HLV Park: "Tôi sẽ cố gắng hết sức để vô địch SEA Games 31"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 8-4, đội tuyển U23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Hà Nội chuẩn bị cho SEA Games 31 vào tháng 5 tới. Bên lề buổi tập, HLV Park Hang-seo đã chia sẻ với báo chí xung quanh sự kiện này.
HLV Park Hang-seo chia sẻ với truyền thông ngày 8-4

HLV Park Hang-seo chia sẻ với truyền thông ngày 8-4

PV: Việc gặp lại Indonesia tại vòng bảng SEA Games 31 có khiến ông lo lắng và việc tái ngộ đàn em đồng hương Shin Tae-yong mang lại cho ông cảm giác như thế nào?

HLV Park Hang-seo: Tôi không có bất cứ lo lắng gì khi phải đối đầu Indonesia, cũng như khi đối đầu với đồng nghiệp đồng hương Shin Tae-yong. Truyền thông có đề cập tới biểu cảm của tôi tại lễ bốc thăm khi lá thăm đưa Indonesia vào bảng của Việt Nam, tuy nhiên đó chỉ là suy diễn.

PV: Nhiều người bất ngờ khi danh sách tập trung lần này thiếu vắng Hai Long và Hữu Thắng. Ông nghĩ sao?

HLV Park Hang-seo: Hai Long và Hữu Thắng là những cầu thủ tốt. Tôi cũng có sự hội ý trong ban huấn luyện, cân nhắc dựa trên chiến thuật và cho rằng các lựa chọn hiện tại là tốt nhất.

Mỗi khi công bố danh sách đội tuyển luôn có ý kiến về việc tại sao lựa chọn cầu thủ này, hay vì sao không lựa chọn cầu thủ kia, tuỳ theo quan điểm mỗi người. Đó là điều bình thường.

Tuy nhiên trên cương vị đương kim HLV trưởng U23 Việt Nam, tôi khẳng định ban huấn luyện luôn lựa chọn một cách công tâm, không thiên vị ai cũng không bỏ sót ai mà dựa trên nhu cầu thực tế, phù hợp chiến thuật của đội tuyển.

PV: Bốn trong 10 đội dự bóng đá nam SEA Games 31 đã đăng ký chỉ tiêu vô địch gồm Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Indonesia. Ông đánh giá sao về cuộc đua vô địch năm nay?

HLV Park Hang-seo: SEA Games 30 và 31, tuyển Việt Nam đều đặt mục tiêu vô địch. Tôi nghĩ sẽ không có gì khác biệt. Tôi sẽ cố gắng hết sức.

Cám ơn ông và chúc đội tuyển thành công!