250 doanh nghiệp lữ hành khảo sát du lịch Kon Tum, xây dựng tour kết nối 3 nước Đông Dương

250 doanh nghiệp lữ hành khảo sát du lịch Kon Tum, xây dựng tour kết nối 3 nước Đông Dương

ANTD.VN - Chiều nay, 18-4, tại Hà Nội, UBND tỉnh Kon Tum phối hợp với Tổng cục Du lịch Việt Nam tổ chức họp báo, thông báo các hoạt động của Diễn đàn “Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng” nhằm tìm giải pháp phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh cho sự phát triển của tỉnh này.
Tiếp tục hỗ trợ gạo cho 5 tỉnh

Tiếp tục hỗ trợ gạo cho 5 tỉnh

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ tiếp tục giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 5.223,71 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cứu đói trong thời gian giáp hạt cho 5 tỉnh gồm: Hà Nam 1.344,240 tấn; Quảng Bình 1.999,395 tấn; Bình Định 700 tấn; Lai Châu 713,2 tấn; Kon Tum 466,875 tấn. 

Đã bắt được nghịch tử

Đã bắt được nghịch tử

ANTĐ - Tối 23-10, Công an huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi đã bắt đối tượng Đinh Văn Triệu, 30 tuổi, ở thôn Tà Vây, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây khi đang lẩn trốn tại xã Ngọc Tem, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. 
6 năm lẩn trốn, đổi tên, lấy vợ, rồi... bị bắt!

6 năm lẩn trốn, đổi tên, lấy vợ, rồi... bị bắt!

ANTĐ - Ngày 29-9, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum, bắt Đặng Văn Thành, tức Đặng Văn Vinh, SN 1965, trú tại thôn 2, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, về tội mua bán trái phép chất ma túy. 
Tháng Tám đi qua những cung đường cách mạng

Tháng Tám đi qua những cung đường cách mạng

ANTĐ - Những ngày Tháng Tám lịch sử này, chúng tôi quyết định thực hiện một khớp nối tới cả ngàn cây số trên tuyến đường quyến rũ qua 4 tỉnh miền Trung: Kon Tum, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị - cung đường đã chứng kiến bom đạn của một thời chiến tranh, cung đường đã chứng kiến sức mạnh hào hùng của dân tộc, cung đường đã chứng kiến những người con ngã xuống vì Tổ quốc - cung đường cách mạng. Và chúng tôi đi để thấy đất nước mình đẹp hơn, tự hào hơn….
Nhờ trộm… kê khai tài sản

Nhờ trộm… kê khai tài sản

ANTĐ - Dân gian đã đúc kết: “Cháy nhà ra mặt chuột”, nhưng thời buổi này có lẽ phải sửa đổi, bổ sung “văn bản miệng” cho phù hợp với thực tế.
Ngôi làng đặc biệt có người nói được 20 thứ tiếng khác nhau

Ngôi làng đặc biệt có người nói được 20 thứ tiếng khác nhau

ANTĐ - Đó là ngôi làng nằm nép mình dưới chân núi Chư Mom Ray nhiều huyền thoại. Điều kỳ lạ là ở đây ngay cả đứa trẻ mới 10 tuổi cũng đã nói được rất nhiều thứ tiếng, không chỉ nói được tiếng của những dân tộc khác, mà họ còn nói được tiếng Lào, tiếng Miên và những đứa trẻ được đi học thì cả tiếng Anh cũng không phải là ngoại lệ.
Hung hãn dùng mã tấu chém công an

Hung hãn dùng mã tấu chém công an

ANTĐ - Ngày 29-4, Đại tá Phan Ngọc Ngự, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, sau 9 tháng lẩn trốn, lực lượng Cảnh sát truy nã (PC52) Công an tỉnh đã bắt được Trần Văn Nhị (tức Nhị đại ca, 26 tuổi, trú thôn Cổ An 4, xã Điện Nam Đông, huyện Điện Bàn) tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, gây ra hàng loạt vụ đâm thuê, chém mướn, bảo kê nhà hàng, khách sạn tại vùng giáp ranh với TP.Đà Nẵng.
Truy tố bộ sậu “đầu nậu” gỗ và kiểm lâm

Truy tố bộ sậu “đầu nậu” gỗ và kiểm lâm

ANTĐ - Viện KSND Tối cao đã chuyển hồ sơ và tống đạt cáo trạng vụ án “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; đưa và nhận hối lộ”, truy tố 8 bị can về các tội danh trên. 
Cúm gia cầm lan rộng 16 tỉnh

Cúm gia cầm lan rộng 16 tỉnh

ANTĐ - Chiều 19-2, Cục Thú y xác nhận đã có thêm 5 tỉnh xuất hiện cúm gia cầm. Như vậy, đến nay cả nước đã phát hiện có 64 ổ dịch tại 16 tỉnh: Đắk Lắk, Long An, Kon Tum, Tây Ninh, Cà Mau, Khánh Hoà, Quảng Ngãi, Nam Định, Phú Yên, Lào Cai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Cần Thơ và Vĩnh Long. Dịch đã làm 51.880 con gia cầm mắc bệnh và 66.388 con gia cầm phải tiêu hủy.
Cùng ngày, Bộ NN&PTNT yêu cầu các tỉnh, thành thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử
Du lịch có trách nhiệm

Du lịch có trách nhiệm

ANTĐ - “Du lịch có trách nhiệm” là một khái niệm không còn xa lạ và quá “vĩ mô”, nhất là khi ngành du lịch đang đứng trước nguy cơ có thể nhìn thấy được như môi trường bị tàn phá, các di tích bị xâm hại… Nguyên nhân chủ yếu là do sự phát triển dịch vụ du lịch một cách tự do, ồ ạt, thiếu định hướng… với sự chủ quan của những người làm du lịch và sự thiếu ý thức từ một bộ phận du khách.