Thứ trưởng Bộ Công an tiếp Đại biện lâm thời Đức

ANTĐ - Chiều nay 10-7, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã tiếp và làm việc với bà Susanne lada’a, Đại biện lâm thời Cộng hòa liên bang Đức.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu bày tỏ vui mừng được tiếp đoàn, đồng thời tin tưởng buổi làm việc sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp.  Đánh giá cao sự hợp tác giữa Bộ Nội vụ cùng cơ quan thực thi pháp luật Cộng hòa liên bang Đức và Bộ Công an Việt Nam, hai bên cùng vui mừng trước những kết quả rất đáng ghi nhận trong việc triển khai thực hiện các Hiệp định đã ký kết như Hiệp định phòng chống tội phạm năm 1995, Hiệp định phòng chống tội phạm nguy hiểm, tội phạm có tổ chức năm 2006.

Tuy nhiên, để xứng với tiềm năng quan hệ giữa hai quốc gia, nhất là đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu và bà Susanne lada’a cùng cho rằng, các cơ quan thực thi pháp luật hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin liên quan đến tình hình tội phạm, đẩy mạnh hợp tác đào tạo cán bộ và hỗ trợ các trang thiết bị phục vụ cho công tác giữ gìn ANTT. Đặc biệt, tại buổi làm việc, hai bên cùng quan tâm và khẳng định, phải tăng cường trao đổi đoàn cấp cao nhằm xúc tiến việc ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp hình sự và Hiệp định dẫn độ tội phạm. Đây được xem là những văn bản quan trọng tạo hành lang pháp lý, góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm cho cả 2 bên hiện nay.