Thủ tục... dễ thở

ANTĐ - Báo cáo môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới khẳng định: “Thông qua hoạt động cải cách thủ tục hành chính, đã đưa Việt Nam vào nhóm 10 nước có nền kinh tế được sự cải thiện môi trường kinh doanh và tăng 10 bậc trong bảng xếp hạng các nền kinh tế trên thế giới”. Tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế cũng đánh giá: “Đề án 30 thực sự đã cải thiện quản trị công, nâng cao chất lượng thể chế, kích thích năng lực cạnh tranh và tăng sự bình đẳng cho nền kinh tế”.

Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ cho biết, đến nay Đề án 30 đang đi vào khúc cuối của giai đoạn 3, tức là thực thi các khuyến nghị đơn giản hóa thủ tục, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính. Chính phủ đã đơn giản hóa được gần 5.000 thủ tục hành chính, chiếm 88% số thủ tục được rà soát. Thực hiện đơn giản hóa các thủ tục này sẽ cắt giảm hơn 37% chi phí cho người dân và doanh nghiệp, ước gần 30.000 tỷ đồng mỗi năm. Trong lĩnh vực thuế, việc đơn giản các thủ tục kê khai, nộp thuế giúp tiết kiệm được khoảng 1.068 tỷ đồng/năm cho doanh nghiệp. Ngày trước đi đăng ký thuế phải đợi 10 ngày sau mới có kết quả, nay chỉ mất có 3 ngày.

Việc hiện đại hóa và nhân rộng thủ tục hải quan điện tử, đẩy mạnh cơ chế một cửa, ước tính tiết kiệm được 565 tỷ đồng/năm cho doanh nghiệp. Sát sườn nhất với người dân là “mớ” thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở. Nhờ có Đề án 30, thời gian thẩm định kỹ thuật dự án nhóm A từ 45 ngày, nay rút xuống còn 20 ngày; dự án nhóm B đang là 30 ngày nay còn 15 ngày; dự án nhóm C từ 20 ngày rút xuống còn 10 ngày. Đặc biệt đã bãi bỏ quy định về việc thu phí xây dựng, quy định về thời hạn có hiệu lực khởi công của giấy phép xây dựng, qua đó bãi bỏ việc gia hạn giấy phép xây dựng, ước tính giảm 1.400 tỷ đồng/năm cho cá nhân, tổ chức.

Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính nhấn mạnh, Đề án 30 thực sự giúp cho doanh nghiệp có thể tiết kiệm được nhiều chi phí không cần thiết để tạo nguồn vốn phát triển sản xuất - kinh doanh. Chẳng hạn như việc không để lại 2% kinh phí chi ốm đau, thai sản tại doanh nghiệp để sử dụng lao động mà giao cho cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết chế độ này, ước tính tiết kiệm được 319 tỷ đồng/năm cho doanh nghiệp. Trong ngành công an đã rút ngắn thời gian cấp giấy chứng minh nhân dân hoặc bãi bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy… hàng năm tiết kiệm được gần 600 tỷ đồng. Một điểm đáng khích lệ là Nhà nước đang thực sự giảm dần sự can thiệp đối với các hoạt động của giới doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải đường bộ, không quản lý đến hoạt động của phương tiện mà can thiệp vào tác động của doanh nghiệp vận tải.

Loại bỏ thủ tục đăng ký thang lương; bảng lương của các doanh nghiệp ngoài nhà nước và thủ tục đăng ký thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp. Tiếng nói phản ánh từ giới doanh nghiệp cho thấy, việc bỏ thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương đã giúp họ tiết kiệm được khá nhiều thời gian và chi phí không cần thiết. Không ít thủ tục hành chính khi đã bãi bỏ, người ta mới “ngạc nhiên” nhận ra sự vô lý đến mức khó hiểu, dường như nó tồn tại chỉ nhằm mục đích “hành hạ” doanh nghiệp và người dân.

Chủ tịch Quốc hội thẳng thắn chỉ rõ, với Đề án 30, việc cải cách thể chế thực sự là một đột phá chiến lược, giải phóng những cản trở sự phát triển. Vì thế phải thực hiện lâu dài, bởi nếu không làm tốt, làm đến nơi đến chốn, thủ tục hành chính trở lại như cũ, có khi còn nhiều hơn. Rõ ràng, thủ tục đã “dễ thở” hơn nhiều, nhưng dễ thở không có nghĩa là dễ chịu thực sự.