Sân Lạch Tray 'lột xác' khiến bạn bè Đông Nam Á bất ngờ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trang ASEAN Football cùng tờ Thairath (Thái Lan) dẫn lại hình ảnh trước sau khi cải tạo và bày tỏ sự bất ngờ trước sự thay đổi của sân Lạch Tray - địa điểm tổ chức bóng đá nữ SEA Games 31.

Cùng với sân Cẩm Phả (Quảng Ninh), sân Lạch Tray (Hải Phòng) được chọn là địa điểm đăng cai vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games 31, diễn ra từ ngày 9-5 tới.

Sân Lạch Tray sẽ là nơi tuyển nữ Thái Lan tranh tài cùng Lào, Singapore, Myanmar trong khuôn khổ bảng B, để nuôi tham vọng tiến vào chung kết, soán ngôi vô địch mà tuyển Việt Nam đang nắm giữ.

Trang ASEAN Football so sánh hình ảnh sân Lạch Tray trước và sau cải taọ

Trang ASEAN Football so sánh hình ảnh sân Lạch Tray trước và sau cải taọ

Thairarh nhắc lại hình ảnh các luống rau trên sân Lạch Tray, bên cạnh hình ảnh khang trang sau cải tạo

Thairarh nhắc lại hình ảnh các luống rau trên sân Lạch Tray, bên cạnh hình ảnh khang trang sau cải tạo

Sân Lạch Tray - sân nhà của CLB Hải Phòng ở giải V-League - từng bị châm biếm khi hình ảnh mặt cỏ xuống cấp, người dân trồng rau ngay sát đường pitse được báo chí và mạng xã hội phản ánh cách đây hơn một năm.

Tuy nhiên mới đây, sân Lạch Tray đã được cải tạo từ các phòng chức năng đến khán đài và đặc biệt là mặt cỏ, với diện mạo khang trang, sạch đẹp. Và nhân sự kiện tổ chức SEA Games 31, một số trang tin Đông Nam Á đã dẫn lại hình ảnh đối lập của sân Lạch Tray trước và sau cải tạo.

Trang facebook ASEAN Football viết: "Một năm trước, sân Lạch Tray được biết đến như một "sân vận động trồng rau" khi một số diện tích được trồng rau. Sau khi được cải tạo, sân đã đạt tiêu chuẩn tổ chức các trận đấu quốc tế, bao gồm bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 31, với sự tham gia của Thái Lan, Myanmar, Singapore và Lào".

Còn tờ Thairath (Thái Lan) viết: "Sân Lạch Tray - sân nhà của CLB Hải Phòng đã được cải tạo để tổ chức các trận bóng đá nữ bảng B SEA Games 31. Việc cải tạo mất khoảng 1 năm và hiện đã sẵn sàng cho các cuộc tranh tài. Trước đây nó được dân mạng đặt cho biệt danh "sân vận động trồng rau" khi để người dân lén vào trồng rau xung quanh mặt cỏ sân".