Thủ môn Văn Toản muốn có 'kỷ niệm đáng nhớ' ở SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từng mắc sai lầm khó tin trận gặp Thái Lan ở kỳ SEA Games trước, thủ môn Nguyễn Văn Toản muốn làm điều đặc biệt để có kỷ niệm đáng nhớ tại đại hội trên sân nhà.

Nguyễn Văn Toản là một trong 3 thủ môn được HLV Park Hang-seo triệu tập lên tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31 trên sân nhà. So với hai đồng đội cùng vị trí là Xuân Hoàng và Văn Chuẩn, Văn Toàn vượt trội về thâm niên lẫn kinh nghiệm.

Văn Toàn trong bàn thua khó tại trận gặp Thái Lan tại SEA Games 2019

Văn Toàn trong bàn thua khó tại trận gặp Thái Lan tại SEA Games 2019

Anh là thành viên U23 Việt Nam vô địch SEA Games 2019. Đây cũng là kỳ đại hội ghi đấu kỷ niệm đáng quên với Văn Toản khi anh có cú sút bóng đập trúng người cầu thủ U23 Thái Lan vào lưới nhà ngay phút thứ 4 của trận đấu. Rất may, các đồng đội sau đó kịp "sửa sai" cho Văn Toản để U23 Việt Nam hoà chung cuộc U23 Thái Lan 2-2, qua đó loại chính đối thủ này để giành vé vào bán kết.

Sau kỳ SEA Games đặc biệt đó, Văn Toản tiếp tục được trui rèn qua vòng chung kết U23 châu Á 2020, vòng loại World Cup 2022 và đang là ứng viên số 1 cho suất bắt chính tại SEA Games 31.

Văn Toản (bìa trái) tập luyện cùng U23 Việt Nam ngày 11-4

Văn Toản (bìa trái) tập luyện cùng U23 Việt Nam ngày 11-4

Chia sẻ bên lề buổi tập ngày 11-4, Văn Toản cho biết kỳ SEA Games này rất quan trọng với anh khi nó được tổ chức tại Việt Nam.

"Tôi muốn làm điều gì đó thật đặc biệt để có kỷ niệm đáng nhớ", thủ môn sinh 1999 chia sẻ và cho biết đã hoàn toàn bình phục chấn thương vai mắc tại vòng loại World Cup 2022.

Ngày 15-4, Văn Toản sẽ cùng đồng đội di chuyển xuống Phú Thọ chuẩn bị cho trận giao hữu U20 Hàn Quốc sau đó 4 ngày.