Thứ trưởng Trần Đại Quang thăm và tặng quà cán bộ thương, bệnh binh

ANTĐ - Nhân kỷ kiệm 64 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27-7-1947 / 27-7-2011), Trung tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an đã đi thăm, tặng quà CBCS công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ và các bệnh binh đang điều trị tại bệnh viện 198 - Bộ Công an.

Cùng đi có Thiếu tướng Lê Ngọc Nam - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, đại diện các vụ, cục - Bộ Công an, Đại tá Đào Lê Bình - Tổng Biên tập Báo ANTĐ.

Thứ trưởng Trần Đại Quang tặng quà cho thương binh công an tại bệnh viện 198

Tại phòng điều trị cho CBCS công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ, đồng chí Thứ trưởng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm điều trị dưỡng bệnh để sớm bình phục, trở về đơn vị công tác. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Công an tỉnh Kon Tum, cùng tất cả thương, bệnh binh đã không giấu nổi xúc động trước những tình cảm mà đồng chí Thứ trưởng Trần Đại Quang dành cho anh em. Động viên CBCS khắc phục những khó khăn, Thứ trưởng Trần Đại Quang khẳng định sẽ xem xét và chỉ đạo công an địa phương trong quá trình giải quyết các thủ tục phải đảm bảo đúng chế độ chính sách, không để CBCS bị thiệt thòi. Đồng thời, lãnh đạo công an cơ sở phải tạo điều kiện thuận lợi để đền đáp những cống hiến, đóng góp trong quá trình công tác chiến đấu của các đồng chí thương, bệnh binh.

Trung tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh, hiện nay tình hình tội phạm hoạt động rất liều lĩnh manh động, do đó lực lượng công an cần phải rút kinh nghiệm từ chính những vụ án, vụ việc xảy ra. Trên cơ sở đó, khi tổ chức vây bắt tội phạm phải xây dựng, triển khai nhiều phương án tối ưu nhất nhằm hạn chế những tình huống xấu có thể xảy ra, đảm bảo an toàn cho lực lượng thực thi nhiệm vụ.