Thái Lan, Malaysia có lý do để 'ghen tị' với U23 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - U23 Thái Lan, U23 Malaysia đang đau đầu trước việc các CLB trong nước không chịu nhả quân cho SEA Games 31, trong khi tại Việt Nam, thầy trò Park Hang-seo được ưu tiên tối đa.

Tờ New Straits Times mới đây đăng phát biểu của HLV trưởng U23 Malaysia - Brad Maloney tiết lộ không có kế hoạch sử dụng 3 cầu thủ quá tuổi tại SEA Games 31.

Theo lý giải của chiến lược gia người Australia, do SEA Games liền kề vòng chung kết U23 châu Á 2022 nên ông muốn nhường cơ hội trui rèn cho những cầu thủ trẻ trước khi họ bắt đầu chinh phục giải châu lục.

U23 Malaysia đang không có lực lượng tốt nhất cho SEA Games 31

U23 Malaysia đang không có lực lượng tốt nhất cho SEA Games 31

Dù vậy, một nguyên nhân khác được New Straits Times chỉ ra, đó là các CLB ở Malaysia không có ý định nhả quân bởi SEA Games không phải giải đấu chính thức thuộc hệ thống thi đấu FIFA. Ngay cả những cầu thủ tốt lứa U23 cũng chưa chắc góp mặt.

"Nếu có được những cầu thủ nòng cốt, chúng tôi sẽ thi đấu tốt ở SEA Games 31. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào các CLB trong nước", HLV Brad Maloney nói trên New Straits Times.

Tờ The Star cũng khẳng định: "Malaysia có thể giành huy chương bóng đá nam SEA Games 31 hay không, phụ thuộc vào việc các CLB có nhả quân cho đội tuyển hay không.".

Giống như U23 Malaysia, U23 Thái Lan cũng đang đối mặt vấn đề lực lượng, khi qua nhiều cuộc đàm phán, Liên đoàn bóng đá Thái Lan chưa thể thuyết phục được các CLB chủ quản "nhả quân" cho đội tuyển dự SEA Games 31.

Theo tiết lộ của tờ Siam Sport, ngày 11-4, Trưởng đoàn các ĐTQG Thái Lan - Nualphan Lamsan sẽ tổ chức cuộc họp báo tại Bangkok để thông tin rộng rãi về tình hình lực lượng, kế hoạch chuẩn bị của đội U23 tại SEA Games (tháng 5) và vòng chung kết U23 châu Á (tháng 6).

Trước đó, truyền thông Thái Lan nêu kịch bản FAT sẽ cử đội U19 tới Hà Nội dự SEA Games 31, thay vì U23. Tuy nhiên điều này vấp phải sự phản ứng của người hâm mộ Thái Lan, khi nhiều người mong muốn U23 Thái Lan có đội hình tốt nhất để cạnh tranh HCV với chủ nhà Việt Nam, cũng như với Malaysia, Indonesia.

So với các đối thủ trên, U23 Việt Nam được tạo điều kiện tối đa về lực lượng khi ban tổ chức giải V-League quyết định tạm dừng giải 4 tháng để phục vụ chiến dịch SEA Games 31 và vòng chung kết U23 châu Á. Các CLB cũng sẵn sàng góp quân theo yêu cầu của HLV Park Hang-seo.

Mục tiêu của U23 Việt Nam là bảo vệ chức vô địch bóng đá nam SEA Games.