Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chặn đầu vào tội phạm đường phố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thời gian gần đây trên địa bàn Hà Nội xảy ra một số vụ thanh thiếu niên sử dụng hung khí để phạm tội. Với quan điểm không có phương tiện gây án thì sẽ hạn chế tối đa các vụ việc, CATP Hà Nội đã có nhiều biện pháp, trong đó bao gồm cả phát động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Điểm danh các vụ mang hung khí gây án

Mới đây, ngày 16-3, CAQ Hoàng Mai và Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) làm rõ 6 đối tượng gồm: L.G.V (SN 2009), P.C.Đ (SN 2009), C.N.H.T.S (SN 2009), L.T.T (SN 2009), Đ.T.K (SN 2008), T.G.B (SN 2008), cùng trú tại Hà Nội, có hành vi sử dụng dao chọc tiết lợn hàn tuýp sắt để khống chế cướp tài sản. Cụ thể, khoảng 2h ngày 14-3, các anh N.Q.M và N.Đ.C (trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội) đèo nhau bằng xe máy di chuyển trên đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Đến trước số nhà 125, bất ngờ xe của 2 anh bị 2 xe máy của 4/6 đối tượng nói trên chặn lại. Vừa xuống xe, các đối tượng đã dùng hung khí uy hiếp, đánh và cướp đi chiếc xe máy. Sau khi trấn tĩnh, các bị hại đã đến cơ quan công an trình báo.

Người dân đã nâng cao nhận thức, tự nguyện giao nộp vũ khí

Người dân đã nâng cao nhận thức, tự nguyện giao nộp vũ khí

Khoảng 0h30 ngày 25-3, tổ tuần tra Công an quận Hà Đông phát hiện trên Quốc lộ 6 (đoạn thuộc địa bàn phường Yên Nghĩa giáp ranh huyện Chương Mỹ) có hơn 40 thanh thiếu niên điều khiển xe máy mang theo hung khí là tuýp sắt gắn dao nhọn và vỏ chai thủy tinh đuổi đánh nhau gây mất an ninh trật tự. Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông đã lập tức tăng cường lực lượng phối hợp tổ tuần tra tổ chức trấn áp, ngăn chặn kịp thời. Tại chỗ, một số đối tượng bị khống chế cùng nhiều tang vật là xe máy tháo biển số, vỏ chai bia, hung khí tự tạo…

Đến ngày 27-3, cơ quan công an đã làm rõ, tạm giữ 33 đối tượng liên quan đến vụ việc. Theo đó, do mâu thuẫn giữa nhóm của Đặng Hữu Thứ (SN 2007, trú ở xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ) và Nguyễn Tài Nam (SN 2007, trú tại xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ), những thanh niên này đã hẹn tụ tập để đánh nhau. Khoảng 23h ngày 24-3, Thứ tập hợp được hơn 20 đối tượng kéo đến sân bóng Nội An thuộc xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ. Từ đây, cả bọn di chuyển trên 10 xe máy, mang theo 2 tuýp sắt gắn dao nhọn, 1 kiếm, 1 dao. Quá trình di chuyển qua các tuyến đường thuộc huyện Thanh Oai, huyện Hoài Đức, quận Hà Đông, chúng lấy thêm 3 két vỏ chai bia thủy tinh rồi tiếp tục đi theo đường Tố Hữu để đến điểm hẹn là hầm cầu vượt quận Thanh Xuân.

Cùng thời điểm, Nguyễn Tài Nam liên hệ qua mạng xã hội tụ tập được hơn 20 đối tượng tại khu vực cánh đồng xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ. Nhóm này đi trên 10 xe máy, mang theo 12 tuýp sắt gắn dao nhọn, 2 két vỏ chai bia thủy tinh, rồi thẳng tiến đến khu vực hầm cầu vượt quận Thanh Xuân. Quá trình di chuyển, ngoài việc hò hét, phóng nhanh, nhóm Nam còn vô cớ ném vỏ chai bia vào người đi đường là anh N.H.L (SN 2004, quê quán Nam Định) khiến nạn nhân bị thương nhẹ.

Đến khoảng 0h30 ngày 25-3, khi đi đến đoạn đường Quang Trung (quận Hà Đông) thì 2 nhóm chạm mặt và điều khiển xe máy tốc độ cao đuổi đánh nhau, sử dụng vỏ chai bia ném về phía đối thủ, đồng thời hò hét, khua các loại hung khí. Khi hai nhóm đuổi nhau đến khu vực địa bàn phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông) thì Công an quận Hà Đông phát hiện, trấn áp.

Đấu tranh trực diện, truy xét tận gốc

Chỉ huy Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP Hà Nội nhìn nhận, theo quy luật các loại tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có xu hướng diễn biến phức tạp vào các tháng cuối năm, vào dịp lễ, Tết. Nhưng thời điểm hiện tại, nhìn từ thực tiễn, các đối tượng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã không tuân theo bất cứ quy luật nào.

Còn Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Trưởng phòng CSHS CATP Hà Nội nhìn nhận, trong thời gian gần đây, tình hình buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có chiều hướng gia tăng, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Tội phạm chủ yếu vận chuyển hàng hóa qua đường bưu điện, gửi xe khách, hoặc giao dịch, mua bán qua các trang web, mạng xã hội dẫn đến việc tổ chức điều tra, xử lý các đối tượng này còn gặp nhiều khó khăn. Đến bất cứ một cơ sở kinh doanh dao kéo nào các đối tượng cũng có thể mua được dao, tuýp sắt, thậm chí các đối tượng còn mua cả máy hàn về tự hàn, tự chế hung khí.

Trước thực tế này, CATP Hà Nội đã tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và nhân dân tại cơ sở tích cực thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Tham mưu, triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp đảm bảo ANTT, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm ở các địa bàn, đặc biệt là tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để gây án ở địa bàn cơ sở.

Các đơn vị nghiệp vụ của CATP và công an cấp huyện tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính để phòng ngừa và phát hiện tội phạm nói chung, tội phạm sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để gây án nói riêng; Rà soát, phân công rõ trách nhiệm về quản lý địa bàn, quản lý đối tượng cho từng cấp, từng lực lượng, từng cán bộ, chiến sĩ; Chủ động làm tốt công tác quản lý nhân khẩu hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, chú ý những đối tượng không nghề nghiệp, có biểu hiện nghi vấn để có biện pháp quản lý, đấu tranh; thường xuyên duy trì công tác tuần tra kiểm soát ở những địa bàn, tuyến, khu vực trọng điểm; Chấn chỉnh kịp thời những vi phạm để phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm nhất là tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Cùng với đó, cơ quan công an đã tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan như Quân đội, Quản lý thị trường, các công ty vận tải, các đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính, các cơ quan, tổ chức quản lý, vận hành các trang thương mại điện tử... thường xuyên trao đổi thông tin, tổ chức kiểm tra, kiểm soát, nhất là tại các tuyến, địa bàn trọng điểm để phát hiện, bắt giữ, xử lý đối với các trường hợp vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, góp phần thiết thực ngăn chặn đầu vào tội phạm đường phố sử dụng hung khí.

Hung khí và đối tượng tham gia vụ hỗn chiến mà CAQ Hà Đông đã ngăn chặn gần đây

Hung khí và đối tượng tham gia vụ hỗn chiến mà CAQ Hà Đông đã ngăn chặn gần đây

Trong cao điểm tuyên truyền, vận động thu hồi, quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, CAQ Hà Đông đã chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phối hợp với các đơn vị ngoài lực lượng công an trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động quần chúng nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua đó đã mang lại nhiều kết quả tích cực trong việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của nhân dân, nhiều công dân đã tự giác đến các điểm thu hồi để giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn sở hữu. Kết thúc cao điểm, CAQ Hà Đông đã thu hồi vượt chỉ tiêu CATP giao với tỷ lệ: Súng 20/2 khẩu, vũ khí thô sơ 43/2, công cụ hỗ trợ 40/2 và 1 quả lựu đạn.

Thực tế hiện nay tội phạm liên quan đến mua bán, vận chuyển, hướng dẫn sản xuất, chế tạo vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ qua mạng Internet, các trang mạng xã hội, đường bưu điện và dịch vụ chuyển phát nhanh đang phổ biến với nhiều hoạt động tinh vi. Cụ thể, các trang mạng hướng dẫn sản xuất, chế tạo vũ khí chưa được quản lý chặt chẽ; việc mua bán, vận chuyển thông qua đường bưu điện hoặc ship hàng rất khó kiểm tra, phát hiện, xử lý, do đó khó khăn cho công tác quản lý. Vì vậy, CAQ Hà Đông đề nghị CATP tổ chức nhiều lớp tập huấn hơn nữa về công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cán bộ trực tiếp làm công tác này; hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng trong quá trình triển khai thực hiện đợt cao điểm nhằm tổ chức hiệu quả các nội dung công tác tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Trung tá Nguyễn Thị Hồng Yến Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH -CAQ Hà Đông