- Trùm ma túy El Chapo được chuyển về nhà giam gần biên giới Mỹ
- Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc "nợ như chúa chổm", hơn cả Hy Lạp
- Pháo kích Thổ Nhĩ Kì tiêu diệt 55 phần tử IS ở miền bắc Syria
Những lời chỉ trích của Tổng thống Erdogan đến sau khi ông từ chối thay đổi luật chống khủng bố vào tuần trước theo yêu cầu của châu Âu. Thổ Nhĩ Kì đã phải gánh chịu rất nhiều cuộc tấn công khủng bố trong thời gian vừa qua. Họ luôn cáo buộc lực lượng người Kurd làm việc này nên đã mở chiến dịch truy quét và tiêu diệt người Kurd ở cả lãnh thổ Thổ Nhĩ Kì, Iraq hay thậm chí là Syria.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan
Việc thay đổi luật chống khủng bố ở Thổ Nhĩ Kì sẽ tạo điều kiện thành lập thỏa thuận EU – Thổ Nhĩ Kì. Theo thỏa thuận này, Thổ Nhĩ Kì sẽ phải chấp nhận một lượng lớn người tị nạn từng vượt biên trái phép vào EU. Đổi lại, EU phải trao quy chế tự do thị thực cho khách du lịch Thổ Nhĩ Kì.
Các chuyên gia quan ngại rằng, thỏa thuận EU – Thổ Nhĩ Kì có thể sụp đổ nếu Ankara không thay đổi luật chống khủng bố. Những lời phát biểu mới của ông Erdogan đến sau khi Thổ Nhĩ Kì Ahmet Davutoglu, người chịu trách nhiệm đàm phán thỏa thuận trên, tuyên bố sẽ từ chức vào cuối tháng do sự bất đồng với Tổng thống Erdogan.
Cũng tại Istanbul, ông Erdogan còn tố cáo liên minh quốc tế không kích IS tại Syria đang bỏ mặc quốc gia của ông đơn thân độc mã chiến đấu chống IS trên lãnh thổ của mình.