Thủ tướng Anh dự đoán Thổ Nhĩ Kì gia nhập EU vào năm 3000

ANTĐ - Trong một buổi trả lời phỏng vấn trên truyền hình vào hôm 22-5, Thủ tướng Anh David Cameron đã đưa ra dự đoán rằng, Thổ Nhĩ Kì đủ khả năng gia nhập EU vào năm 3000.

Vào hồi giữa tháng 3-2016, EU và Ankara đã đồng ý về một thỏa thuận trong đó Ankara sẽ nhận lại những người Syria đang tị nạn trái phép ở châu Âu và đổi lại, EU phải cân nhắc việc trao quy chế thành viên cho Thổ Nhĩ Kì, cũng như đồng ý cho người dân Thổ Nhĩ Kì đi lại tự do ở khu vực Schengen.

Khi được hỏi về việc Thổ Nhĩ Kì gia nhập EU vào hôm 22-5, Thủ tướng Anh Cameron cho biết: “Đó không phải là vấn đề của tương lai gần. Họ đã đề nghị gia nhập từ năm 1987. Với tiến độ hiện nay, tôi nghĩ họ không thể vào được EU trước năm 3000”.

Thủ tướng Anh David Cameron

Ngoài ra, ông Cameron cũng khẳng định rằng, Anh hay bất kì nước EU nào khác đều có quyền phủ quyết một cuộc gia khác gia nhập liên minh này.

Hồi đầu tháng 5, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, nghị viện châu Âu sẽ bỏ phiếu về việc trao quy chế tự do thị thực cho Thổ Nhĩ Kì một khi nước này đáp ứng được 72 điều kiện tiên quyết.

Trên thực tế, hầu hết các điều kiện trên đều đã được phía Ankara đáp ứng, ngoại trừ 5 vấn đề, trong đó có việc sửa đổi luật chống khủng bố và tự do báo chí.