Sau 3 giờ gây án:
Thủ phạm giết người đã bị bắt
(ANTĐ) - Đúng 2h15 ngày 10-1-2008, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Hoàn Kiếm đã bắt giữ được tên Phạm Văn Thắng (SN 1990) có hộ khẩu thường trú ở đội 4, thôn Lê Xá, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây, hiện thuê trọ ở 303 phố Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, đối tượng giết người trước vỉa hè số nhà 31 Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm lúc 23h15 ngày 9-1-2008...
Nạn nhân là anh Đoàn Hoàng Tuấn (SN 1990) có hộ khẩu thường trú ở Tân Hưng, Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa, hiện là người giúp việc bán hàng ăn tại số nhà 31 Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm đã tử vong trên đường đi cấp cứu do vết thương quá nặng (bị đâm trúng tim). Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàn Kiếm đã khẩn trương tới hiện trường phối hợp cùng CAP Hàng Buồm tổ chức khám nghiệm, thu thập tài liệu, dấu vết vật chứng, nhân chứng liên quan đến vụ án mạng. Theo một số nhân viên cùng làm việc với anh Tuấn, lúc đó khoảng 23h15 ngày 9-1-2008 một đối tượng tới trước cửa hàng, gọi anh Tuấn. Ngay khi anh Tuấn vừa ra gặp thì đối tượng trên dùng dao đâm anh Tuấn rồi bỏ chạy, để lại phương tiện gây án là con dao Thái Lan vẫn găm trên ngực anh Tuấn. Do sự việc xảy ra quá nhanh nên các nhân chứng đều không xác định được thủ phạm, chỉ mô tả đối tượng tầm tuổi nạn nhân...
Phạm Văn Thắng khai nhận hành vi phạm tội tại CAQ Hoàn Kiếm |
Nhanh chóng chia các mũi theo các hướng, ngả đường dẫn tới khu vực phố Mã Mây để truy xét nóng dấu vết của đối tượng, lực lượng điều tra hình sự CAQ Hoàn Kiếm đã tìm được một nhân chứng cung cấp thông tin quan trọng. Vào trước thời điểm xảy vụ án, nhân chứng có thấy Phạm Văn Thắng (SN 1990) quê ở Tân Hưng, Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa, hiện thuê trọ tại 303 phố Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm chạy bộ từ khu vực thuê trọ về hướng phố Mã Mây, trong tay Thắng cầm 1 con dao. Khi tới đầu phố Mã Mây thì thấy Thắng chạy ngược trở lại, phía sau có tiếng người hô hoán “bị đâm”... Lập tức, lực lượng trinh sát tới địa điểm thuê trọ của Phạm Văn Thắng ở phường Phúc Tân, được biết Thắng đã vội vã ra khỏi nhà trọ ngay sau thời điểm xảy ra vụ án.
Theo chỉ đạo của Ban chỉ huy CAQ Hoàn Kiếm, lực lượng nghiệp vụ CAQ, nòng cốt là Đội CSĐT tội phạm về TTXH và Công an các phường Hàng Buồm, Phúc Tân, Chương Dương được huy động để truy đuổi đối tượng Phạm Văn Thắng. Tất cả các nhà cho thuê trọ tại 2 phường Phúc Tân, Chương Dương, địa bàn công cộng, các khu vực bến xe, nhà ga trong thành phố đều được lực lượng CAQ Hoàn Kiếm tích cực rà soát. Đến 2h15 ngày 10-1-2008, mũi công tác gồm điều tra viên Nguyễn Hữu Điển và trinh sát Tống Đăng Công ở Đội CSĐT tội phạm về TTXH rà soát tại khu vực ga B ở phố Trần Quý Cáp, Hà Nội phát hiện Phạm Văn Thắng mặc áo khoác trùm đầu, đang đi vào nhà ga đã áp sát, yêu cầu về trụ sở CAQ Hoàn Kiếm để làm rõ.
Tại đây, Phạm Văn Thắng đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận, trước khi gây án, khoảng 22h30 ngày 9-1-2008, trên đường đi uống rượu từ phố Hàng Giấy về nhà trọ, qua phố Mã Mây có xích mích với anh Đoàn Hoàng Tuấn là người giúp việc cho cửa hàng 31 Mã Mây tại vỉa hè. Anh Tuấn có chửi và đe dọa làm Thắng sợ, phóng xe đạp bỏ chạy về nhà trọ tại 303 Phúc Tân. Với ý định trả thù anh Tuấn, Thắng lấy 1 con dao Thái Lan tại nhà trọ rồi chạy bộ, quay lại phố Mã Mây. Tới nơi, Thắng gọi anh Tuấn ra, khi anh Tuấn vừa đi tới thì Thắng vung dao đâm vào ngực anh Tuấn rồi bỏ chạy, chưa kịp lên tàu để trốn thoát thì bị bắt.
Trung Hiếu