Thư ký tòa “giúp” bị án tại ngoại

ANTĐ - Để bị án được hưởng “ưu đãi” này, thư ký tòa Nguyễn Văn Hậu, 33 tuổi, đã đòi “ăn” mỗi tháng 5 triệu đồng.

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét và thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hậu, nguyên Thư ký TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, về hành vi “Nhận hối lộ”. 

Cuối tháng 3-2010, TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm và tuyên phạt 2 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông vận tải” đối với bị cáo Đặng Văn Năm, trú tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Trong thời gian chờ quyết định thi hành án, Năm đã tìm cách để tiếp cận, đặt vấn đề nhờ thư ký tòa Nguyễn Văn Hậu lo cho được tại ngoại, không phải chấp hành án phạt tù. Vị thư ký… liều đã nhận lời với yêu cầu bị án Năm mỗi tháng phải chi 5 triệu đồng.

Giao dịch được thỏa thuận. Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ thi hành án hình sự của bị án Năm, Hậu đã không vào sổ thụ lý, không báo cáo đề xuất với Chánh án TAND quận Ninh Kiều ra quyết định thi hành án phạt tù. Cho đến khi sự việc vỡ lở, thư ký Hậu đã 3 lần “ăn” tiền của bị án Năm, tổng số 15 triệu đồng.