Công an Hà Nội kiên trì vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hàng loạt các vụ vận chuyển, tàng trữ pháo nổ đã được lực lượng Công an Thủ đô phát hiện, xử lý là cụ thể hóa của việc thực hiện Kế hoạch 222 về Cao điểm tuyên truyền, vận động thu hồi, quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần bảo đảm ANTT trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của CATP Hà Nội.

Nâng cao hiệu quả phòng ngừa

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Kế hoạch 222 đặt ra mục đích, yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về tuyên truyền, vận động thu hồi, quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận và quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo.

Theo Kế hoạch, CATP đã giao một số chỉ tiêu cụ thể trong đợt cao điểm. Theo đó, các lực lượng CATP vận động, thu hồi hàng chục khẩu súng, hơn 60 công cụ hỗ trợ các loại; phát hiện, khám phá 63 vụ việc về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 109 vụ việc chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép.

Người dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ cho lực lượng công an

Người dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ cho lực lượng công an

100% các cơ quan, đơn vị, trường học, các hộ dân trên địa bàn quản lý ký cam kết không nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo.

100% địa bàn quận, huyện, thị xã không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. 100% đối tượng trọng điểm, nghi vấn hoạt động vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo phải được tuyên truyền cá biệt.

Công an thành phố phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp điều tra, truy tố, xét xử theo thủ tục rút gọn, tổ chức xét xử lưu động trước Tết Nguyên đán đối với 100% các vụ án về pháo, để răn đe phòng ngừa chung. 100% tuyến, địa bàn trọng điểm phải có phương án phòng ngừa và đấu tranh kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo.

Băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về chấp hành quy định sử dụng pháo nổ được treo tại các điểm dễ thấy

Băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về chấp hành quy định sử dụng pháo nổ được treo tại các điểm dễ thấy

Giao nhiệm vụ cho các đơn vị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh trong công tác chỉ đạo, chỉ huy “phải tập trung, liên thông, thống nhất và đồng bộ”; việc phân công, phân cấp phải “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả”. 100% người đứng đầu các đơn vị “phải sâu sát, quyết liệt, sáng tạo, phát huy vai trò tư lệnh trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ cao điểm; chịu trách nhiệm về việc hoàn thành chỉ tiêu”; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo CATP nếu buông lỏng trong chỉ đạo, không chủ động phát hiện, để xảy ra tình trạng phức tạp về VK, VLN, CCHT và pháo trong dịp Tết.

Kịp thời chấn chỉnh, phê bình; đồng thời, biểu dương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công tác tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo, nhằm khuyến khích, động viên, góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn Thủ đô. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động thu hồi; phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo phải quyết liệt, đúng tính chất cao điểm, mục tiêu, yêu cầu, cường độ và các biện pháp phải cao hơn, nhanh hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, hướng tới giải quyết những vấn đề cụ thể trên địa bàn.

Cụ thể hóa bằng những chiến công

Ngay trong những ngày đầu triển khai cao điểm, công an các đơn vị địa phương trên địa bàn Thủ đô đã tập trung lực lượng triển khai Kế hoạch 222, đặc biệt là tổ chức trinh sát, xác minh các đối tượng nghi vấn sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ.

Triệu Văn Hưng đang mang 8 kg pháo hoa nổ đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện

Triệu Văn Hưng đang mang 8 kg pháo hoa nổ đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện

Điển hình, ngay trong ngày đầu cao điểm, CAQ Bắc Từ Liêm đã phát hiện Triệu Văn Hưng (SN 2003) trú tại xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang vận chuyển 8kg pháo hoa nổ mang đi tiêu thụ.

Ngay sau đó, ngày 17-12-2023, Đội 6 Phòng Cảnh sát hình sự CATP phối hợp với CAH Thường Tín, Hà Nội làm rõ vụ Buôn bán, vận chuyển pháo nổ, bắt 3 đối tượng gồm Đào Văn Quý (SN 1983) trú tại xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín; Trần Văn Luân (SN 1992) trú tại xã Thắng Lợi, Thường Tín; Đào Đức Hiển (SN 1982) cùng trú tại xã Tô Hiệu. Đáng chú ý trong số này, Đào Văn Quý từng có 1 tiền án về tội Buôn bán, tàng trữ hàng cấm và 1 tiền sự về tội vận chuyển pháo nổ; Đào Đức Hiển có 1 tiền án về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Công an các đơn vị duy trì điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Công an các đơn vị duy trì điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Cụ thể, vào khoảng 12h ngày 17-12, tổ công tác Đội 6 phối hợp với CAH Thường Tín phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hiển có hành vi điều khiển xe máy chở 1 thùng xốp bên trong có 25 hộp pháo hoa và 5 bánh pháo (có tổng trọng lượng khoảng 50kg) trên đường thôn An Duyên, xã Tô Hiệu.

Tổ công tác đã lập biên bản, đưa đối tượng và tang vật về trụ sở cơ quan công an để làm rõ. Tại cơ quan điều tra Hiển khai nhận, được Quý thuê chở số pháo trên đi giao cho khách. Khám xét khẩn cấp tại kho hàng của Đào Văn Quý, lực lượng công an phát hiện có 314 hộp pháo hoa, 41 bánh pháo, 19 pháo dây. Tổng trọng lượng khoảng 580kg.

Ngoài ra, tiến hành kiểm tra nhà đối tượng Trần Văn Luân tại số 113 Chợ Tía, xã Tô Hiệu, tổ công tác còn phát hiện có 127 hộp pháo hoa, 5 bánh pháo có tổng trọng lượng khoảng 210 kg. Luân khai nhận số pháo trên là do Quý gửi tại nhà của Luân. Cơ quan công an đã thu giữ tổng số tang vật gồm 466 hộp pháo hoa, 51 bánh pháo, 19 pháo dây với trọng lượng khoảng 840 kg.

Ngoài vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, người dân còn tự nguyện giao nộp cả pháo hoa nổ

Ngoài vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, người dân còn tự nguyện giao nộp cả pháo hoa nổ

Đi trên các con đường của Thủ đô trong những ngày vừa qua, dễ bắt gặp nhất là hình ảnh các băng rôn được treo tại trụ sở các cơ quan hành chính, nhà văn hoá các thôn, cụm dân cư, tổ dân phố, các chợ và các điểm có lưu lượng giao thông đông đúc tham gia tuyên truyền về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK-VLN- CCHT và pháo.

Tại các xã, phường, thị trấn đều duy trì điểm thu hồi VK-VLN- CCHT và pháo để thuận tiện cho người dân giao nộp.

Vì những mùa xuân bình yên, Tết đến với muôn nhà và cộng đồng, tránh những tai nạn thương tâm, những hành vi nguy hiểm ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn, các lực lượng của Công an Thủ đô đang quyết tâm, kiên trì vận động người dân chấp hành quy định không tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.