy Đỗ Đức Việt - cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy; Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc - chiến sĩ nghĩa vụ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy.

Thắp nén hương thơm bày tỏ sự tiếc thương đối với 3 cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình, đồng thời nhấn mạnh hành động dũng cảm, vì dân quên mình của các đồng chí đã giúp 8 người bị nạn thoát ra ngoài an toàn.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, ngành Công an luôn có chính sách, tạo điều kiện tốt nhất cho gia đình, thân nhân những người có công, cán bộ chiến sỹ hy sinh vì nhiệm vụ bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, bình yên của nhân dân.

Trò chuyện với con trai đầu của Thượng tá Đặng Anh Quân, Bộ trưởng Tô Lâm động viên cháu cố gắng vượt qua nỗi đau, học tập tốt, làm chỗ dựa tinh thần cho bà và mẹ.

Bộ trưởng Tô Lâm sẻ chia, động viên bố mẹ Thượng uý Đỗ Đức Việt

Bộ trưởng Tô Lâm sẻ chia, động viên bố mẹ Thượng uý Đỗ Đức Việt

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh thăm hỏi gia đình Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh thăm hỏi gia đình Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc

Chia sẻ tiếc thương với thân nhân 3 cán bộ chiến sỹ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, sự hy sinh cao cả, tấm gương anh dũng, nghĩa hiệp của 3 cán bộ chiến sỹ Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy gây xúc động lớn, được nhân dân trân trọng, ghi nhận.

Trước mắt, thành phố, ngành Công an sẽ tổ chức trang trọng lễ tang, đồng thời triển khai thực hiện các chính sách, chế độ theo quy định đối với 3 cán bộ, chiến sỹ - những người anh hùng, không màng hiểm nguy lao vào biển lửa để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Ba cán bộ Công an hy sinh trong vụ cháy ở quán karaoke

Ba cán bộ Công an hy sinh trong vụ cháy ở quán karaoke

Đại diện gia đình Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc bày tỏ sự cảm ơn chân thành trước sự quan tâm, thăm hỏi, động viên kịp thời của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, UBND TP Hà Nội.

Đây là nguồn động viên to lớn để gia đình 3 cán bộ, chiến sỹ vượt qua mất mát đau thương này, sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó vào sáng cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá đối với đồng chí Đặng Anh Quân - đội trưởng; truy thăng cấp bậc hàm từ Trung uý lên Thượng úy đối với đồng chí Đỗ Đức Việt - cán bộ, và truy thăng cấp bậc hàm từ Binh nhì lên Hạ sỹ đối với đồng chí Nguyễn Đình Phúc, chiến sỹ nghĩa vụ.

13h11 ngày 1-8-2022, nhận được tin báo cháy tại địa chỉ số 231 Quan Hoa (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Thành phố đã điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy thuộc Công an quận Cầu Giấy đến hiện trường.

Hiện trường vụ cháy quán karaoke số 231 Quan Hoa

Hiện trường vụ cháy quán karaoke số 231 Quan Hoa

Nhận định tình hình đám cháy phức tạp, Trung tâm thông tin chỉ huy đã điều động thêm lực lượng và phương tiện chi viện. Tổng số 4 Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) thuộc Công an các quận: Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Đội chữa cháy và CNCH Khu vực số 2, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, CATP Hà Nội với 5 xe chữa cháy, 2 xe thang, 1 xe cứu hộ, 1 xe téc nước, 1 xe tải chở phương tiện đến hiện trường.

Ngay sau khi đến hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã thành lập Ban chỉ huy chữa cháy và CNCH, cử cán bộ chiến sỹ tham gia tổ trinh sát toàn bộ hiện trường đám cháy.

Tổ trinh sát đám cháy gồm 3 đồng chí (Trung tá Đặng Anh Quân, Đội trưởng; Trung úy Đỗ Đức Việt, cán bộ; Binh nhì Nguyễn Đình Phúc, chiến sỹ nghĩa vụ) đã triển khai trinh sát, tổ chức chữa cháy, hướng dẫn 8 người bị nạn thoát ra ngoài an toàn.

Sau đó, Tổ trinh sát tiếp tục quay lên các tầng trên bên trong nhà với hy vọng tìm kiếm thêm những nạn nhân khác còn bị mắc kẹt. Khi 3 đồng chí lên tới tầng 4 thì các vật liệu làm trần giả, vật liệu trang trí bên trong nhà sập xuống cầu thang bộ và làm 3 cán bộ chiến sỹ hy sinh.

Trước đó vào 8h52 cùng ngày, nhóm 3 cán bộ, chiến sỹ trên cùng đồng đội đã tham gia chữa cháy, giải cứu thành công 2 nạn nhân trong vụ cháy số 6A ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).